Công nhân Điện lực Hà Tĩnh “mê” sáng kiến kỹ thuật

(Baohatinh.vn) - Ở Điện lực Hà Tĩnh, đồng nghiệp vẫn gọi anh Phạm Thanh Tùng (Công nhân đội Quản lý vận hành, Điện lực Kỳ Anh) là người có duyên với giải thưởng với những sáng kiến nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu suất công việc.

Anh Phạm Thanh Tùng - Công nhân Đội Quản lý vận hành, Điện lực Kỳ Anh.

Vào làm việc tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh chưa đầy 2 năm nhưng anh Phạm Thanh Tùng (công nhân Đội Quản lý Vận hành, Điện lực Kỳ Anh) đã xuất sắc giành bảng thành tích ấn tượng: giải nhất hội thi thợ giỏi Công ty Điện lực Hà Tĩnh (năm 2022), giải nhì cuộc thi chuyển đổi số Tập đoàn Điện lực Việt Nam (năm 2021), 1 sáng kiến cấp Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (năm 2022), 2 sáng kiến cấp công ty (năm 2022) và nhiều giải thưởng khác trên nhóm “Đồng nghiệp EVN”.

Năm 2022, anh Phạm Thanh Tùng vinh dự được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen. Điều mà đồng nghiệp luôn ghi nhận ở anh là niềm đam mê sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu để cho ra đời nhiều sáng kiến kỹ thuật, góp phần cải tiện môi trường làm việc cũng như nâng cao khả năng vận hành của lưới điện Hà Tĩnh.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh “mê” sáng kiến kỹ thuật

Vào làm việc tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh chưa đầy 2 năm nhưng anh Phạm Thanh Tùng đã nhận được nhiều giải thưởng.

Sinh năm 1991 tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), từ nhỏ anh Phạm Thanh Tùng đã có nhiều kỷ niệm với nghề thợ điện khi bố anh từng làm Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ điện trên địa bàn.

Anh Tùng nhớ lại: “Mong muốn được tiếp nối công việc của bố, năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Điện lực (hệ Cao đẳng Kỹ thuật điện), tôi xin vào làm nhân viên dịch vụ điện nông thôn rồi công nhân hợp đồng tại Điện lực Hương Sơn. May mắn được làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo, tôi đã không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ bố và các đồng nghiệp trong đơn vị. Xuất phát từ thực tiễn vận hành lưới điện, tôi mạnh dạn đưa ra các đề xuất, ý tưởng mới trong quá trình lao động, sản xuất và được Ban Giám đốc Điện lực Hương Sơn hỗ trợ thực hiện".

Theo đó, với 2 sáng kiến “Cải tiến nâng cấp chân trèo cột bê tông chữ H” và “Bộ cố định dây công tơ trong hòm hộp phục vụ công tác thay thế công tơ” được Công ty Điện lực Hà Tĩnh công nhận, anh Tùng đã đóng góp tích cực vào phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Điện lực Hương Sơn.

Sau quá trình phấn đấu, tháng 4/2021, anh Tùng chính thức được Công ty Điện lực Hà Tĩnh tuyển dụng và phân về Điện lực Kỳ Anh công tác. Ở môi trường mới, anh nhanh chóng tiếp cận công việc và chủ động nghiên cứu, tìm tòi, tự đầu tư kinh phí và dành nhiều thời gian để thực hành, trải nghiệm các ý tưởng kỹ thuật.

Trong thời gian ngắn, anh đã cùng đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời 3 đề tài sáng kiến mang tính ứng dụng cao. Trong đó, phải kể đến sáng kiến "Sử dụng bộ dụng cụ giá đỡ phục vụ công tác thay xà và cách điện trên luới điện trung thế”. Công trình được ứng dụng thực tiễn tại đơn vị và được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao trong năm 2022.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh “mê” sáng kiến kỹ thuật

Bộ dụng cụ giá đỡ phục vụ công tác thay xà và cách điện trên luới điện trung thế của anh Phạm Thanh Tùng đã được ứng dụng vào thực tiễn.

Anh Tùng cho hay: “Công ty Điện lực Hà Tĩnh vận hành khối lượng đường dây trung thế lớn. Đặc điểm địa hình ven biển nên lưới điện Hà Tĩnh ảnh hưởng sương muối dẫn đến hệ thống xà, đinh xà sớm rỉ sét; sứ cách điện bị nhiễm bẩn và nhanh hư hỏng so với địa hình khác. Bởi vậy công ty phải tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết, thường xuyên thay xà và sứ cách điện bị hư hỏng để lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Tuy nhiên, công việc này gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian, nhân lực, ảnh hưởng đến năng suất lao động và độ tin cậy cung cấp điện. Từ những hạn chế đó, tôi cùng đồng nghiệp đã chủ động nghiên cứu và sau nhiều lần thử nghiệm, sáng kiến bộ dụng cụ giá đỡ phục vụ thay xà và cách điện trên lưới điện trung thế đã được áp dụng vào thực tiễn”.

Khi được ứng dụng, bộ dụng cụ giá đỡ sẽ kẹp trực tiếp vào xà, sau đó dùng máy bắn bulong để nâng dây lên, thay vì dùng sức người như trước đây. Việc đưa sáng kiến vào áp dụng vào thực tiễn sẽ hỗ trợ tối đa cho công nhân, từ đó nâng cao năng suất lao động, giảm tối đa thời gian thực hiện công việc và nâng cao độ tin cậy cấp điện.

“Ngành điện vất vả, nhọc nhằn nên việc áp dụng các sáng kiến kỹ thuật để giải phóng sức lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu suất công việc là điều chúng tôi luôn nghĩ tới. Suy nghĩ đi cùng hành động đã thôi thúc tôi dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và đưa ra các đề xuất trước tập thể. Rất may, những ý tưởng đó được lãnh đạo và đồng nghiệp ủng hộ; nhờ đó có thể tạo ra những sáng kiến hiệu quả để ứng dụng vào thực tế tại đơn vị. Thành quả bản thân đạt được không chỉ của riêng tôi mà là nỗ lực của cả tập thể” - anh Tùng chia sẻ.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh “mê” sáng kiến kỹ thuật

Từ thực tiễn công việc, anh Phạm Thanh Tùng nghiên cứu, đưa ra nhiều sáng kiễn kỹ thuật.

Không chỉ có nhiều sáng kiến kỹ thuật, anh Tùng cũng thường xuyên xung phong đảm nhận những công việc phức tạp, sẵn sàng đi trước, về sau trong những đợt xử lý sự cố điện hay thời điểm nắng nóng, mưa bão.

Bản thân anh cũng là tấm gương trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Lưới điện Kỳ Anh chạy qua đồi núi, qua diện tích lớn rừng keo, tràm. Anh đã cùng đồng nghiệp tích cực vận động người dân chặt tỉa, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các điểm nóng, “điểm đen” về hành lang tuyến, giảm thiểu sự cố lưới điện.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh “mê” sáng kiến kỹ thuật

Anh Phạm Thanh Tùng (ngoài cùng bên phải) đạt giải nhất hội thi thợ giỏi năm 2022 do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức.

Anh Phạm Thanh Tùng là một điển hình về tinh thần chủ động, tích cực, tạo khí thế, động lực để khơi dậy sức sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên. Anh đã mang đến “luồng gió mới” trong phong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể tại đơn vị, xông xáo trong các chương trình tri ân, thiện nguyện tại địa phương.

Ông Đặng Đôn Sơn -
Giám đốc Điện lực Kỳ Anh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!