Đầu tư gần 133 tỷ đồng xây mới 2 trạm biến áp 110 kV ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư xây mới trạm biến áp 110 kV Hà Tĩnh và trạm biến áp 110 kV Kỳ Anh 2 với tổng kinh phí gần 133 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 6 này, dự án đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV Kỳ Anh 2 tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) sẽ được khởi công xây dựng. Tổng mức đầu tư dự án là 60,546 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Đầu tư gần 133 tỷ đồng xây mới 2 trạm biến áp 110 kV ở Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện đang quản lý và vận hành 9 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 494 MVA.

Quy mô dự án gồm xây dựng 0,038 km đường dây 110 kV mạch kép, dây dẫn ACSR-300 mm2 và xây dựng mới TBA 110 kV có quy mô 2 máy biến áp; xây nhà điều khiển phân phối; lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy... theo tiêu chí TBA không người trực. Ngoài ra, còn xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc và Trung tâm Dữ liệu NPC theo quy định.

Dự kiến, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11/2022. Từ đây sẽ bổ sung nguồn 110 kV cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tải và tạo mạch vòng lưới trung thế cho TBA 110 kV Kỳ Anh, TBA 110 kV Cẩm Xuyên. Đồng thời hoàn thiện lưới điện 110 kV tỉnh Hà Tĩnh theo quy hoạch giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Đầu tư gần 133 tỷ đồng xây mới 2 trạm biến áp 110 kV ở Hà Tĩnh

Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Hà Tĩnh được khởi công tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) vào tháng 3/2022.

Trước đó, vào tháng 3/2022, dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Hà Tĩnh được khởi công tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà). Công trình có tổng mức đầu tư 72,404 tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Lưới điện trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép, dây dẫn ACSR 300 đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV lộ 174 trạm 500 kV Hà Tĩnh (T500) đi 171 Thạch Linh (E18.1), có chiều dài 0,038 km; xây dựng mới TBA 110 kV có quy mô công suất đầy đủ 2x40 MVA; xây nhà điều khiển phân phối. Ngoài ra, còn lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy... theo tiêu chí TBA không người trực; xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, A1 và Trung tâm Dữ liệu NPC theo quy định.

Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 9/2022 sẽ đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng cho các cụm, khu công nghiệp và các phụ tải tại huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh. Đồng thời, tăng cường liên kết lưới trung áp, nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện; đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực thành phố Hà Tĩnh...

Đầu tư gần 133 tỷ đồng xây mới 2 trạm biến áp 110 kV ở Hà Tĩnh

Thông số kỹ thuật của tất cả trạm biến áp 110 kV trên địa bàn được kết nối tự động về Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện đang quản lý, vận hành 236 km đường dây 110 kV và 9 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 494 MVA.

Ngoài ra, trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh (đóng tại xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh) có tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng cũng đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm nay.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!