Đẩy nhanh tu bổ, tôn tạo di tích khu mộ, tượng đài Hải Thượng Lãn Ông

(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông để phục vụ kỷ niệm 300 năm ngày sinh đại danh y.

Chiều 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra và làm việc với huyện Hương Sơn về tiến độ thi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

bqbht_br_img-6125.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ thi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (thuộc địa bàn xã Sơn Trung, Hương Sơn) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 20/10/2023, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kỹ thuật tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 20/5/2024.

bqbht_br_6208.jpg
Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Trần Bình Thân báo cáo tiến độ dự án.

Dự án gồm 10 hạng mục công trình (xây mới nhà ban quản lý; cải tạo, tu bổ hàng rào, mương thoát nước; làm mới đường điện ngoài nhà; cải tạo sân hành lễ; làm lại nhà đón tiếp; cải tạo, tu bổ sân thượng, sân hạ phương đình; tu bổ, tôn tạo nhà phương đình; tu bổ, tôn tạo khu mộ; xây mới chòi nghỉ chân...). Tổng mức đầu tư dự án 14,995 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh các năm 2021-2022, do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng công trình văn hóa Hà Tĩnh - Công ty TNHH Tài Nguyên - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư phát triển xây dựng Thành Công đảm nhận thi công.

bqbht_br_6211.jpg
Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng công trình văn hóa Hà Tĩnh Phí Ngọc Hòe: Thủ tục phê duyệt đầu tư dự án chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Khởi công từ tháng 9/2024, đến nay, dự án đạt khối lượng trên 60% giá trị hợp đồng. Theo tiến độ được phê duyệt, công trình triển khai trong 180 ngày. Để phục vụ lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai các giải pháp, tăng tốc thi công để hoàn thành công trình trước thời hạn.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công trình tu bổ, tôn tạo di tích khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công như: thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu... còn chậm; thời tiết không thuận lợi…

bqbht_br_6223.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn.

Để công trình hoàn thành trước lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, yêu cầu huyện Hương Sơn chỉ đạo, động viên các nhà thầu tranh thủ tối đa các thời điểm thời tiết thuận lợi; tăng cường nhân lực, “vượt nắng thắng mưa”, hoàn thành các hạng mục dự án trước ngày 20/12/2024. Đơn vị tư vấn cần tăng cường giám sát để công trình thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương làm rõ quy trình triển khai dự án chậm; đồng thời nhấn mạnh, cán bộ nào đùn đẩy, gây khó khăn, làm chậm thủ tục triển khai dự án, ảnh hưởng tiến độ thi công thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh.

bqbht_br_6110.jpg
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên trong đoàn đã tới dâng hương lên phần mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (trong khuôn viên di tích khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung)...
bqbht_br_6190.jpg
...và dâng hương và tại nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm, Hương Sơn).

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!