Gỡ "nút thắt" mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Tĩnh
Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Vướng mặt bằng khiến nhiều dự án giao thông trọng điểm ở Hà Tĩnh chậm tiến độ, các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ.
Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3 km với điểm đầu khớp nối tuyến tránh quốc lộ 1 qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân, tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng. Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.Dự án được triển khai thi công vào cuối năm 2022 với tiến độ theo hợp đồng là 24 tháng. Tuy nhiên, do chưa có mặt bằng sạch, nhiều đoạn tuyến hiện vẫn trong tình trạng triển khai cầm chừng và phải gia hạn tiến độ hoàn thành đến cuối năm 2026.
Theo phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) được duyệt, dự án ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của 314 hộ dân (137 hộ bị ảnh hưởng đất ở, 177 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp) ở phường Hà Huy Tập với tổng diện tích hơn 21ha.
Phần đất nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với địa phương hoàn thành chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án. Phần đất ở và đất vườn của các hộ dân do phải thực hiện tái định cư nên việc GPMB bị chậm.
Theo ông Đặng Đình Quân - cán bộ Phòng Giá đất và bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh), với sự vào cuộc của các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương, những vướng mắc trong GPMB dự án đường Hàm Nghi kéo dài đến nay cơ bản đã được tháo gỡ.Với 11 hộ dân có vướng mắc, 9 hộ đã lập phương án bồi thường xong, người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, 2 hộ còn lại đang được triển khai tương đối thuận lợi.Tương tự, tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có chiều dài 6,6km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng cũng đang có vướng mắc về công tác GPMB. Theo chủ đầu tư - Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, đơn vị đã nhận bàn giao 5km chiều dài tuyến, chủ yếu là phần đất nông nghiệp.Phần hiện nay chưa thể bàn giao mặt bằng dài 1,6km, chủ yếu là đất tại phường Thành Sen. Trong đó, gồm đất ở tại tổ dân phố Tâm Quý, Trung Quý, Tân Quý (phường Thạch Quý cũ), đất ở hai bên đường Mai Thúc Loan (phường Thạch Hưng cũ) cùng một số diện tích đất nuôi trồng thủy sản vùng Đội Lở, vùng Cồn Cọ.Chủ đầu tư đang đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với phường Thành Sen sớm hoàn thành GPMB dự án, góp phần cho dự án thi công đúng kế hoạch.Cùng với việc tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận với công tác GPMB, cần sớm hoàn thiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư với 108 hộ có đất ở thuộc tổ dân phố Tâm Quý, Trung Quý, Tân Quý (phường Thạch Quý cũ, nay là phường Thành Sen) để bàn giao mặt bằng dự án.Cùng bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB còn có dự án đường Xuân Diệu kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đây là đoạn tuyến kết nối từ đường bao khu đô thị Bắc ở phường Thành Sen đến đường Ngô Quyền ở phường Trần Phú. Tuyến đường dài 1,8km, bắt đầu triển khai thi công từ tháng 9/2023. Đến nay, hai đầu tuyến cơ bản đã hoàn thành, riêng đoạn khoảng 300m tại nút giao với đường Hà Hoàng, phường Trần Phú vẫn chưa thể thi công do chưa hoàn tất GPMB.Phần đất nông nghiệp đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng, thi công dự án. Phần vướng hiện nay thuộc về phần đất ở.Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, tới nay, 41/43 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 2 hộ còn lại đang chờ tháo gỡ do vướng quy hoạch.Ngoài 3 dự án nêu trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh còn được giao chủ đầu tư công tác GPMB khá nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh (cũ) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng...
Theo ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng Giá đất và bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, trước một số vướng mắc trong công tác GPMB các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đơn vị đang tích cực phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương cùng “gỡ điểm nghẽn”, nhất là việc xác định nguồn gốc đất đai.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đặt mục tiêu cơ bản tháo gỡ các vướng mắc tại các dự án trọng điểm, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công trong tháng 4, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.