Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa đạt hơn 4.000 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Quý I/2026, Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 34% dự toán tỉnh giao, tăng 26% cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của ngành thuế và các địa phương.

Các địa phương quyết liệt từ đầu năm

Năm 2026, Thuế tỉnh Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 11.600 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm, ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm “bứt phá” trong công tác thu.

bqbht_br_0982.jpg
bqbht_br_0981.jpg
Xã Cẩm Xuyên triển khai đấu giá đất để tăng thu ngân sách từ đầu năm.

Tại xã Cẩm Xuyên, giải pháp trọng tâm được địa phương tập trung là hoàn thiện quy hoạch, rút ngắn thủ tục và đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất nhằm gia tăng nguồn thu cho đầu tư phát triển. Ngay trong tháng 3, xã Cẩm Xuyên đã đấu giá thành công 16 lô đất tại thôn 1 và thôn 10. Lũy kế đến nay, tổng thu ngân sách toàn xã đạt hơn 24,5 tỷ đồng, bằng 20% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 24% so với cùng kỳ. Nhiều sắc thuế ghi nhận mức tăng khá như: thuế ngoài quốc doanh đạt 25%; thuế thu nhập cá nhân đạt 41%; phí, lệ phí đạt 31%...

Ông Phan Trọng Bình – Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: “Địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm. Trong đó, chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách thuế mới đến hộ kinh doanh, giúp người dân nắm rõ và thực hiện đúng quy định. Đồng thời, địa phương cũng tiến hành rà soát toàn diện các nguồn thu nhằm xây dựng giải pháp khai thác phù hợp, đảm bảo tăng thu bền vững; công tác quản lý nợ thuế cũng được chú trọng. Xã đã kiểm tra, lập danh sách các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế và tích cực đôn đốc, thu hồi kịp thời vào ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu”.

bqbht_br_0.jpg
bqbht_br_0983.jpg
Các địa phương đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã góp phần tăng thu ngân sách. (Ảnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh).

Không chỉ riêng xã Cẩm Xuyên, nhiều địa phương trong toàn tỉnh cũng đạt được kết quả tích cực nhờ chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Các địa phương đã tăng cường rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu, đồng thời chú trọng phát triển nguồn thu từ đất thông qua tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Nhiều địa bàn thu đạt kết quả nổi bật như: Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Cổ Đạm, Tiên Điền, Đức Quang, Sơn Kim 2, Hương Đô, Hương Xuân…

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai nộp thuế điện tử.

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai nộp thuế điện tử.

"Theo thống kê, trong quý I, 69 xã/phường thu ngân sách đạt hơn 2.360 tỷ đồng, chiếm 59% tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh. Kết quả này khẳng định vai trò quan trọng của cấp cơ sở trong khai thác nguồn thu, đặc biệt là sự linh hoạt trong việc tận dụng các nguồn thu tiềm năng như: đất đai, hộ kinh doanh cá thể…", ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho hay.

Nhiều sắc thuế tăng thu cao

Song song với nỗ lực của địa phương, ngành Thuế Hà Tĩnh cũng triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý, hỗ trợ người nộp thuế và siết chặt kỷ cương thu ngân sách. Công tác tuyên truyền chính sách được đẩy mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử tiếp tục phát huy hiệu quả.

bqbht_br_0976.jpg
Công ty CP Sao Mai (CCN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Bình) duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định, góp phần đóng nộp ngân sách cho Hà Tĩnh.

Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm, ngành thuế đã chủ động xây dựng kịch bản thu theo từng sắc thuế, từng địa bàn, qua đó kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng thu ngân sách trong quý I là công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Việc trao đổi thông tin, quản lý nguồn thu, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản… được thực hiện đồng bộ, hạn chế thất thu ngân sách”.

a2.jpg
Biểu đồ kết quả thu ngân sách nội địa quý I của Hà Tĩnh.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng trưởng thu ngân sách ấn tượng trong những tháng đầu năm. Tính chung quý I, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh đạt hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 34% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26% so với cùng kỳ. Nếu không tính tiền sử dụng đất, tổng thu thuế, phí đạt 2.330 tỷ đồng, đạt 33% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 83% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có 8/17 sắc thuế tăng thu cao so với cùng kỳ năm 2025, nổi bật như: thu tiền sử dụng đất đạt 464%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 158%; thuế bảo vệ môi trường đạt 157%; thuế thu nhập cá nhân đạt 140%; lệ phí trước bạ đạt 146%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên đạt 129%...

bqbht_br_0989.jpg
bqbht_br_0986.jpg
Hoạt động sản xuất - kinh doanh sôi động tại cảng Vũng Áng góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh nhà những tháng đầu năm.

Với những kết quả đạt được, Hà Tĩnh đang có bước khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu thu ngân sách năm 2026, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!