Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác thăm Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác thăm Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng 19/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Nhà máy Sản xuất Pin VinES và Nhà máy Sản xuất xe ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Nhà máy Sản xuất Pin VinES đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Nhà máy Sản xuất Pin VinES đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình động viên người lao động đang làm việc tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình động viên người lao động đang làm việc tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác đã đến thăm, nghe báo cáo tình hình hoạt động tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES. Với mức độ tự động trên 80%, đây là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Mỗi năm, nhà máy sản xuất khoảng hơn 230.000 pack pin/năm, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác đã tới kiểm tra hoạt động tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác tham quan Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác tham quan Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có tổng diện tích hơn 360.000m2. Đây là nhà máy sản xuất ô tô điện thứ 2 của VinFast đi vào vận hành, đồng thời là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.

Nhà máy được đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại với mức độ tự động hóa cao, áp dụng công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới. Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm. Trong tương lai, nhà máy tiếp tục được mở rộng để nâng công suất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản phẩm từ nhà máy không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn tham quan dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Nhà máy đang tạo việc làm cho gần 6.000 lao động và có thể mở rộng quy mô lên tới 15.000 người trong tương lai, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Qua kiểm tra trực tiếp các dây chuyền sản xuất và nghe báo cáo từ đại diện doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc làm chủ công nghệ và tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, sự hiện diện của tổ hợp nhà máy sản xuất pin và ô tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn mình của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc làm chủ công nghệ và tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc làm chủ công nghệ và tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Nhấn mạnh về tầm nhìn chiến lược, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, các dự án công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại Hà Tĩnh không chỉ đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, mà còn là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Đặc biệt, việc đầu tư bài bản, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu đã góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghiệp phụ trợ nước nhà.

“Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và hạ tầng để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất. Trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo an ninh trật tự, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chăm lo tốt đời sống cho công nhân viên. Đồng thời, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, xứng đáng là doanh nghiệp đầu tàu trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ và người lao động tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ và người lao động tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!