Hà Tĩnh khởi động Giờ Trái đất: Không chỉ là 60 phút tắt đèn!

(Baohatinh.vn) - Trước áp lực biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất tại Hà Tĩnh không chỉ là 60 phút tắt đèn, mà còn là lời kêu gọi hành động cho lối sống xanh thông qua sử dụng năng lượng hiệu quả.

Giờ Trái đất là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Sau 15 năm Việt Nam tham gia, chiến dịch đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện mang tính biểu trưng. Tại Hà Tĩnh, Giờ Trái đất đã trở thành một phần trong chiến lược dài hạn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

bqbht_br_4000-7.jpg
bqbht_br_4000-6.jpg
Công nhân Điện lực Thành Sen tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất 2026.

Giờ Trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20h30 – 21h30, thứ 7 (28/3). Với chủ đề “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”, chương trình không chỉ nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng: chủ động đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi thói quen tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai.

Tại Hà Tĩnh, không khí chuẩn bị cho sự kiện đã lan tỏa khắp các tuyến phố, ngõ xóm. Những đoàn xe tuyên truyền lưu động của ngành điện, những băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ sắc xanh cùng hệ thống loa phát thanh cơ sở liên tục truyền đi thông điệp tiết kiệm năng lượng.

bqbht_br_4000-4.jpg
bqbht_br_4000-5.jpg
bqbht_br_4000-1.jpg
bqbht_br_4000-2.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đa dạng hình thức tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Công ty đang phục vụ hơn 488.000 khách hàng sử dụng điện. Con số này không chỉ phản ánh quy mô tiêu thụ năng lượng mà còn cho thấy tiềm năng lớn trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng, xây dựng ý thức tiết kiệm điện. Thông điệp Giờ Trái đất năm nay vì thế được nhấn mạnh theo hướng dài hạn: tiết kiệm điện không phải là hành động mang tính phong trào, mà cần trở thành thói quen thường nhật. Việc tắt đèn trong một giờ chỉ là khởi đầu cho những thay đổi sâu rộng hơn: từ việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện, điều chỉnh thói quen sinh hoạt đến việc tối ưu hóa quy trình sản xuất trong doanh nghiệp".

Ở góc độ quản lý Nhà nước, các sở, ngành và địa phương đang tăng cường các giải pháp để sự kiện Giờ Trái đất diễn ra hiệu quả.

Ông Trần Văn Nhường – Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương Hà Tĩnh) cho hay: “Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất 2026; vận động cán bộ, người lao động, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia sự kiện. Ngoài ra, còn chú trọng lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; duy trì thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh”.

bqbht_br_4000-8.jpg
Ông Phan Thanh Hân (phường Hà Huy Tập) tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất.

Tại Hà Tĩnh, nhận thức về tiết kiệm năng lượng đang có những chuyển biến tích cực, ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia sự kiện Giờ Trái đất.

Ông Phan Thanh Hân (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: "Trong bối cảnh thế giới đối mặt áp lực về năng lượng và những biến động địa chính trị phức tạp, việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chúng tôi ý thức việc tiết kiệm điện không chỉ trong Giờ Trái đất mà phải là thói quen hàng ngày với những hành động nhỏ như: tắt thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên…"

bqbht_br_700-2.jpg
Nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng điện mặt trời áp mái để giảm áp lực cho lưới điện.

Tiết kiệm điện không chỉ là thói quen của người dân mà doanh nghiệp cũng đã nhập cuộc với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến và từng bước chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch. Những mô hình sản xuất xanh không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo ông Phạm Kiều Đình Hưng - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải, không chỉ tiết kiệm điện thông qua ý thức của người lao động, doanh nghiệp còn đầu tư công nghệ điện mặt trời để tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên; đầu tư công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, chú trọng sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường... Tính riêng từ hệ thống điện mặt trời áp mái nhà đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng trên 50% kinh phí tiền điện so với trước. Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng và thiếu hụt nguồn nguyên/nhiên liệu, việc sử dụng năng lượng hiệu quả giúp doanh nghiệp duy trì ổn định chuỗi sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

bqbht_br_33.jpg
Giờ Trái đất năm nay Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm ít nhất 7.200 kWh.

Giờ Trái đất 2026 không chỉ là một sự kiện, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung đối với môi trường sống. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, mỗi hành động dù nhỏ của mỗi người cũng có thể tạo ra tác động lớn nếu được duy trì và nhân rộng. “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh” không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức. Đó là lời kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức chủ động đổi mới từ cách nghĩ đến hành động để hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Năm 2025, Hà Tĩnh đã tiết kiệm được 7.200 kWh từ sự kiện Giờ Trái đất.

Triển khai Giờ Trái đất năm nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 7.200 kWh. Ngoài sản lượng điện tiết kiệm được trong chiến dịch này, mục tiêu hướng tới của ngành điện còn là xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch tiết kiệm 2%/tổng sản lượng điện thương phẩm toàn công ty trong năm 2026.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!