Hộ kinh doanh Hà Tĩnh nhanh chóng bắt nhịp kê khai thuế

(Baohatinh.vn) - Sau 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế, Hà Tĩnh ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Đặc biệt, từ chỗ bỡ ngỡ, nhiều hộ kinh doanh đã khá thành thạo việc kê khai thuế.

Bước chuyển lớn với hộ kinh doanh

Ngày 11/3, cùng với cả nước, Thuế tỉnh Hà Tĩnh phát động “15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế”. Đây là bước chuyển quan trọng giúp hộ kinh doanh chuyển từ thói quen nộp thuế khoán sang tiếp cận phương thức kê khai hiện đại, minh bạch, công bằng và phù hợp với quản lý thuế số hóa.

bqbht_br_0039.jpg
bqbht_br_0005.jpg
Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh tập huấn, đối thoại với hơn 1.000 hộ kinh doanh ở xã Đức Thịnh về chính sách thuế mới.

Tại Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh, chiến dịch được triển khai đồng bộ, thực chất từ chợ truyền thống đến cửa hàng trực tuyến. Lực lượng cán bộ thuế được huy động tối đa xuống tận cơ sở, hướng dẫn từ việc cài đặt eTax Mobile, kiểm tra doanh thu thực tế đến cách thức ghi chép doanh thu hằng ngày. Những bản tin phát thanh được phát đi rộng rãi, tạo thành luồng thông tin liên tục, giúp hộ kinh doanh tiếp cận chính sách một cách đơn giản nhất.

Ông Hoàng Văn Thành – Phó Trưởng Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Điểm thay đổi rõ nhất sau gần nửa tháng triển khai là tâm thế của người nộp thuế. Các hộ kinh doanh trước đây chỉ quen nộp thuế khoán thì nay đã chủ động hỏi quy định, chủ động mở tài khoản ngân hàng, tự ghi chép doanh thu và thực hiện thao tác kê khai trên ứng dụng. Đó là dấu hiệu rất tích cực. Khi hộ kinh doanh tự giác, chính sách mới thực sự phát huy tác dụng".

bqbht_br_0057.jpg
bqbht_br_0079.jpg
Được cán bộ thuế hướng dẫn, chị Phạm Thị Hồng ở xã Đức Thịnh đã thành thạo kê khai thuế.

Thực tế khi chính sách được truyền đạt minh bạch, dễ hiểu, người kinh doanh bắt đầu nhìn thấy lợi ích của việc quản lý doanh thu bài bản. Chính các trải nghiệm cụ thể của từng hộ đã cho thấy rõ thành quả mà đợt hỗ trợ mang lại. Từ chỗ e ngại công nghệ, nhiều hộ chuyển sang chủ động ghi nhận, đối soát doanh thu mỗi ngày và xem việc kê khai là một phần tất yếu của kinh doanh.

Chị Phạm Thị Hồng – hộ kinh doanh tại thôn Trung Tiến, xã Đức Thịnh chia sẻ: “Với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, chúng tôi thuộc diện phải kê khai nộp thuế từ quý 2/2026. Hai tuần qua, cán bộ thuế xuống tận nhà hướng dẫn từng bước, hỗ trợ cài ứng dụng và chỉ cách kê khai thuế. Giờ tôi làm được rồi, thấy không khó như suy nghĩ trước đó. Điều khiến tôi yên tâm nhất là cán bộ thuế kiểm tra doanh thu thực tế và giải thích rất rõ. Ai kinh doanh lớn nộp theo doanh thu, ai buôn bán nhỏ thì không bị áp lực. Rõ ràng hơn nhiều so với thời nộp thuế khoán".

bqbht_br_0217.jpg
Cán bộ thuế "đi từng ngõ, gõ từng hộ" để tuyên truyền về chính sách thuế mới.

Không riêng chị Hồng, các hộ tại chợ đầu mối, cửa hàng dịch vụ đến hộ kinh doanh online trên toàn tỉnh đều thay đổi cách nhìn. Từ tâm lý lo lắng ban đầu, họ dần thấy kê khai thuế là cách giúp kinh doanh minh bạch, hạn chế rủi ro và bình đẳng hơn giữa các hộ. Những phản hồi này cho thấy công tác tuyên truyền hướng dẫn đã đúng trọng tâm, đúng nhu cầu, tạo nền tảng để người nộp thuế tự tin bước vào kỳ nộp thuế đầu tiên theo phương thức mới vào tháng 4 tới.

Những kết quả ấn tượng

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong “15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế”, đơn vị đã phối hợp các ngân hàng và nhà cung cấp giải pháp tổ chức 27 cuộc tập huấn, thu hút hơn 10.000 lượt hộ kinh doanh tham gia.

bqbht_br_0022.jpg
Hà Tĩnh có 27.264 hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản cho cơ quan thuế.

Ngành Thuế Hà Tĩnh hiện đang quản lý 54.185 hộ kinh doanh. Đến nay, tỷ lệ cài đặt eTax Mobile đạt 99,3% trên toàn tỉnh. Trong 2 tuần qua, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng hoàn thành phân nhóm doanh thu với 49.846 hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm; 4.229 hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm và 110 hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm. Từ phân nhóm này, Hà Tĩnh dự kiến có 4.339 hộ phát sinh thuế phải nộp trong quý I/2026 – tăng 211% so với số hộ phải nộp thuế đến cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, số hộ kinh doanh mở tài khoản ngân hàng và thông báo đến cơ quan thuế tăng mạnh. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 37.379 hộ kinh doanh đã có tài khoản, đạt tỷ lệ 69%; trong đó, 27.264 hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản cho cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 50%. Đây là bước nền quan trọng để đảm bảo hộ kinh doanh có đủ điều kiện thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, hạn chế tối đa việc dùng tiền mặt và tăng tính minh bạch trong giao dịch”.

bqbht_br_0019.jpg
99,3% hộ kinh doanh trên toàn tỉnh đã cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Song song với đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cũng ghi nhận sự bứt phá. Đến ngày 25/3, toàn tỉnh có 1.485 hộ đăng ký sử dụng; trong đó 1.434 hộ đã xuất hóa đơn với tổng 261.235 hóa đơn được phát hành. Điều đáng ghi nhận là ý thức tự giác của người kinh doanh thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ trước đây từng ngại xuất hóa đơn nay đã coi đây là quy trình tất yếu trong hoạt động kinh doanh.

Có thể thấy, chiến dịch 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế là dấu mốc ghi nhận bước thay đổi tư duy trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, công bằng và minh bạch hơn. Với những kết quả đạt được, Hà Tĩnh đang trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.

bqbht_br_0223.jpg
Được "cầm tay chỉ việc", hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành thạo kê khai thuế điện tử.

Đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế không chỉ nhằm hoàn thành một nhiệm vụ trong ngắn hạn mà quan trọng hơn là tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và thói quen thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh. Chúng tôi xác định việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế là xu hướng tất yếu của quản lý thuế hiện đại. Quá trình này sẽ được thực hiện từng bước, có lộ trình; trong đó cơ quan thuế sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh để thực hiện đúng quy định nhưng không gây xáo trộn lớn trong hoạt động kinh doanh.

Ông Lê Quốc Dũng – Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!