(Baohatinh.vn) - 11 tháng năm 2025, Nhà máy Điện rác Phú Sơn tiếp nhận, xử lý gần 216.000 tấn rác, phát 94,45 triệu kWh điện xanh, góp phần giải bài toán xử lý rác thải hiệu quả và đảm bảo môi trường ở thành phố Huế.
Tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã được đầu tư xây dựng nhà máy điện rác như: thành phố Cần Thơ, thành phố Hà Nội, thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, một số địa phương khác cũng đã và đang bắt đầu triển khai các nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện. Trong ảnh: Nhà máy điện rác Phú Sơn ở TDP 2 Phú Sơn, phường Phú Bài, thành phố Huế.
Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở TDP 2 Phú Sơn, phường Phú Bài, thành phố Huế, do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Thừa Thiên Huế xây dựng trên diện tích 11,234ha với tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng, quy mô công suất xử lý rác 600 tấn/ngày, công suất phát điện 12MW. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện rác Phú Sơn.Sau hơn một năm rưỡi đi vào hoạt động, nhà máy đã tiếp nhận và xử lý rác thải của 33/40 phường, xã của thành phố Huế. Trong 11 tháng năm 2025, nhà máy tiếp nhận, xử lý gần 216.000 tấn rác, phát 94,45 triệu kWh điện xanh, xử lý gần 30.300 tấn nước rỉ rác trên địa bàn thành phố Huế.Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi đa cấp - phát điện và hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn châu Âu.
Rác thải nhập vào khu vực chứa với quy trình khép kín, không để mùi hôi bay ra ngoài môi trường, sau đó sẽ được phân loại, đưa vào lò đốt.Kho chứa cao 28m có thể chứa khoảng 600 tấn rác trước khi được đưa vào lò đốt.
Quá trình lò đốt hoạt động, nhân viên nhà máy có thể chủ động quan sát qua các ô cửa để điều chỉnh mức độ đốt phù hợp với từng giai đoạn xử lý.
Rác thải được đốt cháy ở nhiệt độ cao trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ sẽ tạo ra hơi nước và khí thải. Thông qua hệ thống turbine điện, hơi nước và nhiệt lượng từ việc đốt rác sẽ tạo ra điện năng.Tro xỉ của rác thải sau quá trình đốt cháy sẽ được thu gom và sàng lọc để tái sử dụng.
Bụi tro được thu gom vào bao nylon lớn đưa đi chôn lấp. Khu vực chôn lấp tro rác thải được xây dựng trong khuôn viên nhà máy.
Nước thải của nhà máy được xử lý qua nhiều hệ thống, đảm bảo các thông số an toàn và được tuần hoàn sử dụng trong nhà máy, không thải ra ngoài môi trường. Hệ thống quan trắc môi trường tự động được lắp đặt tại nhà máy và các thông số sẽ báo về Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế.Các khâu vận hành xử lý rác, chất thải, kiểm soát khí thải, phát điện..., tại nhà máy đều tự động hóa và kiểm soát qua trung tâm điều khiển.Theo thống kê, Nhà máy Điện rác Phú Sơn xử lý gần 90% rác sinh hoạt của thành phố Huế, giảm tỷ lệ chôn lấp xuống dưới 20%. Từ khi nhà máy điện rác này đi vào hoạt động, nhiều bãi rác xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp dần đóng cửa.Trong bối cảnh lượng rác thải đô thị tăng nhanh, thành phố Huế đã chọn hướng đi vừa bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, vừa cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Và, Nhà máy Điện rác Phú Sơn chính là bước chuyển mình rõ rệt nhất.
Đây cũng là nhà máy điện rác hiện đại đầu tiên ở miền Trung, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn – kinh tế xanh – giảm phát thải carbon.
Video: Người dân Quảng Ngãi muốn xây dựng nhà máy điện rác hiện đại như ở TP Huế (tháng 5/2024). Nguồn: Truyền hình Quảng Ngãi.
Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
Giai đoạn 2025 - 2030, Hà Tĩnh phấn đấu phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (Hà Tĩnh) đang vận hành tối đa công suất, mỗi ngày phát lên lưới hàng chục triệu kWh điện. Phía sau dòng điện ấy là những ca trực 24/24h, nơi từng thông số kỹ thuật được đội ngũ kỹ sư giám sát nghiêm ngặt.
Không chỉ hoàn thành 3.700 căn nhà ở xã hội được Chính phủ giao, Hà Tĩnh phấn đấu phát triển thêm 2.024 căn, nâng tổng số căn nhà ở xã hội lên 5.724 căn.
Sản xuất duy trì đà tăng trưởng, nhiều dự án quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ, các nhà máy liên tục mở rộng công suất... đang tạo nên diện mạo sôi động cho Khu kinh tế Vũng Áng - cực tăng trưởng lớn nhất của Hà Tĩnh.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh không chỉ là bài toán phát triển hạ tầng điện mà còn là bước đi chiến lược để Hà Tĩnh tạo lợi thế thu hút đầu tư, mở rộng không gian công nghiệp.
Các kiến nghị của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân đã được cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tiếp thu, giải đáp thấu đáo.
Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Quá trình triển khai thu phí không dừng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, bước đầu ghi nhận nhiều xe ôtô không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.
Với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến lâm sản, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh khối trên địa bàn Hà Tĩnh.
Nằm ở vị trí hạt nhân tại KKT Vũng Áng với nhiều dự án trọng điểm được triển khai nên công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) rốt ráo thực hiện.
Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.
6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 830 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này mới đạt gần 38% kế hoạch năm, tạo áp lực lớn trong thực hiện mục tiêu 2,2 tỷ USD.
Các chủ đầu tư, đơn vị thi công tại Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết để tăng tốc triển khai các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai năm 2025.
GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm tăng 32,83% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đằng sau con số ấn tượng ấy là sự cộng hưởng giữa các ngành công nghiệp truyền thống và những dự án công nghệ cao quy mô lớn.
Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ để tháo dỡ, di dời công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
6 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
6 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 1.146 doanh nghiệp thành lập mới. Con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!