Khởi động dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Vingroup để dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án vào KKT Vũng Áng.

Sáng 8/12, Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (Tập đoàn Vingroup) và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi động dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại KKT Vũng Áng.

Tham dự lễ khởi động có các đồng chí: Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cùng đại diện lãnh đạo tập đoàn và các công ty thành viên.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có sự tham dự của các đồng chí: Hoàng Trung Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

bqbht_br_aimg-8456.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha tại KKT Vũng Áng, do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và cho VinFast thuê dài hạn.

Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ được đầu tư xây dựng 3 phân xưởng sản xuất chính, gồm xưởng sơn, xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp xe. Các xưởng khác sẽ dùng chung với nhà máy VinFast Hải Phòng và sẽ được bổ sung dần trong các năm tới tùy theo nhu cầu thực tế. Công suất thiết kế giai đoạn 1 của nhà máy là 300.000 xe/năm, dự kiến có thể nâng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2025. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho 6.000 lao động, có thể tăng lên 15.000 lao động ở các giai đoạn tiếp theo.

Trong tương lai, VinFast và các đối tác sẽ tiếp tục phát triển thêm các nhà máy công nghiệp phụ trợ để cung cấp linh kiện, phụ tùng cho VinFast cũng như cung cấp ra thị trường. VinFast và các đối tác cũng sẽ có các chính sách hợp tác hấp dẫn với các nhà cung cấp để mời gọi đầu tư, đặt nhà máy tại Hà Tĩnh, tham gia vào chuỗi cung ứng của VinFast.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất hai dòng xe VF 3 và VF 5, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử... được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong KKT Vũng Áng. Sản phẩm từ nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sẽ được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh là nhà máy thứ 5 phục vụ hoạt động sản xuất ô tô điện của VinFast được xây dựng trên toàn cầu. Hiện tại, ngoài tổ hợp nhà máy tại Hải Phòng, VinFast đang triển khai xây dựng thêm 3 nhà máy tại Ấn Độ, Indonesia và Mỹ, trong đó hai nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia dự kiến cũng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025.

bqbht_br_aimg-8480.jpg
Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “VinFast đã chính thức trở thành hãng xe chiếm thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam, với số lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng và sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng ngày càng lớn. Nhu cầu tại các thị trường quốc tế cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, do đó việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất ô tô điện tại Hà Tĩnh sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển quan trọng và bùng nổ sắp tới của VinFast. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền và người dân Hà Tĩnh, nhà máy sẽ sớm hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã đề ra”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: Đối với Hà Tĩnh, dự án này tiếp tục đánh dấu bước đột phá phát triển công nghiệp theo chiều sâu, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, tăng cường nội lực cho Hà Tĩnh phát triển đầu tư; tạo việc làm và giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội; cùng với các dự án trọng điểm khác góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

bqbht_br_aimg-8493.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Lễ khởi động dự án là bước tiếp theo để tiến tới hoàn thành đầu tư đồng bộ cả Tổ hợp công nghiệp ô tô. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với nhà đầu tư để triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư cùng với các nhà thầu của dự án đề cao trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống bền vững cho con em, lao động địa phương. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Vingroup tiếp tục khẩn trương triển khai các dự án hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, thu hút các dự án thứ cấp hình thành Trung tâm công nghiệp xe ô tô tầm cỡ khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Sự kiện khởi động Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đánh dấu một bước khởi đầu của một dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Hà Tĩnh và nhà đầu tư trong việc phát triển công nghiệp bền vững, hiện đại, gắn với xu hướng toàn cầu hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghệ cao.

bqbht_br_aimg-8525.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi động.

Hà Tĩnh là địa phương tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhiều năm qua đã nỗ lực trên hành trình hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, xanh và thông minh. Những dự án có tính chất động lực như KCN Vinhomes, VSIP từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, thân thiện với môi trường của miền Trung và cả nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh trên bản đồ kinh tế đất nước và khu vực, trong đó nhà máy sản xuất ô tô điện được khởi động hôm nay đóng vai trò tiên phong trong chiến lược phát triển giao thông xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, khẳng định vị thế ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam trên thế giới.

Phó Thủ tướng mong muốn Vingroup và Hà Tĩnh sẽ đạt được kỷ lục mới, đó là hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động sớm nhất. Tập đoàn Vingroup tiếp tục đầu tư và phát triển hoàn chỉnh hệ sinh thái hạ tầng, thiết bị phương tiện giao thông xanh, mở rộng hướng phát triển theo các ngành công nghiệp cốt lõi, phụ trợ, công nghệ cao khác; tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tạo thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho chuỗi giá trị ô tô điện tại Việt Nam; phát triển KCN tại KKT Vũng Áng trở thành một hệ sinh thái cộng sinh, tối ưu, hiệu quả trong sử dụng năng lượng, tài nguyên tái tạo; tiến tới xây dựng khu kinh tế tuần hoàn.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp như Vingroup hiện thực sứ mệnh, tầm nhìn, khát vọng của mình, vươn mình cùng đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hà Tĩnh chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, để con em Hà Tĩnh làm việc tại dự án; nhà đầu tư đồng hành cùng tỉnh trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sớm nhất; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án vào hệ sinh thái KCN của Vingroup và KKT Vũng Áng nói chung.

Phó Thủ tướng mong muốn cùng với phát triển công nghiệp xanh, Hà Tĩnh trong tương lai gần sẽ chuyển đổi, phát triển trở thành một thành phố xanh, thông minh; doanh nghiệp Hà Tĩnh sẽ tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

bqbht_br_aimg-8650.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast.

Chủ đề Vingroup

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!