Hướng tới mục tiêu xây dựng kho bạc số từ phong trào “Bình dân học vụ số”

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ trong Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khu vực XII (Hà Tĩnh, Quảng Trị) nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kho bạc số vào năm 2030.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, thời gian qua, anh Thái Đăng Khoa – chuyên viên Phòng Hỗ trợ Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, KBNN Khu vực XII đã chủ động tham gia các lớp đào tạo về công nghệ thông tin và chuyển đổi số do Bộ Tài chính, KBNN tổ chức. Sau các khóa học, anh Khoa đã ứng dụng kỹ năng số vào nghiệp vụ chuyên môn nhằm thích ứng với yêu cầu công việc trong thời đại số.

bqbht_br_7982.jpg
bqbht_br_7943.jpg
Tham gia khóa học trực tuyến đào tạo về công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp anh Thái Đăng Khoa nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Anh Thái Đăng Khoa cho biết: “Thông qua các lớp đào tạo, tôi được tiếp cận nhiều kiến thức và công cụ số mới, đặc biệt là các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Những kiến thức này giúp tôi nâng cao hiệu quả xử lý công việc, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng hiệu quả các nền tảng số”.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được KBNN phát động ngày 8/12/2025 theo Kế hoạch số 06-KH/ĐUKBNN với mục tiêu phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và kỹ năng số cho đảng viên, công chức, người lao động; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công việc cũng như đời sống. Triển khai phong trào, thời gian qua, KBNN Khu vực XII đã cử hơn 629 lượt công chức tham gia các khóa đào tạo do Bộ Tài chính và KBNN tổ chức.

bqbht_br_7951.jpg
Toàn bộ nghiệp vụ của KBNN Khu vực XII được xử lý trên môi trường số, vì vậy trụ sở chính của đơn vị gần như không phát sinh khách hàng đến giao dịch trực tiếp.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc KBNN Khu vực XII cho biết: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình xây dựng kho bạc số vào năm 2030. Vì vậy, nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin và các ứng dụng số phục vụ công việc. Trong năm 2026, tinh thần học tập các lớp kỹ năng số tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ nhờ phong trào “Bình dân học vụ số”.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ công chức, phong trào “Bình dân học vụ số” còn góp phần tạo nền tảng quan trọng để KBNN Khu vực XII đẩy nhanh tiến trình xây dựng kho bạc số vào năm 2030. Sau sáp nhập, KBNN Khu vực XII quản lý địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trong đó, có những phòng giao dịch cách xa trụ sở chính gần 320km. Trong điều kiện đó, đơn vị buộc phải tổ chức các cuộc họp giao ban, hội nghị chuyên môn theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến từ trụ sở chính đến các phòng giao dịch. Vì vậy, chuyển đổi số trong toàn ngành được triển khai mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

bqbht_br_9087.jpg
bqbht_br_9089.jpg
KBNN Khu vực XII ứng dụng chuyển đổi số, giao ban trực tuyến để triển khai các nhiệm vụ.

Ông Đậu Văn Đồng - Trưởng phòng Kế toán Nhà nước, KBNN Khu vực XII cho biết: “Hiện nay, 100% nghiệp vụ của KBNN Khu vực XII được xử lý trên môi trường số thông qua các hệ thống như: TABMIS, TCS, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm quản lý chuyên ngành. Bên cạnh các ứng dụng phục vụ nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị nội bộ với các phần mềm quản lý văn bản, quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, đánh giá công chức, kế toán nội bộ, quản lý tài sản và giám sát từ xa. Nhờ đó, hoạt động điều hành được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn”.

Từ những lớp học về kỹ năng số đến việc ứng dụng trong từng nghiệp vụ cụ thể, phong trào “Bình dân học vụ số” đang tạo chuyển biến rõ nét tại KBNN Khu vực XII. Không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu thường xuyên trong công việc hằng ngày của mỗi công chức. Trên nền tảng đó, đội ngũ cán bộ kho bạc ở Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục thích ứng nhanh hơn với môi trường làm việc số, chủ động khai thác các hệ thống ứng dụng và nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống.

bqbht_br_7973.jpg
bqbht_br_7979.jpg
bqbht_br_7965.jpg
Các bộ KBNN Khu vực XII tham gia các khóa đào tạo chuyển đổi số theo hình thức trực tuyến.

Với sự lan tỏa của phong trào “Bình dân học vụ số”, KBNN Khu vực XII đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng kho bạc số vào năm 2030; góp phần xây dựng nền tài chính công hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!