Lưới điện mất an toàn: Ngành điện thúc giục, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh “câu giờ”!

(Baohatinh.vn) - Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho chợ TP Hà Tĩnh mất an toàn đã lâu. Điều đáng nói, ngành điện đã nhiều lần yêu cầu Ban Quản lý chợ khắc phục, song tình trạng này vẫn tiếp diễn...

Đường dây 22kV và trạm biến áp 250kVA cấp điện cho chợ TP Hà Tĩnh do đơn vị này quản lý, vận hành. Công trình đưa vào vận hành đã trên 20 năm, trong khi thiếu sự đầu tư, sửa chữa nên ngày càng xuống cấp, gây mất an toàn cho người, hàng hóa và thiết bị.

Hàng nghìn tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại đây tỏ rõ sự bất an khi lưới điện cấp cho chợ không đảm bảo, nguy cơ xảy ra tai nạn điện cao, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.

Lưới điện mất an toàn: Ngành điện thúc giục, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh “câu giờ”!

Đường dây 22kV và trạm biến áp 250kVA cấp điện cho chợ TP Hà Tĩnh nhiều hạng mục xuống cấp, mất an toàn cho người, hàng hóa và thiết bị.

Qua nhiều lần kiểm tra, Điện lực TP Hà Tĩnh đã chỉ rõ các lỗi của công trình này. Theo đó, đối với đường dây trung thế 22 kV, hệ thống dây, xà, sứ đường dây từ cột số 1 đến cột số 4 bị han gỉ, hư hỏng nặng, có nguy cơ gây ra sự cố bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, hệ thống dây dẫn từ cột số 3 đến cột số 4 băng vào trạm biến áp đi trên mái tôn nhà để xe của chợ, là đường dây trần, cột thấp, dây đứt nối nhiều đoạn (vi phạm nghiêm trọng Điều 2, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ về việc quy định thi hành Luật Điện lực), nguy cơ mất an toàn rất cao. Nếu không may đường dây này bị sự cố sẽ rơi trên mái tôn của chợ, hiểm họa sẽ khôn lường.

Điều đáng lo nữa, trạm biến áp của chợ TP Hà Tĩnh nằm ngay trong khu vực kinh doanh, buôn bán, trong khi hệ thống trạm lâu ngày không được thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của ngành điện.

Lưới điện mất an toàn: Ngành điện thúc giục, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh “câu giờ”!

Trạm biến áp của chợ TP Hà Tĩnh nằm ngay trong khu vực kinh doanh, buôn bán.

Đại diện ngành điện TP. Hà Tĩnh cho biết, hiện sứ xuyên tường của trạm biến áp tại chợ TP. Hà Tĩnh có hiện tượng phóng điện nhiều lần, đã hư hỏng nặng. Phía dưới sứ xuyên tường của trạm biến áp là mái tôn nhà để xe, rạp bán hàng rất nguy hiểm khi xảy ra sự cố cháy chập dây dẫn. Ngoài ra, hệ thống xà cầu dao, cầu chì, tủ hạ thế của trạm biến áp cũng bị han gỉ nặng.

Chợ TP Hà Tĩnh là nơi tập trung đông người, hiện có 1.800 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy. Nhiều tiểu thương tỏ ra bất an khi hệ thống lưới điện cung cấp cho chợ xuống cấp, mất an toàn.

Lưới điện mất an toàn: Ngành điện thúc giục, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh “câu giờ”!

Hệ thống dây, xà, sứ đường dây 22 kV từ cột số 1 đến cột số 4 bị han gỉ, hư hỏng nặng, có nguy cơ gây ra sự cố bất cứ lúc nào.

Ông Trần Quốc Quyền – Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin: “Nguy cơ mất an toàn của lưới điện cung cấp cho chợ TP.Hà Tĩnh đã được chúng tôi cảnh báo từ lâu. Điều đáng nói, Điện lực TP. Hà Tĩnh đã nhiều lần làm việc, gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý chợ TP. Hà Tĩnh khắc phục song đến nay các khiếm khuyết trên vẫn tồn tại”.

Cũng theo ông Quyền, mùa mưa bão đang đến gần, nếu như lưới điện cấp cho chợ TP. Hà Tĩnh không sớm được khắc phục thì lốc xoáy có thể làm dây dẫn rơi trên mái tôn nhà xe hoặc tôn bay lên đường dây điện gây nên sự cố bất cứ lúc nào. Do vậy, để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, tránh không xảy ra những sự cố đáng tiếc, Điện lực TP.Hà Tĩnh yêu cầu Ban Quản lý chợ TP. Hà Tĩnh tập trung khắc phục ngay các khiếm khuyết nói trên. Từ đó mới có thể đảm bảo an toàn cho bà con tiểu thương và Nhân dân khi mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ.

Lưới điện mất an toàn: Ngành điện thúc giục, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh “câu giờ”!

Các ATM phân phối điện hạ áp phía trong chợ TP Hà Tĩnh nhếch nhác.

Làm việc với phóng viên, Trưởng Ban quản lý chợ TP. Hà Tĩnh Nguyễn Thăng Long thừa nhận thực trạng và nhận trách nhiệm khi để tình trạng lưới điện mất an toàn trong thời gian dài.

Về nguyên nhân chậm trễ, ông Long cho rằng bản thân ông đến nhận công tác tại Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh từ tháng 12/2019. Kinh phí sửa chữa hệ thống điện lớn, trong khi nguồn thu từ năm 2020 lại nay khó khăn nên chưa thể triển khai.

Lưới điện mất an toàn: Ngành điện thúc giục, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh “câu giờ”!

Lưới điện cấp cho chợ TP Hà Tĩnh mất an toàn, nếu sự cố xảy ra thì hậu quả khó lường.

Về giải pháp khắc phục, người đứng đầu Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh thông tin: Sau khi có hướng dẫn của Điện lực TP. Hà Tĩnh và chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Quản lý chợ đã tiến hành các thủ tục, hồ sơ và vừa được Sở Công thương Hà Tĩnh thẩm định thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình cải tạo đường dây 22 kV và trạm biến áp 250 kVA -22/0,4kV cấp điện cho chợ TP.Hà Tĩnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!