(Baohatinh.vn) - Trở lại thi đấu trong màu áo Long An, Lê Văn Thành (SN 1995, quê xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn cho thấy giá trị và đẳng cấp của mình với những pha ghi điểm ấn tượng.
Mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, cựu đối chuyền CLB Hà Tĩnh Lê Văn Thành (áo số 5) bất ngờ quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp, anh khoác áo Lavie Long An. Trước đó, đầu năm 2023, Văn Thành thông báo giải nghệ sau gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp. Cùng với Trần Đức Hạnh (Đội trưởng đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh), Lê Văn Thành là biểu tượng của bóng chuyền Hà Tĩnh, được đông đảo người hâm mộ quý mến. Nam VĐV đến với bóng chuyền Long An khi đội đang trong quá trình "thay máu" lực lượng. Vì vậy, cái gật đầu của Lê Văn Thành có ý nghĩa rất lớn với đội bóng này. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Lê Văn Thành được kỳ vọng sẽ giúp đội đạt thành tích tốt và chàng trai Hà Tĩnh đã không phụ lòng người hâm mộ Long An. Ở giai đoạn 1 lẫn giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia năm nay, Lê Văn Thành thi đấu khá ổn định. Với chiều cao 1m88, tầm bật đà lên đến 3m30, anh đã ghi dấu ấn với những cú đập như búa bổ, là một trong 3 tay ghi điểm chính cho Long An ở thời điểm hiện tại.
Văn Thành trở thành trụ cột của đội bóng với khả năng ghi điểm mạnh mẽ, thông minh, bám chắn hiệu quả cùng bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng. Cựu đối chuyền Hà Tĩnh sở hữu lối đánh đa dạng, có thể tấn công trên lưới, đánh bóng ở sau vạch 3m. Bên cạnh đó, chàng trai gốc Can Lộc còn có lối đánh khá máu lửa, cống hiến. Sự xuất sắc của anh cùng với Vũ Quang Khơi, ngoại binh Kuon Mom đã giúp Long An giành được 3 chiến thắng và có nhiều lợi thế để trụ hạng.
“Sau hơn 1 năm giải nghệ, tôi đã quay trở lại vì thấy nhớ bóng chuyền. Trong màu áo Lavie Long An tôi và toàn đội sẽ thi đấu quyết tâm, nỗ lực với hy vọng có thể trụ hạng thành công” – Lê Văn Thành chia sẻ. Với kinh nghiệm cùng tài năng của mình, hy vọng Lê Văn Thành sẽ thi đấu tốt ở mùa giải năm nay để cùng đội bóng trụ hạng thành công.
Lê Văn Thành Trúng tuyển vào đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh vào năm 2014 khi đã 18 tuổi. Mặc dù có phần muộn hơn so với một số cầu thủ trẻ khác nhưng nhờ năng khiếu bẩm sinh và nỗ lực tập luyện, chỉ một năm sau, Văn Thành ghi danh vào đội bóng chuyền Hà Tĩnh tham dự Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc.
Văn Thành cùng với đồng đội đã lập nên kỳ tích khi giành ngôi á quân Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015 để giành vé lên chơi giải ở các đội mạnh toàn quốc năm 2016.
Cũng trong năm đó, Văn Thành được Hà Tĩnh cho Sacombank Biên phòng mượn thi đấu giải trẻ cho Sacombank Biên phòng và ẵm luôn danh hiệu nam VĐV xuất sắc toàn diện Giải Bóng chuyền trẻ cúp các CLB toàn quốc năm 2015.
Từ mùa giải 2016-2022, Văn Thành là một trong những mảnh ghép quan trọng trong đội hình thi đấu chính thức của bóng chuyền Hà Tĩnh. Kết quả tốt nhất của Văn Thành cùng đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh là vị trí hạng 4 ở mùa giải vô địch quốc gia 2021.
Màn thể hiện xuất sắc giúp anh được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 vào năm 2022.
Trước đối thủ cao lớn, các cô gái trẻ Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua 1-3 ở trận tranh hạng 17-20 ở giải bóng chuyền U21 thế giới 2025, tối 15/8.
Tối 14/8, Real Madrid công bố tân binh Franco Mastantuono, tài năng vừa tròn 18 tuổi và được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá thế giới.
Nguyễn Trung Cường (SN 2000, trú xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) tạo nên kỷ lục của Việt Nam khi trở thành VĐV nam đầu tiên giành 3 HCV ở các nội dung cá nhân tại một giải điền kinh quốc gia.
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) trao đổi với các luật sư, chuẩn bị có động thái làm việc với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) sau án phạt với U21 Việt Nam tại giải thế giới 2025 ở Indonesia.
Sau khi Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra quyết định xử phạt tuyển Việt Nam ở Giải vô địch U21 bóng chuyền nữ thế giới, rất nhiều người hâm mộ vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai VĐV điền kinh thuộc đoàn Hà Tĩnh là tiếp tục giành huy chương vàng và huy chương bạc nội dung 5.000m nam tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2025.
Giải chạy là cơ hội để rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tinh thần thể thao và góp phần quảng bá, giới thiệu về cảnh quan, tiềm năng du lịch của vùng đất Thạch Khê (Hà Tĩnh).
VĐV Nguyễn Trung Cường (SN 2000, trú xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại Giải Điền kinh quốc gia năm 2025.
Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức kí kết hợp tác toàn diện và chuyên sâu cho giai đoạn từ 2025 - 2028, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc của y học thể thao Việt Nam.
Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, khẳng định không có chuyện rút danh sách từ 1.515 xuống còn 57 VĐV dự SEA Games 33 như truyền thông Thái Lan đưa tin.
Cậu bé 10 tuổi Ivan Blanco Estrada gây kinh ngạc khi hoàn thành 25 km với tốc độ của VĐV chuyên nghiệp, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực quá mức ở tuổi thiếu nhi.
Quyết tâm và nỗ lực của tuyển Việt Nam ở "trận chung kết" chặng 1 SEA V.League không mang lại kết cục như mong đợi trước bản lĩnh của chủ nhà Thái Lan.
Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 năm 2025 tổ chức tại Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc trong lòng các đoàn VĐV và khán giả.
Giải Pencak Silat châu Á 2025 được tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc cùng dấu ấn đậm nét về tinh thần thi đấu fair-play, đoàn kết và lòng tự hào dân tộc.
Trải qua 6 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp với giải nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển Việt Nam.
Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Sự kiện này cũng mở ra cơ hội quảng bá du lịch Hà Tĩnh đến bạn bè quốc tế.