Mọi loại thuốc lá đều gây hại đối với sức khỏe con người

(Baohatinh.vn) - Theo khuyến cáo từ ngành Y tế Hà Tĩnh, không có loại thuốc lá nào an toàn đối với sức khỏe. Khói thuốc đều gây ra nhiều bệnh tật, không chỉ ở người trực tiếp hút mà còn cho cả những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động.

Mọi nghiên cứu và thực tiễn đều chứng minh, thuốc lá tác động đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể con người. Nicotine trong thuốc lá gây nghiện, khiến người hút khó từ bỏ dù đã xuất hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

bqbht_br_tuyen-truyen-thuoc-la-3a.jpg
Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm mà thuốc lá gây ra.

Bệnh lý hàng đầu do thuốc lá gây ra là ung thư. Các nghiên cứu cho thấy thuốc lá liên quan đến khoảng 30% các loại ung thư. Trong đó, ung thư phế quản đứng đầu danh sách kế đến là ung thư các cơ quan khác, như: thanh quản, vòm hầu, khoang miệng, thực quản, dạ dày, tụy tạng, bàng quang, thận; cổ tử cung, và vú ở nữ.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phế quản gấp 15 lần, thanh quản gấp 10 lần, thực quản gấp 7 lần, khoang miệng và thận gấp 4 lần, bàng quang gấp 3 lần, tụy tạng gấp 2 lần. Người hút thuốc lá cũng có nguy cơ mắc ung thư máu, ung thư não cao hơn người bình thường đặc biệt là khi bị tiếp xúc với thuốc lá thụ động từ trong bào thai hay lúc bé.

bqbht_br_tuyen-truyen-thuoc-la-2a.jpg
Thuốc lá gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm liên quan đến đường hô hấp. Ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đánh giá phim chụp phổi cho một bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá lâu năm.

Không chỉ gây ung thư, thuốc lá còn liên quan đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác như: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim mạch, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, tai biến mạch máu não, thuyên tắc mạch chi dưới; loét dạ dày tá tràng. Thuốc lá còn ảnh hưởng lên chức năng sinh sản nam cũng như nữ. Tác hại của thuốc lá không dừng lại ở người hút. Khói thuốc thụ động có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em, làm tăng nguy cơ viêm tai giữa, các cơn hen cấp và một số vấn đề sức khỏe khác.

Điều đáng lo ngại là hiện nay, một số người hút thuốc lá vẫn có quan niệm là thuốc lào, xì gà hay thuốc lá có đầu lọc sẽ ít độc hại hơn thuốc lá thông thường. Thậm chí những thuốc lá càng đắt tiền thì sẽ càng ít độc hại. Tuy nhiên đây là những quan điểm không có cơ sở.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Với thuốc lá vấn, hàm lượng nicotine và hắc ín cao hơn nhiều lần so với thuốc lá điếu công nghiệp có cùng trọng lượng. Thuốc lào cũng không phải lựa chọn an toàn hơn, bởi quá trình cháy trong điều kiện ít oxy có thể tạo ra lượng carbon monoxide cao, làm tăng nguy cơ ngộ độc khí. Tương tự, xì gà khác với điếu thuốc lá ở chỗ kích thước lớn hơn và được bọc ở ngoài bằng chính lá của cây thuốc lá chứ không phải bằng giấy như trong điếu thuốc lá. Hút xì gà như vậy còn nguy hiểm hơn hút thuốc lá điếu vì lượng nicotine trong 1 điếu xì gà nhiều gấp 10 lần, amoniac nhiều gấp 20 lần, kim loại cadmium nhiều gấp 10 lần trong 1 điếu thuốc lá.

bqbht_br_bo-thuoc.jpg
Cai thuốc lá là giải pháp duy nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Thuốc lá trong điếu xì gà cũng có nhiều nitrate, là tiền chất của một chất sinh ung thư rất mạnh là N-nitrosamines. Ngay cả thuốc lá được quảng cáo là “nhẹ”, dành cho nữ cũng không đồng nghĩa với an toàn. Khi hàm lượng nicotine thấp hơn, người hút có thể vô thức hút sâu hoặc hút nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu nicotine. Vì vậy, lượng chất độc thực sự đi vào cơ thể không nhất thiết giảm xuống”.

Đặc biệt, thuốc lá có đầu lọc thường được quảng cáo với tác dụng làm giảm lượng hắc ín đi vào phổi. Tuy nhiên, đối với các chất ở dạng hạt trong khói thuốc lá, đầu lọc chỉ ngăn lại được những hạt có đường kính lớn. 100% hạt có đường kính nhỏ và 50% hạt có đường kính trung bình (khoảng 100 nm) vẫn đi vào cơ thể thông qua đầu lọc. Đối với các chất ở dạng khí trong khói thuốc lá thì đương nhiên đầu lọc không ngăn được, trong khi đó, trong số hơn 4.000 chất độc trong khói thuốc lá có đến 3.000 chất là ở trạng thái khí.

bqbht_br_tuyen-truyen-thuoc-la-1a.jpg
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá, nhất là khói thuốc thụ động cho chị em phụ nữ.

“Đầu lọc vàng đi sau khi hút thuốc lá không có nghĩa là chất độc đã được lọc lại. Bởi khi tiếp xúc với không khí, nicotine sẽ biến đổi thành oxyde nicotine có màu vàng. Người hút rít càng nhiều thì đầu lọc sẽ càng vàng và lượng nicotine và hắc ín đi vào cơ thể càng nhiều. Màu vàng không chứng tỏ được là đầu lọc phát huy hiệu quả mà chỉ chứng minh được là lượng nicotine, hắc ín cùng các chất độc khác đã qua đầu lọc vào cơ thể càng nhiều mà thôi. Vì vậy, việc một điếu thuốc có đầu lọc không đồng nghĩa với việc người hút sẽ giảm đáng kể lượng chất độc hấp thu vào cơ thể” – ông Nguyễn Chí Thanh cho biết thêm.

Theo khuyến cáo từ ngành y tế, không có loại thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe con người. Đừng để những khái niệm như “thuốc lá nhẹ”, “thuốc lá có đầu lọc”, “thuốc lá dành cho nữ” hay thuốc lào tạo ra cảm giác an toàn giả. Bảo vệ sức khỏe trước tác hại của thuốc lá cần bắt đầu từ việc không hút thuốc và chủ động tránh phơi nhiễm với khói thuốc. Với người đang hút thuốc, cai thuốc là giải pháp thiết thực để giảm nguy cơ bệnh tật cho bản thân, đồng thời bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!