Mưa lớn dự báo cận kề, người nuôi trồng thủy sản tất bật ứng phó

(Baohatinh.vn) - Trước dự báo có mưa lớn, người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh, nhất là các vùng mặn lợ đang khẩn trương gia cố bờ ao, chủ động tiêu thoát nước, chuẩn bị vật tư để sản xuất an toàn.

bqbht_br_1.jpg
Nếu không chủ động chuẩn bị thì mưa lũ có thể gây ra nhiều tổn thất cho hoạt động nuôi trồng, nhất là nuôi tôm. Trong ảnh: Tôm của hộ ông Ngô Văn Hùng mỗi ngày chết khoảng 20-40kg.

Vì chủ quan nên trong đợt mưa cách đây hơn 20 ngày, nước trong 5 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Ngô Văn Hùng – HTX Nuôi trồng thủy sản Đông Ngạn (xã Thạch Hà) – bị giảm độ mặn đột ngột từ 18‰ xuống còn 7‰. Cùng với đó là tình trạng thiếu nguồn nước có chất lượng và độ mặn cao để cấp thay thế hằng ngày.

Hậu quả là trong 3 tuần liên tiếp sau mưa bão, tôm bị mất cân bằng nước – muối trong cơ thể, giảm sức đề kháng, bị stress, giảm ăn, chậm lớn, lột vỏ liên tục; mỗi ngày chết khoảng 20 – 40 kg. Vì vậy, bước vào đợt mưa mới, ông Hùng buộc phải xuất bán “non” 5 tấn khi tôm mới đạt 100 con/kg (thường xuất bán 40 – 50 con/kg) để phần nào thu hồi vốn.

bqbht_br_20210613-055241.jpg
Người nuôi ở khu vực Hà Lầm tranh thủ thu hoạch bớt tôm, cua, cá trước dự báo mưa lớn.

Rút kinh nghiệm thực tế từ ông Hùng, 9 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, cua, cá ở HTX Nuôi trồng thủy sản Đông Ngạn tại vùng nuôi chuyên canh nước mặn lợ Hà Lầm (xã Thạch Hà) đang gấp rút chuẩn bị để ứng phó với đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Ông Lê Thanh Tuấn – thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Đông Ngạn – cho biết: “Những ngày tới dự báo sẽ có mưa lớn nên chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu trên các ao nuôi tôm thẻ, tôm sú, tôm xen cua. Đặc biệt, chúng tôi phải luôn chú ý đến tình trạng giảm độ pH và kiềm khiến môi trường trong ao thiếu ổn định; thiếu oxy hòa tan trong nước khiến tôm nổi đầu, yếu hoặc chết; đáy ao bị xáo trộn, bùn, chất hữu cơ phân hủy làm tăng lượng khí độc (NH₃, H₂S), khiến áp lực trong các ao nuôi tăng thêm”.

bqbht_br_dsc-1983.jpg
Anh Tuấn bổ sung một số khoáng chất để hạn chế tối đa nước mưa làm ảnh hưởng đến môi trường trong ao.

Trước nguy cơ mưa lớn, nước sông dâng cao, dòng nước chảy xiết, gia đình ông Nguyễn Văn Thiết ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) cùng 34 hộ nuôi ngao tại khu vực Cửa Sót (thuộc các xã Mai Phụ, Lộc Hà, Thạch Khê) đang tranh thủ tối đa thời gian để tận thu ngao thương phẩm.

Các hộ cũng huy động thêm nhân lực để sửa hệ thống lưới ở đáy bãi bồi, nhằm hạn chế tối đa ngao bị trôi theo dòng nước lũ. Ngoài ra, các hộ nuôi nhuyễn thể khác trong thôn cũng đang tạm dừng việc thả nuôi lứa mới vì sợ ngao giống bị sốc khi nước ngọt hóa và bị cuốn trôi theo nước lũ.

bqbht_br_z6324719092660-4ab82d70d48974fb7eab4c552375ed85.jpg
Người nuôi ngao ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) gấp rút xuất bán sản phẩm trước dự báo mưa lớn.

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, các hộ nuôi thủy sản ở Hà Tĩnh đều đang gấp rút chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ tôm, cua, cá và các loài nhuyễn thể trước thiên tai.

Tinh thần phòng, chống thiên tai để giảm rủi ro, thiệt hại đang diễn ra khắp 7.360 ha ao hồ trong toàn tỉnh; tất bật nhất là ở các vùng nuôi tập trung nước mặn lợ thuộc các xã ven biển như Cổ Đạm, Lộc Hà, Thạch Khê, Yên Hòa, phường Trần Phú, phường Hải Ninh... Những vùng được quan tâm nhất là các khu vực nuôi dễ bị ngập cục bộ, cửa sông, cửa lạch, ngoài đê.

bqbht_br_dsc-3824.jpg
Khơi thông dòng chảy cho vùng nuôi trồng tập trung Hà Vọoc (tổ dân phố Hộ Độ, phường Trần Phú).

Các phần việc đang được người nuôi trồng ưu tiên chuẩn bị, thực hiện là: bổ sung thêm nhân lực và máy móc; kéo, phủ mái che (đối với nuôi bể xi măng trong nhà); chuẩn bị máy nổ và xăng dầu đề phòng mất điện; nâng cấp ao hồ; chuẩn bị nguồn nước dự trữ đủ độ mặn; bổ sung các loại khoáng chất cần thiết. Ngoài ra, một số hộ cũng tranh thủ bán bớt thủy sản trong những ao nuôi đã sắp đến kỳ thu hoạch, nằm ở vị trí tiềm ẩn rủi ro hoặc đang bị một số loại dịch bệnh đe dọa.

bqbht_br_dsc-7180.jpg
Các hộ nuôi tôm ở xã Mai Phụ đang sử dụng tối đa công suất quạt và kéo kín mái các nhà nuôi để giảm thiểu ảnh hưởng của mưa lớn.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Trước nguy cơ mưa lớn làm biến động môi trường ao, ngành chuyên môn khuyến cáo người nuôi chủ động gia cố bờ ao, kiểm tra hệ thống cấp, thoát nước, chuẩn bị máy bơm, máy quạt nước, nguồn điện và các vật tư cần thiết. Trong và sau mưa, bà con cần theo dõi chặt độ mặn, pH, độ kiềm, oxy hòa tan và điều chỉnh từng bước, tránh để các chỉ số biến động đột ngột.

Đặc biệt, khi độ mặn giảm, người nuôi cần chủ động nguồn nước đã được xử lý để điều chỉnh phù hợp, không cấp trực tiếp nước ngoài sông, biển vào ao. Đối với những vùng có độ kiềm thấp, có thể sử dụng vôi nông nghiệp hoặc Dolomite theo hướng dẫn kỹ thuật để ổn định môi trường. Ngoài ra, người nuôi cần giảm lượng thức ăn khi tôm giảm bắt mồi, tăng cường quạt nước, sục khí và theo dõi sức khỏe tôm để kịp thời xử lý bất thường”.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!