Nghịch lý khu neo đậu tránh trú bão: Đủ điều kiện nhưng không thể đón tàu

(Baohatinh.vn) - Dù được Bộ NN&MT công bố đủ điều kiện hoạt động, nhưng trên thực tế, cả 3 khu neo đậu tránh trú bão của Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng tê liệt do bồi lắng nghiêm trọng.

bqbht_br_dt-dji-0009-cam-nhuong.jpg
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Nhượng cạn trơ đáy, không thể phát huy công năng khi mưa bão đến.

Theo Quyết định số 1053 ngày 30/3/2026 của Bộ NN&MT về việc công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (gọi tắt là khu neo đậu) đủ điều kiện hoạt động năm 2026, Hà Tĩnh có Khu neo đậu Cửa Hội – Xuân Phổ, Khu neo đậu Cửa Sót và Khu neo đậu Cửa Nhượng. Tuy nhiên, cả 3 khu neo đậu hiện đều bị bồi lắng nghiêm trọng, luồng lạch trơ đáy, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và khả năng tránh trú bão tàu cá.

bqbht_br_dt-dji-0036-cam-nhuong.jpg
Luồng lạch ra vào Khu neo Cửa Nhượng bị bồi lắng nghiêm trọng, tàu thuyền không thể ra vào khi thủy triều xuống.

Khu neo đậu Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) rộng 71 ha, chưa được nạo vét lần nào sau 15 năm đưa vào sử dụng nên tình trạng bồi lắng đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện lớn nhất toàn tỉnh. Hiện độ dày bồi lắng khoảng 1,6 m, khối lượng vật chất sa bồi ước tính hơn 1 triệu m³ khiến khu neo đậu gần như mất khả năng đáp ứng nhu cầu tránh trú bão cho tàu cá. Ngoài ra, luồng lạch và vùng nước trước cảng cũng bị bồi lắng gần 1,5m so với thiết kế, khiến tàu công suất lớn không thể ra vào.

Ngư dân Nguyễn Tiến Cương ở thôn Hải Bắc (xã Thiên Cầm) lo lắng: “Tình trạng luồng lạch và khu neo đậu như hiện nay khiến chúng tôi rất bất an. Vào mùa mưa bão, hoạt động sản xuất gần như tê liệt, tính mạng và tài sản luôn bị đe dọa. Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm bố trí kinh phí để khơi thông luồng lạch, nạo vét khu neo đậu để bà con yên tâm vươn khơi”.

bqbht_br_dt-dji-0731-xuan-hoi.jpg
2/3 chiều dài Cảng cá Xuân Hội đã bị bồi lắng, tàu thuyền không thể cập cảng.

Khu neo đậu Cửa Hội – Xuân Phổ (xã Đan Hải) được đưa vào khai thác từ năm 2015, có diện tích vùng nước 3,8 ha, cao trình thiết kế -4,1 m. Từ khi hoàn thành đến nay, khu vực vùng nước trước cầu cảng và luồng ra vào chưa được nạo vét nên xảy ra tình trạng bồi lắng nghiêm trọng. Hiện 2/3 chiều dài cầu cảng thường xuyên trơ đáy, khối lượng sa bồi ước tính khoảng 117.800 m³. Khu vực cửa vào và bên trong khu neo đậu cũng tích tụ lớp bùn cát khoảng 380.180 m³.

Ngư dân Trần Văn Tuấn ở thôn An Toàn Long (xã Đan Hải) phản ánh: “Gia đình tôi có 3 tàu đánh cá với 9 lao động. Việc luồng lạch và cầu cảng bị bồi lắng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất vì tàu thuyền ra vào hoàn toàn phụ thuộc thủy triều. Những ngày mưa gió, chúng tôi phải nghỉ đánh bắt trước 2 ngày để đưa tàu vào neo đậu, đề phòng khi mưa bão đến gặp đúng lúc thủy triều xuống”.

bqbht_br_dt-dsc-987701-xuan-hoi.jpg
Tàu công suất lớn không thể cập bờ nên ngư dân xã Đan Hải phải dùng thuyền thúng ra vào mỗi khi đi sản xuất.

Khu neo đậu Cửa Sót (xã Lộc Hà) hiện là nơi tránh trú cho khoảng 300–400 tàu cá của ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận khi có thiên tai. Tại khu vực luồng lạch và cầu cảng, cao trình thiết kế từ -1,8 m đến -3,0 m nhưng hiện đã bị bồi lắng với độ dày trung bình khoảng 1,4 m; khối lượng bùn, đất, cát sa bồi khoảng 171.000 m³. Phía trong khu neo đậu, dù đã được nạo vét vào năm 2020, nhưng nay đã tái bồi lắng toàn tuyến với khối lượng khoảng 372.000 m³.

Ông Nguyễn Văn Thiều – Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Lộc Hà cho biết: “Tình trạng bồi lắng tại cảng cá và khu neo đậu Cửa Sót ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất cũng như việc tránh trú, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trong mùa mưa bão. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, địa phương cũng đã phản ánh lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

bqbht_br_dt-dji-0925-thach-kim.jpg
Những bãi cát bị bồi lắng gây cản trở tàu thuyền ra vào Khu neo đậu Cửa Sót.

Trước thực trạng trên, ngày 8/4/2026, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2828/UBND-NL3 về việc triển khai thực hiện Quyết định công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2026 của Bộ NN&MT. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và ngư dân trong mùa mưa bão. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng để tham mưu bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa, nâng cấp các khu neo đậu theo quy định. Tuy nhiên, việc nạo vét và nâng cấp các khu neo đậu cần nguồn kinh phí lớn và nhiều thời gian nên khó có thể khắc phục triệt để trong năm nay.

Ông Mai Văn Luân – Giám đốc Ban Quản lý Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: “Dù nhu cầu rất cấp thiết nhưng do kinh phí hạn hẹp và chức năng hạn chế nên đơn vị không thể triển khai nạo vét, chống bồi lắng tại các khu neo đậu và cầu cảng. Thực trạng hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, an toàn của ngư dân mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành của đơn vị. Chúng tôi đang chờ UBND tỉnh và các sở ngành chức năng phê duyệt đề án nạo vét, nâng cấp các khu neo đậu để khắc phục tình trạng hiện nay”.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!