Nhiều doanh nghiệp may ở Hà Tĩnh kín đơn hàng đến hết quý I/2026

(Baohatinh.vn) - Không chỉ tăng tốc sản xuất để sớm về đích kế hoạch năm, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp may trên địa bàn Hà Tĩnh đã chốt kín đơn hàng xuất khẩu đến hết quý I/2026.

Những ngày đầu tháng 12, không khí làm việc tại các doanh nghiệp may trên địa bàn Hà Tĩnh sôi động, nhộn nhịp hơn sau nhiều tháng chật vật vì thiếu đơn hàng. Sau giai đoạn đối tác siết chặt tiêu chuẩn, Công ty CP May Xuất khẩu MTV (CCN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Bình) nhận được lượng đơn lớn từ thị trường Nhật Bản – đối tác nhiều năm liền của doanh nghiệp. Các hợp đồng mới đủ để công ty giữ nhịp sản xuất đến hết tháng 3/2026.

bqbht_br_1236.jpg
bqbht_br_1235.jpg
Không khí sản xuất gấp gáp tại Công ty CP May Xuất khẩu MTV.

Anh Đinh Nam Giang – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Xuất khẩu MTV cho biết: “Tháng 10 và tháng 11 là thời điểm khó khăn nhất khi có đơn hàng lên tới 2.000 sản phẩm bị trả về đến 1/3. Công nhân vừa sửa lỗi vừa giữ nhịp sản xuất, áp lực kéo dài khiến tinh thần xuống thấp. Tuy nhiên, từ tháng 12, những khó khăn đã dần được khắc phục. Lượng đơn hàng cũng được ký kết với số lượng lớn nên công nhân yên tâm làm việc hơn. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã về đích vượt 20% kế hoạch đề ra từ đầu năm với doanh thu ước đạt gần 40 tỷ đồng”.

Được biết, năm 2025, Công ty CP May Xuất khẩu MTV mở thêm 3 dây chuyền tại cơ sở 2 ở xã Can Lộc, nâng tổng số dây chuyền may gia công lên 7. Gần 300 lao động đang làm việc ổn định với mức thu nhập bình quân 6 – 8 triệu đồng/tháng. Với lịch đơn hàng đã “chốt” đến hết quý I/2026, doanh nghiệp tự tin đảm bảo phúc lợi cho công nhân trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

bqbht_br_1234.jpg
Công nhân Công CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh sản xuất đồ bảo hộ lao động xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản.

Cũng đang gấp rút trả đơn cuối năm, thời điểm này, Công CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang “chạy đua” với thời gian để hoàn thiện các lô hàng bảo hộ lao động xuất sang Nhật Bản. Theo kế hoạch, năm 2025, công ty phấn đấu đạt doanh thu 50 tỷ đồng. Theo đó, bình quân mỗi tháng, công ty sản xuất từ 10.000 – 15.000 sản phẩm các loại.

Anh Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Giám đốc Công CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh cho biết: “Bão số 10 khiến nhà xưởng thiệt hại nặng nhưng đơn vị đã nhanh chóng khôi phục để không gián đoạn việc làm của công nhân. Những tháng cuối năm, tín hiệu thị trường tốt hơn, đơn hàng đã được ký đến tận tháng 3 năm sau. Ngoài duy trì đối tác hiện hữu, chúng tôi đang tận dụng cơ hội dịch chuyển đơn hàng từ những nước có giá thành cao hơn”.

bqbht_br_1457.jpg
bqbht_br_1.jpg
Dây chuyền sản xuất của Công ty Gaiwach International Co., Limited.

Thời điểm này, không khí sản xuất rộn ràng cũng đang hiện hữu tại Công ty Gaiwach International Co., Limited (đóng tại CCN Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh). 220 công nhân đang tất bật hoàn thiện các dòng nội y và đồ bơi cao cấp để xuất khẩu sang châu Âu.

“Doanh nghiệp may hoàn thiện sản phẩm nên giá trị cao hơn so với gia công; tuy nhiên cũng đòi hỏi quy trình chặt chẽ từ thiết kế, cắt vải đến lắp ráp. Hiện nay, đơn hàng của công ty đã kín đến hết quý I/2026. Chúng tôi đang tuyển mới thêm 30 lao động để mở thêm một chuyền may, chuẩn bị cho các hợp đồng dài hạn của năm 2026” – bà Lê Thị Hiền, cán bộ truyền thông tuyển dụng, Công ty Gaiwach International Co., Limited cho hay.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1231.jpg
bqbht_br_1237.jpg
Nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đã chốt đơn hàng đến hết quý I/2026, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 13 dự án may mặc quy mô lớn và 10 dự án nhỏ với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Hà Tĩnh đạt khoảng 46,6 triệu USD, tăng 78,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn đã “phủ kín” đơn hàng đến hết quý I năm sau. Trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu đang dần hồi phục, kết quả này không chỉ giúp doanh nghiệp địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo đà để bứt tốc trong năm 2026.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!