Doanh nghiệp Hà Tĩnh "chuyển mình" trước làn sóng thuế quan mới từ Mỹ

(Baohatinh.vn) - Hàng hóa từ Việt Nam vào Mỹ phải chịu thuế quan 20% thay vì 46% như tuyên bố hồi tháng 4/2025 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh có cơ hội mở rộng xuất khẩu.

Sau thời gian tạm hoãn áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ, ngày 2/7 vừa qua, sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Donald Trump, 2 quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về thuế đối ứng. Theo đó, hàng hóa từ Việt Nam khi vào Mỹ chịu thuế quan 20%, thay vì mức thuế 46% như tuyên bố trước đó (tháng 4/2025).

Cùng với đó, thuế quan sẽ tăng lên đến 40% đối với hàng hóa “trung chuyển” (transshipping) từ Việt Nam sang Mỹ; các sản phẩm của Mỹ vào Việt Nam được hưởng mức thuế 0%.

5.jpg
Ngày 2/7, Tổng thống Donald Trump thông báo mọi hàng hóa từ Việt Nam khi vào Mỹ chịu thuế quan 20%. (Ảnh internet).

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh, mức thuế trên là tạm chấp nhận được. Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia khác phải chịu mức thuế đối ứng cao hơn Việt Nam (đơn cử như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia… chịu thuế 25%) thì đây là một lợi thế để doanh nghiệp Việt chuyển mình, tìm kiếm cơ hội đưa hàng sang Mỹ và nhiều thị trường khác trên thế giới.

Ông Phạm Văn Túc - Giám đốc Khối tổng hợp, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) cho biết: “Nắm bắt cơ hội, công ty đã tái cấu trúc và khởi động sản xuất lại từ tháng 6 đến nay. Ngoài đối tác truyền thống Nhật Bản, hiện nay, công ty nhận được rất nhiều đơn hàng từ các quốc gia khác như: Hàn Quốc, Trung Quốc… Riêng đối tác Trung Quốc trước đây nhập hàng thủy sản từ Mỹ nhiều. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Trung Quốc xảy ra căng thẳng thương mại thì họ chuyển hướng tìm đến các nước khác, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi nhận định đây sẽ là thời cơ thuận lợi cho doanh nghiệp. Dự kiến trong tháng 8, công ty sẽ khởi động kế hoạch sản xuất: mực, tôm, cá tẩm bột nhằm đa dạng hóa sản phẩm; đáp ứng thị trường xuất khẩu của nhiều quốc gia”.

bqbht_br_3.jpg
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh tái cấu trúc để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Để “chuyển mình” trong làn sóng thuế quan toàn cầu như hiện nay, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh đã đầu tư hơn 60 tỷ đồng để thay thế và nâng cấp dây chuyền sản xuất. Đơn vị đang tích cực tuyển dụng thêm khoảng 120 lao động để đáp ứng dây chuyền mới. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp này sản xuất 1,8 - 2 tấn nguyên liệu. Khởi động sản xuất lại từ tháng 6 đến nay, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh đạt doanh thu hơn 8 tỷ đồng. Với những tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu, công ty đang phấn đấu đạt doanh thu 40 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Không chỉ doanh nghiệp, trước làn sóng thuế quan, các HTX trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang tìm kiếm, nắm bắt cơ hội để đưa hàng xuất khẩu ra thế giới qua đơn vị trung gian ngoại tỉnh. Tại HTX Nguyên Lâm (xã Kỳ Anh), thời điểm này, công nhân đang tất bật sản xuất hàng đi Mỹ. Tiêu chuẩn đối với bánh đa vừng xuất khẩu đòi hỏi cao. Bởi vậy, trong tất cả các công đoạn, HTX Nguyên Lâm đều giám sát và kiểm tra, kiểm nghiệm chặt chẽ. Nguồn gốc nguyên liệu sản xuất được đơn vị lập bảng kê công khai, rõ ràng.

bqbht_br_6.jpg
Dây chuyền của HTX Nguyên Lâm đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất hàng xuất khẩu.

Anh Lê Văn Duẩn - Giám đốc HTX Nguyên Lâm cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi xuất khẩu hơn 600.000 sản phẩm ra thị trường các nước: Nga, Mỹ, Hàn Quốc; qua đó đạt doanh thu 1,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng doanh thu và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Việc Mỹ áp thuế đối ứng lên hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam phần nào ảnh hưởng đến sản xuất của HTX nên chúng tôi đang cân nhắc về lợi nhuận khi xuất khẩu đi các nước. Tuy nhiên, khó khăn chỉ là tạm thời. Về lâu dài, thị trường các nước vẫn rất tiềm năng nên HTX sẽ tiếp tục đầu tư dây chuyền, máy móc và chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu”.

Thống kê từ Sở Công thương, toàn tỉnh hiện có khoảng 100 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu; trong đó, doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu khoảng 30 đơn vị. 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh đạt 805 triệu USD, giảm 26,65% so với cùng kỳ năm 2024. Đà sụt giảm xuất nhập khẩu chủ yếu từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa - doanh nghiệp chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Hà Tĩnh và có sản phẩm xuất thị trường Mỹ. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của FHS chỉ đạt 662,7 triệu USD, giảm 32,11% so với cùng kỳ năm 2024.

bqbht_br_7.jpg
Thép cán nóng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa có nhiều lợi thế khi Bộ Công thương áp thuế chống bán phá giá.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, từ đầu năm đến nay, Bộ Công thương nhiều lần ra quyết định áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép từ các nước khác nên có lợi cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Thay vì chú trọng xuất khẩu với nhiều áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ, Formosa đã chuyển hướng tìm kiếm thị trường nội địa nhiều hơn để giảm thiểu tác động. Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ của Hà Tĩnh chỉ chiếm một phần rất nhỏ với sản phẩm: thép, dệt may... Do đó, chính sách thuế của Mỹ không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động xuất khẩu của tỉnh. Dù không tác động trực tiếp nhưng chính sách thuế quan vẫn sẽ tác động gián tiếp đến doanh nghiệp xuất khẩu do biến động chuỗi cung ứng, làm gia tăng áp lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc gia tăng rào cản xuất khẩu có thể làm hàng hóa dư thừa quay lại thị trường nội địa, khiến mức độ cạnh tranh thêm gay gắt”.

bqbht_br_2.jpg
Doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh cần chủ động tìm kiếm thị trường mới trong bối cảnh hàng rào thuế quan từ Mỹ.

Trước những khó khăn do hàng rào thuế quan, Sở Công thương khuyến nghị doanh nghiệp Hà Tĩnh cần chủ động nắm bắt, bám sát các thông tin thời sự, nhất là các mức thuế được điều chỉnh trong thời điểm hiện tại để xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp.

Cùng với đó, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường mới, chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, tối ưu hóa chi phí sản xuất và tuân thủ quy tắc xuất xứ để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!