Tỷ giá USD “leo thang” - áp lực đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(Baohatinh.vn) - Tỷ giá USD tiếp tục tăng gây áp lực với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Hà Tĩnh trong bối cảnh đối mặt khó khăn do bất ổn chính trị, chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan.

Những tháng đầu năm 2025, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước được điều chỉnh liên tục theo mức biến động của thế giới. Đặc biệt, trong tháng 6 này, tỷ giá USD biến động qua từng ngày, thiên về chiều hướng tăng.

Ngày 20/6/2025, tỷ giá USD được Vietcombank Hà Tĩnh niêm yết 26.276 đồng/USD ở chiều bán ra. Trong bối cảnh sản xuất – kinh doanh chịu nhiều tác động, việc tỷ giá USD “leo thang” đã gây thêm áp lực đối với doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn.

bqbht_br_z6727219407367-f9d4e45428a8be549ea02b9e5c7fe6ab.jpg
Ngày 20/6/2025, tỷ giá USD được Vietcombank Hà Tĩnh niêm yết 26.276 đồng/USD ở chiều bán ra.

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Can Lộc) chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi cho thị trường trong nước. Doanh nghiệp nhập khẩu lượng lớn nguyên liệu từ nhiều quốc gia trên thế giới để phục vụ dây chuyền sản xuất. Thời gian qua, doanh nghiệp phải đối mặt nhiều thách thức trong hoạt động sản xuất – kinh doanh do tỷ giá USD từ đầu năm lại nay biến động mạnh.

Ông Lê Bảo Trọng – Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc cho biết: "Chúng tôi nhập khẩu ngô, khô đậu từ Argentina, Brazil…; bột thịt từ Séc, Italia…; lúa mì từ Úc và một số nước Châu Âu… Tỷ giá USD tăng cùng với nhiều yếu tố khác đã đẩy giá nguyên liệu nhập khẩu gia tăng, nhất là giá ngô nhập khẩu đã tăng trên 11% kể từ đầu năm lại nay. Mỗi tháng, doanh nghiệp nhập khẩu hàng ngàn tấn nguyên liệu, phát sinh thêm hàng trăm triệu đồng so với đầu năm. Nhìn chung, sự biến động tỷ giá USD khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong lập kế hoạch tài chính, dự báo chi phí sản xuất và giá bán sản phẩm, từ đó ảnh hưởng đến dòng tiền vào - ra… Ngoài ra, lãi suất vay USD tại các ngân hàng cũng đã tăng so với năm 2024 càng tạo thêm bất lợi đối với các doanh nghiệp nhập khẩu.

bqbht_br_img-5042.jpg
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn gặp khó khi tỷ giá USD tăng.

Cùng theo ông Lê Bảo Trọng, dù giá nguyên liệu gia tăng, song Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc vẫn nỗ lực thực hiện các giải pháp để ổn định giá cả và đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại, tăng năng suất lao động; tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới, sản phầm có hàm lượng chất xám cao; tính toán cơ cấu sử dụng nguyên liệu hợp lý, hiệu quả, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu để chủ động dây chuyền sản xuất… Năm 2025, công ty đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 13.000 tấn cám, doanh thu trên 115 tỷ đồng, tăng trưởng gần 20% so với năm 2024.

Các chuyên gia kinh tế phân tích, tỷ giá tăng, các doanh nghiệp xuất khẩu có lợi. Tuy nhiên, mức độ lợi nhuận bao nhiêu còn phụ thuộc vào cơ cấu phần trăm hàng hóa xuất khẩu, cơ cấu phần trăm nguyên liệu nhập khẩu...

Công ty CP Sao Mai (CCN Bắc Cẩm Xuyên) chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu sang Hàn Quốc và các nước Lào, Thái Lan… Doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 60% nguyên liệu từ Hàn Quốc (gần 130 tấn nhựa hạt/tháng). Tỷ giá USD thời gian qua liên tục tăng cao đã khiến đơn vị phát sinh thêm chi phí. Ở chiều xuất khẩu bao bì trong bối cảnh tỷ giá USD tăng đồng nghĩa thu được nhiều tiền nội tệ hơn. Tuy vậy, tỷ giá tăng cũng khiến cho các đối tác ở nước ngoài giảm sản lượng nhập khẩu từ Việt Nam, do vậy đơn hàng xuất khẩu và doanh thu của Công ty CP Sao Mai bị giảm theo. Từ đầu năm lại nay công ty đã xuất khẩu gần 7 triệu chiếc bao bì, doanh thu từ xuất khẩu đạt gần 1,2 triệu USD.

bqbht_br_33.jpg
Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Sao Mai.

Theo bà Trần Thị Khuyên – cán bộ phụ trách xuất nhập khẩu (Công ty CP Sao Mai): Để tháo gỡ khó khăn khi tỷ giá tăng cao, công ty đã và đang giảm sản lượng nhập khẩu nguyên liệu và tăng sản lượng mua nguyên liệu trong nước. Ngoài ra, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất tự động để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường nội địa.

Tỷ giá USD tăng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn với các mặt hàng sợi, may mặc, dăm gỗ, thủy sản… cũng đã chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tối ưu quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, ổn định giá thành sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu, có giải pháp khả thi để mua nguyên liệu trong nước nhằm giảm sản lượng nguyên liệu nhập khẩu; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm các thị trường mới tiềm năng…

Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 605,6 triệu USD, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2024; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 1.225,48 triệu USD, giảm 28,92% so với cùng kỳ năm 2024.

bqbht_br_img-3893.jpg
Hà Tĩnh đã có nhiều sản phẩm tham gia xuất khẩu.

Thời gian tới, Sở Công thương Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn để có các giải pháp tháo gỡ. Trong đó, tiếp tục phối hợp triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi từ ngân hàng, tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, quảng bá trên các sàn thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Cùng đó, tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trên địa bàn bằng container, nhất là tuyến vận chuyển từ Vũng Áng đi các cảng quốc tế nhằm giảm chi phí cũng như tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp…

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!