Nhiều giải pháp thu hút hội viên của Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Thành lập các mô hình câu lạc bộ, tuyên truyền hoạt động hội qua mạng xã hội, xây dựng lực lượng nòng cốt ở vùng khó khăn là bước đi hiệu quả nhằm thu hút phụ nữ trong độ tuổi tham gia công tác hội của Hội LHPN thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua.

Trong nhiều năm qua, Hội LHPN phường Kỳ Phương - TX Kỳ Anh luôn được đánh giá là đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc bởi có đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình, trách nhiệm cao, lại có kỹ năng kinh nghiệm tập hợp hội viên. Dẫu vậy, việc phát triển hội viên luôn là thách thức đối với cán bộ phụ nữ.

Nhiều giải pháp thu hút hội viên của Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

CLB dân vũ thể thao tại 7 chi hội phụ nữ phường Kỳ Phương hoạt động hiệu quả, qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ảnh tư liệu

Chị Nguyễn Thị Hiệu - Chủ tịch Hội LHPN Phụ nữ phường Kỳ Phương chia sẻ: “Trên địa bàn phường có gần 1.600 hội viên nhưng hơn 50% trong số đó đang làm việc tại khu công nghiệp, nhiều chị em dù rất muốn tham gia nhưng do mưu sinh, họ phải đi làm cả ngày, không có nhiều thời gian dành cho phong trào hội. Bên cạnh đó, nhiều gia đình khó khăn về kinh tế, do vậy, tâm lý các chị ngại tham gia bởi sợ ảnh hưởng tới thu nhập và thời gian chăm sóc gia đình…”.

Để tạo động lực mới cho việc phát triển hội viên trên vùng tái định cư, hội đã đề ra nhiều giải pháp mới như: thành lập câu lạc bộ (CLB) dân vũ thể thao tại 7 tổ dân phố; bố trí hợp lý về thời gian các buổi sinh hoạt để tạo điều kiện cho tất cả các hội viên đều có thể tham gia… Nhờ đó, tỷ lệ hội viên tham gia dần tăng lên theo từng năm, đến nay, đã đạt tỷ lệ 75% chị em trong độ tuổi”.

Nhiều giải pháp thu hút hội viên của Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Tổ hội nghề thêu Đông Yên vừa là nơi sinh hoạt, thu hút hội viên vừa giúp chị em phụ nữ vùng tái định cư có thêm thu nhập.

Tại xã Kỳ Lợi, sau một thời gian ổn định cuộc sống ở các khu tái định cư, hội LHPN các cấp đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức hội ở cả 4 thôn: Đông Yên 1, Đông Yên 2, Đông Yên 3 và Đông Yên 4.

Đối với các chi hội vùng giáo tại khu tái định cư, việc phát triển hội viên luôn là nỗi trăn trở của các cấp hội. Nhận định, muốn hội viên hào hứng tham gia các phong trào cần “có thực mới vực được đạo”, do vậy, bí quyết thu hút hội viên tham gia là các hoạt động phải gắn chặt với nhu cầu, nguyện vọng của chị em phụ nữ.

Chị Thái Thị Thu Hương - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Đông Yên 3, xã Kỳ Lợi cho hay: “Phần lớn hội viên tại thôn đều đang ở nhà nội trợ và chưa có việc làm ổn định. Điều chị em quan tâm nhất là làm sao để cải thiện cuộc sống, do vậy, muốn thu hút hội viên tham gia, chúng tôi phải tập trung vào việc hỗ trợ cho chị em tham gia mô hình kinh tế như mô hình tổ hợp tác chăn nuôi gà, mô hình tổ hội nghề thêu Đông Yên…nhằm tạo nghề, giới thiệu việc làm bền vững để chị em có thu nhập thường xuyên ổn định. Chỉ khi hội viên trút bỏ gánh nặng kinh tế, họ mới dành thời gian tham gia công tác hội”.

Nhiều giải pháp thu hút hội viên của Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Các cấp hội thường xuyên động viên, quan tâm đến đời sống các hội viên, hỗ trợ tích cực xây dựng các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ (Trong ảnh: Lãnh đạo Hội LHPN thị xã và chi hội phụ nữ thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa đến động viên, trao đổi với hội viên là giáo dân tại thôn Hoa Sơn)

Ngoài các mô hình kinh tế, Hội LHPN xã Kỳ Lợi còn triển khai mô hình “3 sạch 10 hộ liền kề”, 1 mô hình CLB bóng chuyền nữ, 3 CLB tiết kiệm tương ái, 1 CLB nuôi con khỏe, dạy con ngoan, 1 CLB văn hóa, văn nghệ, 1 CLB dân vũ; các chi hội đã thành lập nhóm Zalo, Facebook để kịp thời thông tin tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tuyên truyền các hoạt động, các sự kiện ngày lễ lớn… Nhờ đó mà tỷ lệ tập hợp hội viên từ chỗ rất ít ỏi, đến nay, đã đạt hơn 80% chị em trong độ tuổi tham gia hoạt động hội phụ nữ.

Nhiều giải pháp thu hút hội viên của Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi hội phụ nữ thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam

Theo Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh Đoàn Thị Mỹ, để thực hiện thành công mũi đột phá trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 này là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội đã tăng cường đi cơ sở, tham dự sinh hoạt cùng hội viên. Tổ chức sinh hoạt điểm “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội” tại 11 đơn vị; sinh hoạt hội viên nòng cốt tại 18 đơn vị.

Bên cạnh đó là triển khai nhiều đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở về kỹ năng nắm bắt và xử lý dư luận xã hội, dân vận khéo; vận động và duy trì xây dựng 87 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó thành lập mới 17 mô hình; duy trì và thành lập mới 9 tổ hợp tác, HTX do phụ nữ đứng chủ…

Hội đã kiện toàn, củng cố hoạt động các chi hội vùng giáo, vùng tái định cư ở các địa bàn: Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Hoa, Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Nam. Nhờ đó, trong 5 năm (2016 - 2021), Hội LHPN thị xã Kỳ Anh đã kết nạp được 956 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên trong các gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 74%...

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.
"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

Với những mô hình hay, sáng tạo, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đang biến rác tái chế thành nguồn quỹ ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.
Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!