Những điểm nổi bật trong cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026

(Baohatinh.vn) - Không chỉ ghi nhận số lượng bài dự thi cao nhất từ trước đến nay, cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026 tại Hà Tĩnh còn tạo dấu ấn về chất lượng bài thi, sự sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số.

Trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tổ chức cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tại cơ sở từng khiến các cấp, ngành không khỏi băn khoăn. Trước đây, với cuộc thi này, khối tiểu học và THCS do ngành giáo dục trực tiếp chỉ đạo, năm nay việc triển khai được giao về phòng văn hóa - xã hội các xã, phường. Tuy nhiên, thực tế cuộc thi đã mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi.

s3.jpg
Sở VH-TT&DL phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026 tại Trường THPT Hà Huy Tập.

Theo Thư viện Hà Tĩnh - đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi, sau gần 3 tháng phát động theo Kế hoạch số 80/KH-SVHTTDL của Sở VH-TT&DL, đến hết ngày 30/6, toàn tỉnh đã tiếp nhận 155.486 bài dự thi ở vòng sơ khảo, tăng hơn 26.000 bài so với kỳ thi năm 2024. Trong đó, khối tiểu học có 61.431 bài của 141 trường; khối THCS 62.343 bài của 86 trường; khối THPT 31.712 bài của 25 trường.

Từ nhiều bài dự thi, các địa phương đã lựa chọn 595 tác phẩm xuất sắc (395 bài viết và 200 video clip) vào vòng chung khảo. Kết quả này cho thấy, việc giao cấp xã chủ trì tổ chức cuộc thi đã phát huy hiệu quả.

bqbht_br_a2.jpg
Nhiều bài dự thi lọt vào chung khảo được thí sinh trình bày một cách công phu, sáng tạo.

Là một trong những địa phương triển khai bài bản cuộc thi cấp cơ sở, xã Thạch Hà đã nhận được 3.155 bài dự thi, lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc (10 bài viết, 5 video clip) vào vòng chung khảo cấp tỉnh.

Ông Trần Đình Khương - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thạch Hà cho biết: "Ngay sau khi nhận được kế hoạch của tỉnh, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch, chỉ đạo các trường triển khai đồng bộ và phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, thư viện trong quá trình tổ chức. Nhờ đó, cuộc thi được triển khai nghiêm túc, lựa chọn được nhiều bài dự thi có chất lượng gửi tham gia cấp tỉnh".

bqbht_br_a3.jpg
Ban Giám khảo thẩm định các tác phẩm dự thi.

Để tạo sức lan tỏa rộng khắp, Sở GD&ĐT đã chủ động ban hành văn bản triển khai tới toàn ngành. Bà Trần Thị Đoan Hạnh - chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết: "Thực hiện kế hoạch phối hợp từ Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT tạo đã chủ động ban hành công văn triển khai đến toàn ngành, áp dụng cho tất cả các cấp học, nhất là cấp THPT do sở trực tiếp quản lý, nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào đọc sách trong môi trường học đường. Chúng tôi chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cuộc thi nghiêm túc, bài bản, coi đây là hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc và phát triển năng lực tự học cho học sinh".

bqbht_br_a4.jpg
Cuộc thi năm nay có số lượng tác phẩm dự thi bằng video vượt trội khi có 200 video lọt vòng chung khảo.

Nếu số lượng bài thi là tín hiệu vui thì chất lượng các tác phẩm mới là điểm nhấn nổi bật nhất của mùa giải năm nay.

Theo Ban Giám khảo, trong 595 tác phẩm vào chung khảo, nhiều bài dự thi đã cho thấy sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Các thí sinh không chỉ giới thiệu cuốn sách yêu thích mà còn biết phân tích giá trị tác phẩm, liên hệ với thực tiễn cuộc sống, bày tỏ khát vọng cống hiến và đề xuất những giải pháp phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.

Đặc biệt, chuyển đổi số đã được nhiều thí sinh vận dụng linh hoạt. Không ít bài dự thi đề cập đến sách điện tử, sách nói, thư viện số, trí tuệ nhân tạo hay các nền tảng đọc sách trực tuyến như một giải pháp giúp lan tỏa tri thức trong cộng đồng.

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Bên cạnh chọn giới thiệu những tác phẩm văn học giàu giá trị nhân văn, các thí sinh tích cực ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ AI vào trình bày bài dự thi.

Ở thể loại video clip cũng xuất hiện nhiều cách thể hiện mới. Nếu trước đây phần lớn thí sinh chỉ giới thiệu một cuốn sách thì năm nay, nhiều em đã xây dựng chương trình như một "Đại sứ văn hóa đọc" thực thụ. Có nhiều em mạnh dạn giới thiệu cùng lúc nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn bảo đảm thời lượng theo quy định.

Các tác phẩm được nhiều học sinh lựa chọn bởi giá trị nhân văn và chiều sâu tư tưởng như: "Mưa đỏ", "Búp sen xanh", "Tuổi thơ dữ dội"... Qua mỗi bài dự thi, có thể thấy, các em không chỉ đọc sách mà còn thực sự cảm nhận, suy ngẫm và truyền cảm hứng đọc đến người khác.

bqbht_br_a5.jpg
Ông Mai Quốc Quyền (đầu tiên từ trái sang) - Trưởng ban Giám khảo cùng các thành viên thảo luận về cuộc thi.

Một điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi năm nay là lần đầu tiên có thí sinh người dân tộc Chứt tham gia. Đó là em Hồ Nguyễn Kim Chi - học sinh lớp 8, Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Thay vì lựa chọn những tác phẩm văn học quen thuộc, Kim Chi đã giới thiệu cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Vĩnh, thể hiện niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương và mong muốn lan tỏa tình yêu lịch sử đến bạn bè cùng trang lứa. Theo Ban Giám khảo, đây là lựa chọn giàu ý nghĩa, góp phần khẳng định cuộc thi không chỉ khuyến khích đọc sách mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

bqbht_br_a8.jpg
Em Hồ Nguyễn Kim Chi là thí sinh dân tộc Chứt có bài thi lọt vào vòng chung khảo.

Ông Mai Quốc Quyền - Giám đốc Thư viện Hà Tĩnh, Trưởng ban Giám khảo, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Điều đáng mừng không chỉ là số lượng bài dự thi tăng mạnh mà chất lượng các tác phẩm cũng có bước tiến rõ rệt. Các em đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào bài thi, thể hiện tư duy mới về phát triển văn hóa đọc trong thời đại số. Ban Giám khảo đang làm việc khách quan, nghiêm túc để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải cấp tỉnh và tham dự vòng chung kết toàn quốc".

Hơn 155 nghìn bài dự thi là hàng trăm nghìn cuốn sách đã được mở ra và rất nhiều công sức xây dựng tác phẩm dự thi. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự lan tỏa của cuộc thi và sức sống của văn hóa đọc trong thế hệ trẻ Hà Tĩnh hôm nay.

Dự kiến, cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" sẽ tổng kết và trao giải vào tháng 8/2026.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!