Những ngày cuối năm, trên các cánh đồng của xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) màu xanh của rau hòa cùng sắc vàng của hoa cúc đang lan tỏa sức sống mới. Trước đó ít tháng, vùng đất này từng bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Hiện tại, bà con nông dân đã khôi phục sản xuất, sẵn sàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán.
Gia đình chị Trần Thị Trâm, thôn Yên Phú đang chăm sóc gần 2 sào đậu cô ve để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Trên ruộng, những hàng đậu xanh mướt, sai quả, phát triển đều, báo hiệu một vụ mùa đầy triển vọng.
Chia sẻ về quá trình sản xuất sau lũ, chị Trâm cho biết, lượng phù sa bồi lấp khiến đất ruộng kém tơi xốp, buộc gia đình phải cải tạo lại toàn bộ diện tích canh tác. Việc làm đất, bổ sung phân bón hữu cơ và theo dõi sâu bệnh được thực hiện sát sao hơn nhằm bảo đảm cây trồng sinh trưởng ổn định.
Nhờ chủ động chăm sóc và lựa chọn cây trồng phù hợp, đến nay diện tích đậu cô ve của gia đình chị Trâm phát triển đồng đều, cho nhiều quả. “Nếu thời tiết không có biến động lớn, ruộng đậu sẽ cho thu hoạch đúng vào thời điểm giáp Tết, giúp gia đình có thêm nguồn thu để lo chi tiêu”, chị Trâm cho biết thêm.
Theo người dân địa phương, đậu cô ve là một trong những loại cây trồng được ưu tiên sau lũ bởi thời gian sinh trưởng ngắn, ít rủi ro, dễ tiêu thụ. Việc thu hoạch tập trung vào dịp Tết không chỉ giúp đầu ra thuận lợi mà còn mang lại giá bán cao hơn so với ngày thường, tạo nguồn thu đáng kể cho bà con.
Cùng với đậu cô ve, nhiều loại rau màu khác như bắp cải, su hào, các loại rau cải cũng đang được người dân khẩn trương chăm sóc. Trên các cánh đồng, nhịp độ lao động diễn ra khẩn trương, thể hiện quyết tâm của bà con trong việc bám đồng, nỗ lực vượt qua khó khăn để có một vụ sản xuất đạt kết quả tốt.
Cùng với rau màu, mô hình trồng hoa cúc phục vụ Tết cũng được người dân xã Đức Minh tập trung phát triển ngay sau lũ. Gia đình ông Trần Văn Bình (thôn Yên Phú) trồng 400 m² hoa cúc các loại gồm: cúc vàng, cúc trắng, cúc tím... Vườn hoa đang sinh trưởng tốt, nụ to đều, dự kiến xuất bán vào khoảng ngày 23 tháng Chạp.
Ông Bình cho biết, để kịp thời vụ Tết, gia đình đã khẩn trương cải tạo đất ngay sau khi nước lũ rút (tháng 10/2025), đầu tư giống hoa chất lượng cao và áp dụng các biện pháp che phủ, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật.
“Trồng hoa Tết phải tính toán rất kỹ, chỉ cần chậm vài ngày là coi như mất vụ. Dù thời tiết sau lũ có lúc không thuận lợi, nhưng gia đình vẫn cố gắng bám ruộng, bám vườn để hoa nở đúng dịp. Vụ hoa này dự kiến mang lại lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng, giúp gia đình có thêm khoản thu nhập để lo Tết”, ông Bình chia sẻ.
Trong bối cảnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, ngay sau thiên tai, xã Đức Minh đã chủ động đồng hành cùng người dân trong quá trình khôi phục sản xuất. Chính quyền địa phương thường xuyên bám sát đồng ruộng, kiểm tra tình hình sinh trưởng cây trồng, kịp thời hướng dẫn kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn cho bà con.
“Xã tập trung định hướng cơ cấu lại cây trồng theo hướng đa dạng, ưu tiên các loại cây ngắn ngày, phù hợp với vùng rốn lũ và nhu cầu thị trường Tết, nhằm giúp người dân sớm ổn định sản xuất, có thêm thu nhập trang trải dịp cuối năm. Đến nay các mô hình sản xuất trên địa bàn phát triển khá tốt, nhiều diện tích cho thu hoạch đúng thời điểm. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi sát tình hình sản xuất, khuyến khích nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế”, ông Đậu Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho hay.
Tương tự ở vùng rốn lũ nằm ven sông La, những ngày này, bà con nông dân xã Đức Quang cũng đang tất bật chăm sóc rau màu, hoa Tết để kịp xuất bán trong vài ngày tới. Sau khi nước lũ rút, các hộ dân đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, xuống giống đúng thời vụ với kỳ vọng có thêm nguồn thu nhập trong dịp cuối năm.
Tại thôn Hoa Đình, vườn hoa của anh Phan Đình Công (SN 1970) đang được chăm sóc kỹ lưỡng để phục vụ thị trường Tết. Trên diện tích 1 sào, gia đình anh trồng 6 luống hoa cúc các loại, hiện cây sinh trưởng tốt, nụ đều, sẵn sàng cho thu hoạch vào những ngày cận Tết.
Anh Công cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, song gia đình vẫn nỗ lực bám ruộng, đầu tư chăm sóc để kịp vụ hoa Tết. Dự kiến sau khi xuất bán, vườn hoa sẽ mang lại lợi nhuận gần 30 triệu đồng, góp phần giúp gia đình đón một cái Tết ấm cúng hơn.
Tại thôn Quyết Thắng, gia đình chị Đinh Thị Bình (SN 1978) đang canh tác hơn 300 m² rau củ quả gồm bắp cải, su hào, đậu, cà rốt. Các loại rau đều sinh trưởng tốt, dự kiến sẽ được xuất bán trong dịp tết Nguyên đán năm nay.
Theo chị Bình, dù chịu ảnh hưởng của mưa lũ trước đó, nhưng nhờ chủ động cải tạo đất, xuống giống kịp thời nên diện tích rau màu vẫn đảm bảo tiến độ thu hoạch. Dự kiến, vụ rau Tết này sẽ mang lại nguồn thu gần 10 triệu đồng, góp phần giúp gia đình trang trải chi tiêu, ổn định cuộc sống và đón Tết trong điều kiện thuận lợi hơn.
Những cánh đồng rau xanh mướt, những vườn hoa khoe sắc ở các xã vùng rốn lũ ven sông La hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, kiên cường của người dân sau thiên tai. Việc kịp thời tái lập sản xuất, đưa nông sản ra thị trường đúng dịp Tết không chỉ giúp bà con có thêm nguồn thu nhập để trang trải, sắm sửa, mà còn tạo động lực để tiếp tục bám ruộng, bám đồng, vững tin bước sang năm mới.