Nông nghiệp công nghệ cao - hướng phát triển tất yếu!

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có nhiều thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại. Ứng dụng những tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm là xu hướng tất yếu hiện nay.

Chuyển biến bước đầu

Trong những năm gần đây, nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế tại Hà Tĩnh như: áp dụng công nghệ lai tạo bò chuyên thịt, nuôi lợn thịt siêu nạc, lợn nái ngoại, nuôi tôm trên cát, nuôi tôm trong nhà bạt, ao lót bạt, nuôi cá lồng bè trên sông, quy trình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên vùng đất cát hoang hóa ven biển, sản xuất theo hướng VietGap, quản lý dịch hại tổng hợp IPM.... Tỷ lệ sử dụng cơ giới vào các khâu sản xuất nông nghiệp tăng nhanh.

Nông nghiệp công nghệ cao - hướng phát triển tất yếu! ảnh 1

Sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát hoang hóa ven biển áp dụng quy trình công nghệ cao, theo hướng VietGap.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 10.000 máy làm đất các loại với tổng công suất 185.976 CV, nâng tỷ lệ cơ giới hóa bình quân đạt 55,7%, tăng 26,6% so với năm 2008. Khâu vận chuyển ở nông thôn tuy chỉ phát triển chủ yếu các loại ô tô tải cỡ nhỏ nhưng cũng đã nâng tỷ lệ cơ giới hóa lên gần 60% với hơn 3.700 phương tiện, hỗ trợ rất lớn quá trình mở rộng quy mô sản xuất cho người nông dân.

Đến thời điểm hiện tại, cả tỉnh có 275 cơ sở và điểm giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 7 cơ sở giết mổ tập trung. Mặc dù công nghệ còn thô sơ nhưng bước đầu đã phát huy hiệu quả, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường.

Mô hình sản xuất, kinh doanh mới trong nông nghiệp được áp dụng, hình thành các mối liên kết giữa người sản xuất với các doanh nghiệp về giống, thức ăn, thuốc, công nghệ... Nhiều doanh nghiệp, HTX, tổ hợp sản xuất với quy mô hàng hóa, có công nghệ tiên tiến ra đời, góp phần hạn chế rủi ro trên thị trường; đưa công nghệ hiện đại vào nông nghiệp, mở ra triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao (chất lượng sản phẩm cao, giá trị gia tăng cao) tại những vùng điều kiện canh tác cực kỳ khó khăn.

Trồng bí xanh chất lượng cao tại xãTượng Sơn (Thạch Hà).

Trồng bí xanh chất lượng cao tại xãTượng Sơn (Thạch Hà).

Chưa đáp ứng yêu cầu

Theo đánh giá của Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn thì KH&CN trong nông nghiệp tại Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung cơ bản vẫn đang ở giai đoạn học hỏi và “chạy theo” các nước khác. Năng suất nông sản đã tăng lên rất nhiều nhưng chất lượng vẫn chưa cao. Điều này có thể lấy sản phẩm gạo của Thái Lan để so sánh. Dù giá cả cao hơn nhưng gạo Thái vẫn “sống” khỏe ngay trên “đất khách”. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hà Tĩnh vẫn còn quá ít và nhỏ lẻ. Hơn nữa, người nông dân vẫn còn quá thụ động trong việc tiếp nhận giống, công nghệ mới.

Nhìn chung, công tác bảo quản, chế biến nông sản ở Hà Tĩnh vẫn còn phát triển chậm, mang tính tự phát, phân tán trong dân, công nghệ lạc hậu, chất lượng hàng hóa thấp. Đặc biệt, khâu chế biến nông sản còn khá đơn giản, sản phẩm đưa ra thị trường dưới dạng thô, giá trị kinh tế thấp. Một số lĩnh vực sản xuất mang lại giá trị cao nhưng thiếu các cơ sở chế biến công nghiệp để tạo sản phẩm hàng hóa như: cam chanh, bí xanh, lạc nhân, thịt các loại... Chỉ một số ít các sản phẩm được thông qua chế biến, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu như: chè đen; tinh bột sắn; dăm gỗ, gỗ các loại; tôm, mực đông lạnh.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có trên 1.060 cơ sở xay xát lúa gạo, quy mô nhỏ từ 10-300 tấn/năm, phục vụ khoảng 54,6% nhu cầu lúa gạo thị trường Hà Tĩnh năm 2010, tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi gạo thấp, chất lượng hạt gạo chưa đủ sức cạnh tranh với các địa phương khác. Ngoài ra, 131 cơ sở chế biến lạc, đậu phân bố rải rác trên toàn tỉnh, ngoài 2 cơ sở lớn ở huyện Nghi Xuân thì còn lại đều là cơ sở nhỏ, khối lượng nguyên liệu đầu vào hàng năm chỉ đạt khoảng 30% sản lượng lạc trên địa bàn tỉnh. Các nông sản khác như cam, bưởi, rau... hầu như chưa có cơ sở bảo quản, chế biến. Tín hiệu đáng mừng trong việc chế biến của tỉnh là Nhà máy Chế biến súc sản Mitraco (Kỳ Anh) được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã đi vào hoạt động từ giữa năm 2014, góp phần quan trọng trong giải quyết đầu ra cho người chăn nuôi, phát triển chăn nuôi lợn bền vững trên địa bàn.

Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua tuy được nâng lên đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua tuy được nâng lên đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, trong tương lai, nhiều loại thuế nông sản sẽ được giảm và bãi bỏ, giá cả sẽ hạ xuống rất nhiều. Liệu nông sản Hà Tĩnh có thể cạnh tranh với các nước khác trên thị trường? Điều này đòi hỏi nền nông nghiệp phải hướng đến cả năng suất và chất lượng, chỉ có KH&CN mới có thể giải quyết vấn đề này.

Ông Đỗ Khoa Văn cho biết, những năm gần đây, UBND tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo sát sao việc tái cơ cấu, hiện đại hóa nông nghiệp, thể hiện bằng rất nhiều văn bản, đề án. Tuy nhiên, thực hiện được những chỉ đạo, định hướng đó đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao, đặc biệt từ chính người nông dân.

Theo nhận định của Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh - Nguyễn Xuân Tình thì nông nghiệp trong tương lai phải hướng đến nông nghiệp hữu cơ. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ở Hà Tĩnh chưa nhiều, năng suất chưa cao nhưng phần nào đã được thị trường đón nhận dù giá cả cao hơn các sản phẩm cùng loại.

Đọc thêm

Cách thiết kế infographic bằng Canva AI tiện lợi

Cách thiết kế infographic bằng Canva AI tiện lợi

Thiết kế infographic giờ đây trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhờ các tính năng AI mới được cập nhật trong Canva trên điện thoại và máy tính, giúp bạn tạo nội dung trực quan mà không cần quá nhiều kỹ năng thiết kế.
Vấn đề của Samsung

Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
Điều chưa biết đằng sau hành trình tỷ đô của Viettel ở thị trường nước ngoài

Điều chưa biết đằng sau hành trình tỷ đô của Viettel ở thị trường nước ngoài

Doanh thu quốc tế 3 tỷ USD mỗi năm và vốn hoá đạt 10 tỷ USD là những con số đủ để đưa Viettel vào nhóm “đình đám” nhất trong số các doanh nghiệp Việt đầu tư quốc tế. Thế nhưng trong dịp kỷ niệm 20 năm, thương hiệu này lần đầu tiên tiết lộ những câu chuyện còn ấn tượng hơn kết quả kinh doanh đơn thuần thông qua series 20 năm Viettel kinh doanh toàn cầu.
Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.