Nuôi tôm sinh học, 2 nông dân Hà Tĩnh lãi 200 triệu đồng/vụ

(Baohatinh.vn) - Suốt quá trình nuôi, người nông dân được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chi tiết về quy trình chăm sóc, ứng dụng công nghệ nuôi trồng bằng chế phẩm sinh học...

Nuôi tôm sinh học, 2 nông dân Hà Tĩnh lãi 200 triệu đồng/vụ

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện

Đây là mô hình “Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng” do Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh triển khai trong vụ xuân hè 2020 tại xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) và xã Đan Trường (Nghi Xuân).

Mô hình tại xã Cẩm Dương của ông Nguyễn Văn Đồng, với diện tích 0,5ha; mô hình tại xã Đan Trường của anh Trần Vũ Quốc Phương, có diện tích 0,5ha được triển khai trên ao nuôi đáy bạt, mật độ thả 120 con/m2.

Trong quá trình nuôi, người dân được cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh hướng dẫn chi tiết về quy trình chăm sóc, ứng dụng công nghệ nuôi trồng bằng chế phẩm sinh học.

Nuôi tôm sinh học, 2 nông dân Hà Tĩnh lãi 200 triệu đồng/vụ

Quá trình nuôi trồng, người dân chỉ sử dụng duy nhất chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi hạn chế thấp nhất dùng kháng sinh...

Sau 70 - 75 ngày, tôm đạt trọng lượng 60 - 70 con/kg, năng suất đạt trên 13 tấn mỗi ha tôm thương phẩm.

Điều quan trọng, nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường, giúp con tôm hấp thụ dinh dưỡng triệt để, tăng cường sức đề kháng.

Nuôi tôm sinh học, 2 nông dân Hà Tĩnh lãi 200 triệu đồng/vụ

Năng suất đạt 13 tấn/ha, mỗi mô hình thu lãi 200 triệu đồng

Nhờ vậy, mật độ tôm đưa vào nuôi đạt tỷ lệ sống trên 90%, giảm được thất thoát trong đầu tư của bà con nông dân và từng bước phát triển nghề nuôi tôm theo hướng bền vững.

Theo tính toán, tổng doanh thu mỗi mô hình đạt gần 1 tỷ đồng/vụ, trừ các khoản chi phí mô hình thu lãi trên 200 triệu đồng.

Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang tiếp tục khuyến khích, vận động người dân mở rộng diện tích để nâng cao thu nhập, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường nuôi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.