Phát hiện loài cá sống ở độ sâu hơn 8.300 m dưới đáy biển

Các nhà khoa học đã quay được cảnh một con cá bơi ở độ sâu hơn 8.300 m dưới đáy biển gần Nhật Bản. Đây là loài cá sống sâu nhất dưới đại dương được phát hiện qua hình ảnh camera.

Phát hiện loài cá sống ở độ sâu hơn 8.300 m dưới đáy biển

Hình ảnh của loài cá ốc được ghi lại ở độ sâu hơn 8.300 m dưới đáy biển gần Nhật Bản. Ảnh: theguardian.com

Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Biển sâu thuộc Đại học Minderoo - Tây Australia và Đại học Khoa học - Công nghệ Hàng hải Tokyo đã phát hiện loài cá ốc thuộc chi Pseudoliparis ở độ sâu 8.336 m dưới biển ở rãnh Izu-Ogasawara, Đông Nam Nhật Bản.

Đoạn video được quay bằng thiết bị camera thả xuống từ một tàu nghiên cứu biển sâu trong chuyến thám hiểm kéo dài 2 tháng bắt đầu vào năm ngoái.

Vài ngày sau khi phát hiện cá ốc ở độ sâu này, cũng ở rãnh Izu-Ogasawara, các nhà khoa học đã phát hiện 2 con cá ốc khác, thuộc loài Pseudoliparis belyaevi, ở độ sâu 8.022 m.

Trước đó, kỷ lục về vùng nước sâu nhất có cá được xác lập vào năm 2017 khi các nhà khoa học phát hiện loài cá ốc Mariana ở độ sâu 8.178 m dưới rãnh Mariana nằm ở Tây Thái Bình Dương. Đây được coi là điểm sâu nhất trên Trái Đất.

Cá ốc thuộc nhóm sinh vật đa bào, được biết đến có hơn 400 loài. Loài cá này có môi trường sống đa dạng, từ những vùng nước nông đến những vùng nước sâu thẳm nhất dưới đáy đại dương.

Theo Giáo sư Alan Jamieson, trưởng đoàn thám hiểm, nhờ khả năng thích nghi tốt với môi trường, một số loài cá ốc có thể sống ở những vùng nước sâu hơn 1.000 m so với các loài cá biển sâu khác.

Ở độ sâu 8.000 m dưới nước, áp suất lớn hơn 800 lần so với trên bề mặt đại dương. Gần 10 năm trước, Giáo sư Jamieson và các đồng nghiệp đã đưa ra giả thuyết rằng về mặt sinh học, cá không thể tồn tại ở độ sâu hơn 8.200 - 8.400 m.

Giải thích về phát hiện cá ốc ở độ sâu hơn 8.300 m, ông cho rằng cá ốc thích nghi tốt với môi trường biển sâu có thể là do chúng không có bong bóng và vảy. Thay vào đó, cá ốc có một lớp màng gần giống gelatin giúp chúng “thích nghi về mặt sinh học” với môi trường biển sâu.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.