Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến trong ngày 25/5. Ngành chuyên môn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, góp phần giảm áp lực cho lưới trong khung giờ cao điểm.

Ông Mai Thanh Tùng – Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Trong ngày 25/5, công suất cực đại (Pmax) của lưới điện Hà Tĩnh đạt 460,9 MW vào lúc 12h30, tăng 6,8% so với mức công suất cực đại cao nhất của năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt hơn 7,8 triệu kWh, tăng 11,9 % so với ngày có sản lượng cao nhất của năm trước”.

bqbht_br_img-6464.jpg
Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh những ngày qua tăng đột biến.

Theo ghi nhận của ngành chuyên môn, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh nhất trong các khung giờ từ 12h30-15h30 và 21h00-23h00. Nguyên nhân chủ yếu do nền nhiệt tăng cao khiến người dân, cơ quan, doanh nghiệp đồng loạt sử dụng điều hòa, quạt điện và nhiều thiết bị làm mát công suất lớn.

Điện lực Thành Sen đang phục vụ hơn 53.800 khách hàng, trong đó hơn 60% là khách hàng sinh hoạt. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lớn khiến phụ tải các đường dây, trạm biến áp do đơn vị quản lý, vận hành tăng khoảng 40% so với thời điểm trước đó.

Ông Đậu Xuân Long – Phó Trưởng Điện lực Thành Sen cho biết: “Đơn vị đã huy động nhân lực trực vận hành 24/24h để theo dõi tình trạng lưới điện, đặc biệt tại các tuyến đường dây có phụ tải lớn. Ban đêm, nhân viên vận hành thay phiên trực tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sự cố. Đặc biệt, các điểm quan trọng như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bệnh viện, công an, cơ quan báo chí… được đặt trong chế độ theo dõi đặc biệt để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục”.

bqbht_br_101.jpg
Nhân viên Điện lực Thành Sen hướng dẫn khách hàng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với việc tăng cường trực vận hành, Điện lực Thành Sen cũng khuyến cáo khách hàng tiếp tục thay đổi thói quen sử dụng điện trong mùa nắng nóng nhằm giảm áp lực cho hệ thống và hạn chế chi phí hóa đơn tiền điện tăng cao.

Theo đó, người dân được khuyến nghị hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng; ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, ngành điện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà nhằm chủ động nguồn điện và góp phần giảm tải cho lưới điện vào các khung giờ cao điểm ban ngày.

bqbht_br_img-0021.jpg
bqbht_br_img-0027.jpg
bqbht_br_img-0035.jpg
bqbht_br_img-0048.jpg
Các thông số vận hành của từng đường dây, trạm biến áp được theo dõi sát sao qua phần mềm tại Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tại khu vực phía nam Hà Tĩnh, Điện lực Kỳ Anh cũng đang chịu áp lực lớn khi phụ tải liên tục tăng cao do nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất công nghiệp đồng loạt gia tăng. Đặc biệt, tại KKT Vũng Áng, nhiều nhà máy sản xuất pin, ô tô điện, xe máy điện cùng các doanh nghiệp chế biến gỗ, vật liệu xây dựng tăng công suất hoạt động kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh.

Ông Đặng Đôn Sơn – Trưởng Điện lực Kỳ Anh cho hay: “Để đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, đơn vị đã bố trí nhân lực theo dõi sát tình trạng vận hành của các tuyến đường dây; tăng cường ứng dụng thiết bị hiện đại như: flycam, camera nhiệt để kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ sự cố và xử lý kịp thời. Đồng thời, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lưới điện trên địa bàn như: dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến đường dây cung cấp điện cho Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh; dự án đầu tư lưới điện chống quá tải nắng nóng trên địa bàn các xã Kỳ Thượng, Kỳ Hoa...”.

bqbht_br_200-8.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến đường dây cung cấp điện cho Nhà máy sản xuất xe điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao. Điều này đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, gây áp lực lớn lên hệ thống điện, nhất là tại các khu dân cư tập trung và khu vực có phụ tải sinh hoạt lớn.

Hiện nay, ngành điện Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành của từng đường dây, trạm biến áp; theo dõi sát diễn biến phụ tải tại các khu vực trọng điểm và chủ động phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

bqbht_br_100-2.jpg
Ngành điện khuyến cáo người dân, doanh nghiệp ưu tiên lắp điện mặt trời áp mái nhà để chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí trong dài hạn.

Ông Lê Long Khánh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, ngành điện khuyến nghị các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn chủ động đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý; chuyển dịch phụ tải ra khỏi các khung giờ cao điểm từ 13h-15h và 20h-23h trong mùa nắng nóng. Về lâu dài, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái nhà để chủ động nguồn điện sản xuất và tiết kiệm chi phí trong dài hạn. Nhìn chung, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia mà còn giúp khách hàng tối ưu chi phí sản xuất, sinh hoạt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao."

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!