Tập trung tuyên truyền người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương của Hà Tĩnh cần tiếp tục tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong thực hiện di dời tái định cư, góp phần bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Tập trung tuyên truyền người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Chiều 12/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh (gọi tắt là dự án) tổ chức họp soát xét tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung liên quan đến dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Trưởng BCĐ triển khai thực hiện dự án chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, thành viên BCĐ và đại diện Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 6 (cùng thuộc Bộ GTVT) – chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh.

Tập trung tuyên truyền người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh.

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 102,38 km với 3 dự án thành phần Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng và 3 tuyến đường kết nối dài 12,18 km.

Đến nay, Hà Tĩnh đã kiểm đếm giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 100%, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường đạt 95,05% và đã bàn giao mặt bằng đạt 93,06%. Tiến độ giải ngân nguồn vốn GPMB là 1.568,58/2.578,69 tỷ đồng (đạt 60,53%).

Tập trung tuyên truyền người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong báo cáo công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện.

Trong 398 hộ dân phải tái định cư, có 268 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, đã có 170 hộ nhận tiền, 29 hộ tiến hành di dời. Trong 752 hộ bị ảnh hưởng một phần tài sản, vật kiến trúc, cây cối (không phải tái định cư), đã phê duyệt phương án bồi thường 651 hộ, trong đó, 555 hộ đã nhận tiền, 404 hộ bàn giao mặt bằng.

Các địa phương đang triển khai các bước di dời hạ tầng đường điện, trong đó, với các đường điện 110KV, 220KV, 500KV, cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương, Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để thống nhất phương án xử lý; đường điện 35KV trở xuống đang triển khai thi công đạt 12 – 50%.

Tập trung tuyên truyền người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện.

Sở TT&TT phối hợp với doanh nghiệp viễn thông di dời các trạm thu phát sóng thông tin di động BTS, cột treo cáp và cáp quang ngầm. Dù việc di dời chưa hoàn thành nhưng cơ bản đã thống nhất được phương án thực hiện với Ban QLDA và sẽ thực hiện các đường dây ngầm qua đường cao tốc cùng thời điểm với các đơn vị thi công nền đường cao tốc.

Trong 26 khu tái định cư (giảm 2 khu của huyện Cẩm Xuyên do các hộ dân xin rút đơn tái định cư) và 4 khu nghĩa trang, hiện đã khởi công 23 khu tái định cư và 3 khu nghĩa trang. Khối lượng thi công đạt từ 15 – 85%.

Về nguồn vật liệu xây dựng thi công dự án, theo báo cáo của chủ đầu tư, nhu cầu vật liệu của dự án cần 11 mỏ. Sở TN&MT đã tiếp nhận 10 hồ sơ đăng ký khai thác và đang triển khai các bước xử lý, hoàn thiện hồ sơ.

Tập trung tuyên truyền người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Giám đốc Sở TN&MT Trần Hữu Khanh báo cáo về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã báo cáo công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam, những phần việc được UBND tỉnh, BCĐ giao và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện công tác GPMB, xây dựng khu tái định cư, di dời công trình, hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng dự án.

Cũng tại cuộc họp, Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 - chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc qua địa bàn tỉnh, đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh trong tháo gỡ các khó khăn về GPMB, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng dự án.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác GPMB và các nội dung liên quan tới dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tập trung tuyên truyền người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Đây là phần việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT hết sức quan tâm.

Các địa phương chỉ đạo hội đồng bồi thường GPMB, chính quyền cấp xã, cán bộ thôn xóm, thông qua hệ thống loa phát thanh, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong nhận tiền đền bù, di dời nhà cửa, tài sản, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; đồng thời cần lên án, phê bình những trường hợp cố tình chống đối việc thực hiện GPMB.

Các đơn vị, địa phương, theo trách nhiệm được giao, cần đẩy nhanh quá trình giải ngân nguồn vốn GPMB, xây dựng các khu tái định cư, di dời hệ thống đường điện và hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vụ GPMB dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Ban QLDA, đơn vị thi công cần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và quản lý tốt nguồn vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản, phục vụ triển khai dự án. Trường hợp để xảy ra sự cố, sai phạm, sẽ bị xử lý nghiêm...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.