“Tay chèo vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tố chất sẵn có và sự chăm chỉ tập luyện, Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, xã Thạch Thắng, Thạch Hà) đã trở thành một trong những tay chèo trụ cột của đội đua thuyền Hà Tĩnh và đội tuyển quốc gia.

“Tay chèo vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

Chân dung VĐV Nguyễn Văn Hiếu.

Từ không biết bơi đi học chèo thuyền...

Nhắc đến đua thuyền Hà Tĩnh, người ta nghĩ ngay đến nữ VĐV Dư Thị Bông - tài năng sáng giá những năm qua. Thế nhưng, đua thuyền Hà Tĩnh hiện còn sở hữu một “ngôi sao” với thành tích rất ấn tượng khác là Nguyễn Văn Hiếu.

Nhắc đến học trò “cưng” của mình, HLV trưởng đội đua thuyền Hà Tĩnh - Lê Anh Tú cho biết: “Hiếu vào đội từ năm 2017, thời điểm đó chúng tôi đi tuyển quân, cả tỉnh chỉ chọn được 2 bạn, trong đó có Hiếu. 6 năm qua, em đã giành tới 47 tấm huy chương các loại, hiện em là một trong những gương mặt kỳ cựu của đội Hà Tĩnh và đội tuyển quốc gia. Ở em có tố chất của một VĐV đua thuyền tài năng mà hiếm VĐV nào có được, tôi tin rằng em sẽ còn tiến xa trong những năm tới”.

Nguyễn Văn Hiếu sinh ra trong gia đình thuần nông, tuổi thơ của chàng trai gắn liền với những nhọc nhằn của nghề nông như: cày ruộng, gặt lúa, chăn trâu... Từ những công việc ấy đã trui rèn cho Hiếu sức khỏe và tinh thần tự lập. Ngay từ nhỏ, Hiếu đã bộc lộ tố chất và cả niềm đam mê thể thao đặc biệt.

“Tay chèo vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

Hiếu đến với đua thuyền từ con số 0, không biết bơi, không biết chèo thuyền.

Năm 2017, khi đang học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà), Hiếu tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, tranh tài ở các môn điền kinh, bóng chuyền. Tại đây, cơ duyên đưa Hiếu gặp gỡ HLV trưởng đua thuyền Hà Tĩnh - Lê Anh Tú. Nhận thấy thể hình lý tưởng, sải tay dài, chân dài của Hiếu, ông Tú đã thuyết phục Hiếu vào đội. Dẫu không biết gì về đua thuyền nhưng niềm đam mê thể thao đã thôi thúc Hiếu nhận lời.

“Hồi đó, đua thuyền với tôi là con số 0, tôi chưa biết gì về môn thể thao này nhưng khi nghe các huấn luyện viên động viên, tôi đã đồng ý. Bố mẹ khi nghe tin rất lo lắng, nhưng rồi cũng đồng ý với quyết định của tôi” - Hiếu chia sẻ.

Chỉ vài tuần sau khi nhận lời, vì điều kiện tập luyện của Hà Tĩnh không đáp ứng yêu cầu nên Hiếu phải khăn gói một mình ra Hà Nội theo học bộ môn đua thuyền Rowing. Rời xa gia đình sống tự lập, Hiếu vừa phải làm quen với môi trường mới đầy lạ lẫm, vừa phải đương đầu với sự khắc nghiệt, vất vả của môn thể thao này.

Chọn đua thuyền nhưng Hiếu lại không biết bơi, không biết chèo thuyền, tập luyện với cường độ cao, thường xuyên ở ngoài trời khiến Hiếu gặp rất nhiều áp lực. Bên cạnh đó, Hiếu và các đồng đội tập luyện trong sự thiếu thốn đủ bề. Dụng cụ thiếu, có lúc cả đội gần 10 người phải chung nhau tập một chiếc thuyền, phải đi mượn của đơn vị khác...

“Tay chèo vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

Trải qua quá trình khổ luyện, Hiếu đã gặt hái nhiều thành công.

... Đến những tấm huy chương danh giá

Vượt qua khó khăn, Nguyễn Văn Hiếu tích cực tập luyện, tranh thủ thời gian từng bước hoàn thiện những kỹ thuật cơ bản, kiên trì, chăm chỉ học hỏi kỹ năng từ các VĐV đi trước và luôn tận dụng khoảng thời gian cuối mỗi buổi tập để tiếp nhận thêm sự hướng dẫn của HLV.

Với thể hình tốt cùng tố chất sẵn có, Hiếu tiến bộ rất nhanh, khiến đồng nghiệp và ban huấn luyện rất bất ngờ. Chỉ sau 5 tháng tập luyện, Hiếu được thi đấu và xuất sắc giành HCV Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch quốc gia 2017. Thành tích này giúp Hiếu lọt vào đội tuyển trẻ đua thuyền quốc gia và chỉ 7 tháng sau, Hiếu được gọi vào đội tuyển quốc gia.

“Tay chèo vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

Hiếu giờ đã trở thành một trong những tay chèo trụ cột của đội đua thuyền Hà Tĩnh và đội tuyển quốc gia.

Quãng thời gian tiếp theo chứng kiến phong độ thi đấu ấn tượng của chàng trai trẻ khi giành được loạt danh hiệu ở đấu trường khu vực lẫn châu lục. Có thể kể đến như: HCV Giải Đua thuyền vô địch các CLB toàn quốc năm 2019; 2 HCV Giải Đua thuyền vô địch các CLB năm 2020; 1 HCV, 1 HCB SEA Games 32; 2 HCV Giải Đua thuyền Rowing U23 châu Á...

23 tuổi đời, 7 năm tuổi nghề, trải qua nhiều cực nhọc, Hiếu tự nhận rằng không có đua thuyền sẽ không có anh của ngày hôm nay. Chàng trai này đang có nhiều dự định mới trong sự nghiệp và mục tiêu gần nhất hiện tại là giành quyền tham dự Olympic Paris 2024 dự kiến diễn ra từ 26/7 -11/8/2024 tại Pháp. Hy vọng, với những gì đã có và nỗ lực không biết mệt mỏi, Nguyễn Văn Hiếu sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công trên đường đua xanh.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!