Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

(Baohatinh.vn) - Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Hà Tĩnh đang triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” từ ngày 15/4 đến 15/5 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát và tuyên truyền được tăng cường nhằm bảo đảm thực phẩm đến tay người dân an toàn, chất lượng.

bqbht_br_thuc-pham-1.jpg
Đoàn liên ngành các địa phương tập trung kiểm tra cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm nhân "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm".

Toàn tỉnh hiện có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện quản lý. Năm 2025, ngành chức năng đã lấy 1.805 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, trong đó 93,62% mẫu đạt yêu cầu.

Riêng 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, test nhanh 32 mẫu thực phẩm, khoảng 90% mẫu đạt yêu cầu. Cùng trong thời gian này, toàn tỉnh ghi nhận 466 ca ngộ độc thực phẩm rải rác nhưng không xảy ra ngộ độc tập thể và không có ca tử vong.

Theo ông Phan Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, không chỉ trong tháng hành động, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được địa phương triển khai thường xuyên, liên tục trong suốt cả năm; đặc biệt chú trọng chợ dân sinh, bếp ăn tập thể và cơ sở chế biến nhỏ lẻ.

bqbht_br_thuc-pham-4.jpg
Cuối năm 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện cơ sở trên địa bàn phường Thành Sen dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ.

Dù công tác kiểm tra được tăng cường, nhiều vụ việc vi phạm vẫn liên tiếp bị phát hiện. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 282 cơ sở với tổng số tiền hơn 674 triệu đồng; tiêu hủy hàng hóa kém chất lượng trị giá khoảng 162 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xử phạt vẫn chủ yếu là giải pháp phần ngọn.

Ngày 10/3/2026, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua xã Toàn Lưu, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 89H-07.122 chở hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

thuc-pham-2.jpg
thuc-pham-3.jpg
Số thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trên xe tải 89H-07.122

Ông Nguyễn Văn Hảo – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: “Các đối tượng vi phạm thường vận chuyển nhỏ lẻ, chia tách hàng hóa và cất giấu tinh vi trong khoang chứa đồ của xe khách nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là thực phẩm đông lạnh, nội tạng động vật, đồ ăn chế biến sẵn và hàng tiêu dùng giá rẻ”.

Không chỉ hàng nhập lậu khó kiểm soát, nhiều sản phẩm sản xuất trong nước, thậm chí ngay tại địa phương, cũng chưa tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn. Tình trạng nguyên liệu không hóa đơn, sản xuất không nhật ký, hàng hóa không thể truy xuất nguồn gốc đang tạo ra một “vùng tối” trong quản lý thực phẩm.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng và cơ sở kinh doanh, hành vi tiêu dùng cũng là yếu tố quyết định. Thực tế cho thấy nhiều người vẫn ưu tiên tiêu chí “giá rẻ” mà bỏ qua nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Chính điều này đã vô tình tạo “đầu ra” cho thực phẩm bẩn tồn tại trên thị trường.

thuc-pham.jpg
Quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy, trên thị trường hiện nay không chỉ hàng nhập lậu khó kiểm soát, nhiều sản phẩm sản xuất trong nước cũng chưa tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn.

Theo ông Phạm Bá Quyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh, người tiêu dùng cần nói không với hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường, đặc biệt là thực phẩm bán trên mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Có thể thấy, an toàn thực phẩm không phải vấn đề của riêng một khâu mà liên quan đến toàn bộ chuỗi từ sản xuất, lưu thông, chế biến đến tiêu dùng. Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, mọi nỗ lực kiểm soát đều có thể trở nên vô nghĩa.

Để đẩy lùi thực phẩm bẩn, cần sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ của các cơ quan chức năng; trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là sự tỉnh táo của người tiêu dùng. Chỉ khi người dân biết lựa chọn thông minh và kiên quyết nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn mới thực sự mất đi “đất sống”.

Video: Dù lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nhưng thực phẩm bẩn vẫn len lỏi trong đời sống.

Chủ đề Thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!