Tiếng Trung – “tấm vé” bước vào hành trình hội nhập

(Baohatinh.vn) - Từng được xem là “ngoại ngữ kén người học”, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh để đón đầu cơ hội du học, việc làm và hội nhập quốc tế.

Trong tiết học tiếng Trung của lớp 6A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein Hà Tĩnh, không khí trở nên sôi nổi khi cô và trò cùng hòa theo những giai điệu quen thuộc của các ca khúc Hoa ngữ. Ở nhiều lớp học khác, học sinh hào hứng luyện phát âm, nhập vai trong các tình huống giao tiếp để làm quen với ngôn ngữ mới. Những giờ học vì thế không còn khô cứng với ngữ pháp hay sách vở, mà trở thành các hoạt động trải nghiệm sinh động, giúp học sinh tiếp cận tiếng Trung một cách tự nhiên và đầy hứng thú.

hoa-than-ban-hang.jpg
Học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein Hà Tĩnh thích thú với các tình huống giả định trong tiết học tiếng Trung.

Dù mới tiếp cận tiếng Trung từ đầu năm học lớp 6, nhiều học sinh của trường đã nhanh chóng làm quen với cách phát âm, giao tiếp cơ bản và tự tin thể hiện khả năng của mình bằng ngôn ngữ này. Những nét chữ tượng hình mới lạ và phương pháp học trực quan, sinh động đang khơi dậy niềm yêu thích với tiếng Trung ngay từ những buổi học đầu tiên.

Em Trần Hoàng Ngọc Diệp - lớp 6A5 bày tỏ: “Lúc mới bắt đầu học, em thấy tiếng Trung khá khó vì chữ khác hoàn toàn tiếng Việt, cách phát âm cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật. Nhưng khi được cô giáo hướng dẫn, em thấy rất thú vị và muốn học tốt hơn”.

bqbht_br_lop-hoic-sinh-dong.jpg
bqbht_br_viet-tieng-trung.jpg
Các tiết học trực quan giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn.

Nắm bắt xu hướng hội nhập và nhận thấy lợi thế ngày càng rõ của tiếng Trung trong học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp tương lai, từ năm 2019, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong tại Hà Tĩnh đưa tiếng Trung vào giảng dạy ở bậc trung học cơ sở. Đây không đơn thuần là thêm một môn học, mà là chiến lược tạo nền tảng sớm, giúp học sinh sở hữu "chìa khóa" ngôn ngữ có tính ứng dụng cao trong tương lai.

Tiến sĩ Nguyễn Gia Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein phân tích: “Việc trang bị thêm ngoại ngữ cho học sinh là yêu cầu rất cần thiết để các em có thêm cơ hội phát triển. Khi đưa tiếng Trung vào giảng dạy từ bậc trung học cơ sở, chúng tôi mong muốn giúp học sinh được tiếp cận sớm với một ngôn ngữ đang có nhiều lợi thế, từ đó xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ngay từ đầu".

bqbht_br_z7817070329243-c3828b71b0ecdc7798dedb15d569c9bf-3354.jpg
Tiếp cận tiếng trung ở bậc THCS tạo nền tảng vững chắc để các em mở rộng cơ hội học tập.

Nếu tại Trường Albert Einstein Hà Tĩnh, học sinh được tiếp cận tiếng Trung từ sớm để khơi mở năng lực và sở thích, thì tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, môn học này đang được định hướng theo chiều sâu, dành cho những học sinh mong muốn theo đuổi lâu dài.

Bắt đầu tuyển sinh lớp chuyên tiếng Trung từ năm học 2024 - 2025, nhà trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh. Không chỉ là một hướng đi mới phù hợp với xu thế hội nhập, tiếng Trung còn được nhiều học sinh xem là lợi thế trong xét tuyển đại học, cơ hội du học cũng như khả năng tiếp cận thị trường lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

bqbht_br_lop-hoc-chuyen.jpg
Các lớp tiếng Trung của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hướng đến đào tạo chuyên sâu.

Sau gần 2 năm triển khai, các lớp chuyên Trung từng bước khẳng định sức hút khi nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi, đồng thời chủ động xây dựng lộ trình học tập dài hạn với mục tiêu chinh phục các chứng chỉ quốc tế.

Là một trong những học sinh xuất sắc giành giải ba tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, em Nguyễn Thị Hiền Mai - lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định năng lực của mình với môn tiếng Trung.

Hiền Mai chia sẻ: “Hiện nay, ngày càng nhiều trường đại học mở rộng tổ hợp xét tuyển hoặc ưu tiên thí sinh có thế mạnh tiếng Trung như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao hay các trường đào tạo về kinh tế, thương mại, du lịch, ngôn ngữ… Điều đó giúp em có thêm động lực để theo đuổi môn học này”.

bqbht_br_15-8496.jpg
Hiền Mai (đầu tiên hàng thứ hai bên trái) cùng cô giáo và các thành viên trong đội tuyển tiếng Trung.

Ở các lớp chuyên Trung, cùng với giao tiếp, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng biên, phiên dịch, nghiên cứu văn hóa và hướng tới các chứng chỉ năng lực HSK theo cấp độ cao, sẵn sàng cho lộ trình du học hoặc các ngành nghề trong tương lai.

Cô Nguyễn Thị Loan – giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: "Điều chúng tôi nhận thấy rõ là học sinh hiện nay chủ động hơn trong việc lựa chọn học tiếng Trung, không chạy theo phong trào mà đã có những định hướng khá cụ thể. Vì vậy, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, chúng tôi cũng chú trọng rèn cho học sinh khả năng tự học, tự nghiên cứu để các em có thể sẵn sàng cho các kỳ thi lớn, xét tuyển đại học cũng như những cơ hội học tập chuyên sâu hơn".

bqbht_br_co-hoi-moi.jpg
Tiếng Trung ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Sức hút của tiếng Trung không còn là xu hướng nhất thời mà đang trở thành lựa chọn gắn với nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Việc mở các lớp, các khóa đào tạo chuyên Trung cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với ngôn ngữ này, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư bài bản hơn cho một ngoại ngữ mang lại nhiều cơ hội học tập và việc làm. Hoạt động đào tạo cũng đang được đẩy mạnh theo hướng gắn học với thực hành và trải nghiệm thực tế.

Tại Trường Đại học Hà Tĩnh, tiếng Trung được đưa vào giảng dạy từ năm 2014 và những năm gần đây đã trở thành một trong những ngành học thu hút đông thí sinh đăng ký. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, phương pháp đào tạo cũng đang chuyển dần theo hướng gắn kiến thức trên giảng đường với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

bqbht_br_van-hoa-trung-hoa.jpg
Các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tìm hiểu văn hóa Trung Hoa được Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Hà Tĩnh đẩy mạnh trong quá trình đào tạo.

Thạc sĩ Trần Minh Đức - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình đào tạo tiếng Trung của nhà trường hiện nay được định hướng theo hướng tăng cường kỹ năng giao tiếp và chú trọng thực hành thông qua các tình huống thực tế. Bên cạnh thời gian học trên giảng đường, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối với doanh nghiệp để tích lũy kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt, sau 3 năm học tập tại trường, sinh viên có cơ hội thực tập hưởng lương tại các doanh nghiệp nước ngoài liên kết với nhà trường. Đây là điều kiện để các em cọ xát thực tế, nâng cao năng lực chuyên môn và tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động.”

bqbht_br_thuyet-trinh-tieng-trung.jpg
Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Đại học Hà Tĩnh) tham gia thi lồng tiếng tại cuộc thi "Ngôi sao Hoa ngữ" lần IX.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ngoại ngữ ngày càng trở thành chìa khóa mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dạy và học tiếng Trung thời gian qua cho thấy đây không còn là lựa chọn mang tính trào lưu, mà đã trở thành hướng đầu tư cho tương lai. Nhiều học sinh, sinh viên đã chủ động lựa chọn tiếng Trung như một lợi thế để mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với việc các cơ sở giáo dục xây dựng lộ trình đào tạo bài bản, gắn với thực tiễn, tiếng Trung đang mở ra thêm nhiều cơ hội trong thị trường lao động hiện nay.

Học tiếng Trung qua các bài hát giúp các em ghi nhớ nhanh hơn, dễ dàng hơn.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!