Trả lại màu xanh cho rừng

(Baohatinh.vn) - Là một trong những địa phương phải cắt chuyển nhiều diện tích rừng sang mục đích sử dụng khác theo quy hoạch, những năm qua, Hà Tĩnh đã làm khá tốt việc trồng thay thế, hoàn trả màu xanh cho những cánh rừng, góp phần bảo vệ môi trường sống...

Theo thống kê, từ năm 2007-2013, trên địa bàn Hà Tĩnh có gần 1.000 ha rừng của 53 tổ chức, đơn vị chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác. Trong giai đoạn này, dù cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện, các bộ, ngành T.Ư cũng chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc trồng rừng thay thế gặp nhiều lúng túng, thiếu cơ sở thực hiện, các chủ dự án không thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế hoặc không nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo quy định.

Hơn 7 năm qua, Hà Tĩnh tập trung huy động các nguồn lực xã hội, bình quân mỗi năm trồng khoảng 4.000 ha rừng

Hơn 7 năm qua, Hà Tĩnh tập trung huy động các nguồn lực xã hội, bình quân mỗi năm trồng khoảng 4.000 ha rừng

Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn trả màu xanh cho rừng, tỉnh vẫn tiến hành thực hiện việc trồng thay thế số diện tích rừng đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch. Hơn 7 năm qua, tỉnh tập trung huy động các nguồn lực xã hội, bình quân mỗi năm trồng khoảng 4.000 ha rừng. Qua đó, góp phần làm giàu vốn rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tăng độ che phủ rừng...

Đặc biệt, khi Thông tư 24 ngày 6/5/2013 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn việc trồng rừng thay thế có hiệu lực, chủ rừng và các cấp, ngành đã vào cuộc đồng bộ và hiệu quả hơn... Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng và công bố đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn với mức 30.268.000 đồng/ha/năm đối với giai đoạn 2013-2015 và sang năm sau trở đi là 41.360.000 đồng/ha.

Đặc biệt, Sở NN&PTNT đã tiến hành xây dựng bộ hồ sơ mẫu cho các đơn vị có diện tích rừng chuyển đổi thực hiện, cùng với Sở Tài chính hướng dẫn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán và kinh phí, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế theo quy định...

Cánh rừng gỗ dổi mỡ tái sinh ở Sơn Hồng (Hương Sơn). Ảnh: Đậu Bình

Cánh rừng gỗ dổi mỡ tái sinh ở Sơn Hồng (Hương Sơn). Ảnh: Đậu Bình

Hơn 2 năm qua, Hà Tĩnh đã cắt chuyển mục đích sử dụng trên 444 ha rừng, trong đó, gần 284 ha cho dự án xây dựng công trình thủy điện Hương Sơn và Hố Hô, số còn lại phục vụ các mục đích khác. Theo phản ánh của các ngành chức năng, các chủ dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh ta dù không trực tiếp trồng rừng thay thế nhưng đều chấp hành khá nghiêm túc nhiệm vụ này bằng cách xin nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với tổng số tiền hơn 14.702 triệu đồng.

Ngoại trừ Vườn Quốc gia Vũ Quang và UBND huyện Lộc Hà xin tự xây dựng phương án và tự trồng gần 42 ha rừng thay thế với số tiền gần 468 triệu đồng, số còn lại được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh điều tiết cho các đơn vị để trồng gần 403 ha rừng. Việc trồng rừng thay thế được thực hiện trên cơ sở UBND tỉnh giao khối lượng thực hiện, Sở NN&PTNT thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thẩm định, bố trí vốn...

Các đơn vị tham gia trồng rừng thay thế đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện để cơ bản bù lấp số diện tích rừng đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo đó, năm 2014, đã có 215 ha rừng được trồng thay thế. Năm 2015, các đơn vị đang gấp rút trồng nốt những diện tích cuối cùng để hoàn thành mục tiêu trồng hơn 202 ha theo kế hoạch đề ra.

Trả lại màu xanh cho rừng ảnh 3

Triển khai dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Hà Tĩnh phải chuyển đổi mục đích sử dụng rất nhiều diện tích rừng với lượng gỗ tận thu ước khoảng 23.503 m3. Số diện tích rừng này đã và đang được tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai trồng thay thế.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2015, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế với tổng diện tích gần 125 ha. Đến thời điểm này, đã đạt khoảng 80%, số diện tích còn lại dự kiến hoàn thành trước 31/12. Dự kiến, năm 2016, đơn vị trồng khoảng 150 ha theo chỉ tiêu của UBND tỉnh và hiện chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chủ động trong các khâu nhằm trồng rừng thay thế đảm bảo cả về diện tích lẫn chất lượng”.

Việc trồng rừng thay thế không chỉ giúp hoàn trả màu xanh cho những cánh rừng, góp phần bảo vệ môi trường sống mà còn thể hiện tinh thần vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp, ngành đối với “lá phổi xanh” của sự sống.

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.