Trò chuyện với tác giả cuốn sách viết về Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Cuốn sách “Chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng - qua những tư liệu lịch sử” được tác giả Dương Trọng Phúc ra mắt vào tháng 2/2024 là tài liệu hữu ích cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên. Phóng viên Báo Hà Tĩnh vinh dự có cuộc trò chuyện với anh.

Anh Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP Hồ Chí Minh), chuyên gia giáo dục sáng tạo cao cấp của Microsoft toàn cầu, từng là sinh viên Khoa Sử (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) rồi về công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Anh Phúc tự nhận mình là người có cơ duyên với Đoàn và với Anh hùng Lý Tự Trọng - người con của quê hương Hà Tĩnh.

hinh anh 1.jpg
Tác giả Dương Trọng Phúc hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP Hồ Chí Minh, chuyên gia giáo dục sáng tạo cao cấp của Microsoft toàn cầu.

Đặc biệt từ năm 2018, khi về công tác tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, anh Phúc có cơ hội nghiên cứu nhiều hơn các thông tin, tài liệu về Anh hùng Lý Tự Trọng. Cũng từ đây, những nguồn thông tin thiếu thống nhất ở một số tài liệu đã thôi thúc anh nghiên cứu, tìm tòi nhằm cung cấp cứ liệu đầy đủ về đồng chí Lý Tự Trọng nói riêng và nhóm đoàn viên TNCS đầu tiên nói chung.

Anh Phúc chia sẻ: “Nghiên cứu về người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên là trách nhiệm của một cán bộ trường Đoàn mang tên Lý Tự Trọng, vừa giúp tôi hiểu thêm, biết thêm về tiểu sử của đồng chí. Từ đó, tôi tiếp tục chia sẻ thông tin đến các bạn đoàn viên, thanh niên”.

hinh anh 2.jpg
Từ những khối tài liệu khổng lồ ở hàng trăm cuốn sách, tài liệu, anh Phúc dành thời gian nghiên cứu, đối chiếu, so sánh để làm cơ sở viết sách.

Đến đầu năm 2020, anh Phúc đào sâu nghiên cứu các tài liệu, hồi ký về Anh hùng Lý Tự Trọng. Giai đoạn đầu, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 anh dành thời gian nghiên cứu tài liệu tại nhà. Sau đó anh miệt mài tìm đến các thư viện, trung tâm lưu trữ trong cả nước như Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Thư viện Quốc gia ở Hà Nội, Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thư viện Nghệ An, Thư viện Hà Tĩnh...

Thậm chí anh tìm cách liên lạc và kết nối với Trung tâm lưu trữ Quốc gia Pháp ở Mác - xây để có thêm nguồn tư liệu. Anh cũng dành thời gian tìm hiểu các thông tin về Anh hùng Lý Tự Trọng qua các sách vở, các trang tài liệu mở, tài liệu lưu trữ bằng nhiều ngôn ngữ khác như Pháp, Anh, Trung, Thái, Nga... Từ những khối tài liệu khổng lồ ở hàng trăm cuốn sách, tài liệu, anh Phúc dành thời gian nghiên cứu, đối chiếu, so sánh để làm cơ sở viết sách.

hinh anh 3.jpg
Năm 2022, anh Dương Trọng Phúc về Hà Tĩnh gặp lại người thân của Anh hùng Lý Tự Trọng. (Trong ảnh: Anh Phúc trò chuyện cùng bà Lê Thị Bảy - em ruột Anh hùng Lý Tự Trọng (tên thật là Lê Hữu Trọng).

Nhằm tiếp cận toàn diện hơn, năm 2022, vượt hơn 1.000 km từ TP Hồ Chí Minh, anh Dương Trọng Phúc về Hà Tĩnh gặp lại người thân, họ hàng của Anh hùng Lý Tự Trọng tại xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà). Anh cũng trực tiếp đi đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước như Hà Nội, Nghệ An, An Giang, Hà Nam... để gặp gỡ, trao đổi với hầu hết thân nhân gia đình của những người trong nhóm thiếu niên cùng thời với Anh hùng Lý Tự Trọng mà các tài liệu lịch sử Đoàn có nhắc như: gia đình bà Lý Phương Đức, bà Lý Phương Thuận, ông Lý Văn Minh, ông Lý Thúc Chất, ông Lý Anh Tợ...

Hơn 3 năm miệt mài tìm hiểu, tất cả những địa điểm ở TP Hồ Chí Minh hay ở các tỉnh, thành khác trong cả nước có liên quan tới quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng đều in dấu những bước chân của anh Dương Trọng Phúc.

hinh anh 4.jpg
Trong quyển sách, Dương Trọng Phúc lựa chọn 17 vấn đề liên quan đến cuộc đời và hoạt động cách mạng của Anh hùng Lý Tự Trọng - tương đương với con số tuổi 17 khi đồng chí hy sinh.

“Mỗi chuyến đi, mỗi người tôi gặp đều là những kỷ niệm tuyệt vời trong quá trình nghiên cứu, giúp tôi phát triển thêm những hiểu biết của bản thân. Đã có những lúc bế tắc, khó khăn khi thiếu tài liệu gốc để đối chiếu, có những lúc thông tin đi vào ngõ cụt vì những người cùng thời với Anh hùng Lý Tự Trọng không còn, các tư liệu lịch sử lại không thể hiện đầy đủ... Lúc đó, tôi lại lật lại tất cả những gì mình đã thu thập được, lấy đó làm động lực để tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu” - anh Phúc trải lòng.

Trong quyển sách, Dương Trọng Phúc lựa chọn 17 vấn đề liên quan đến cuộc đời và hoạt động cách mạng của Anh hùng Lý Tự Trọng - tương đương với con số tuổi 17 khi đồng chí hy sinh. Đầu tháng 2/2024, sau 3 năm miệt mài, tận tâm, anh Dương Trọng Phúc đã chính thức ra mắt cuốn sách “Chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử” do NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản.

Cuốn sách được phát hành rộng rãi trong cả nước, trong đó Hà Tĩnh - quê hương của Anh hùng Lý Tự Trọng được chính tác giả trao tặng 110 cuốn đánh dấu kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024). Đây trở thành tài liệu ý nghĩa trong sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn.

hinh anh 5.jpg
Năm 2023, anh Dương Trọng Phúc về Hà Tĩnh bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho cán bộ đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương chia sẻ: “Cuốn sách của đồng chí Dương Trọng Phúc cung cấp nhiều kiến thức lịch sử, thông tin quan trọng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Lý Tự Trọng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách trên các kênh thông tin; tác phẩm ý nghĩa này sẽ được đưa vào nội dung, tài liệu sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội các cấp gắn với đợt sinh hoạt chính trị “Sáng mãi con đường cách mạng thanh niên” của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.”

Anh Dương Trọng Phúc chia sẻ: “Với quyển sách này, tôi đang phác họa những nét vẽ cơ bản về cuộc đời đồng chí Lý Tự Trọng. Và tôi sẽ chưa dừng lại ở đây mà còn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về đồng chí và nhóm đoàn viên TNCS đầu tiên. Tôi mong có nhiều dịp trở về Hà Tĩnh - quê hương người anh hùng đầu tiên của Đoàn TNCS để có thể tìm hiểu nhiều hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa của những người con Hà Tĩnh kiên cường”.

Cuốn sách “Chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử” gồm 144 trang, cung cấp đến độc giả nhiều điểm mới về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng. Lần đầu tiên, biên niên cơ bản về đồng chí Lý Tự Trọng cùng nhiều hình ảnh, tư liệu mới sẽ được giới thiệu đến công chúng.

Chủ đề 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Đọc thêm

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.
"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

Với những mô hình hay, sáng tạo, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đang biến rác tái chế thành nguồn quỹ ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.
Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!