Trục xoay kinh tế biển

(Baohatinh.vn) - Đất chật, người đông; người dân sống bằng nghề biển là chính nhưng ngư trường ngày càng cạn kiệt... Đối mặt với không ít khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) vẫn giữ vững “tay chèo” nhờ sự thống nhất, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, lấy kinh tế biển làm trục xoay cho sự phát triển.

Trục xoay kinh tế biển ảnh 1

Bình minh trên chợ cá Cẩm Nhượng. Ảnh: Hương Thành

Với người dân Cẩm Nhượng, biển không chỉ “cho cá, cho tôm” mà đã trở thành một phần máu thịt. Đôi tay thoăn thoắt thắt nút lưới này đến nút khác, rồi lại gắn từng chiếc phao nhỏ vào lưới, ngư dân Phạm Thế Sơn tâm sự: “Bọn tôi không đi biển là nhớ lắm. Những hôm biển động, không đi được cũng phải ra ngó nghiêng một lúc. Trước đây, đánh bắt gần bờ nhưng nay phải vươn khơi xa nên đòi hỏi phải có tàu lớn. Tôi vừa chuyển giao con (tàu) 250 mã lực để “tậu” con 450-500 mã lực… Tôi cũng đã đi nhiều nơi, chuyển đổi nghề nhiều lần và nhận thấy, nếu mình biết tìm tòi và đầu tư cho nghề biển thì không thua gì các nghề khác. Tôi chính là người đã mở màn cho những chuyến khai thác xa bờ”...

Đàn ông bám biển khai thác, đàn bà thì buôn bán, chế biến hải sản. Kinh tế biển được xem là trục xoay quay quanh mọi hoạt động của người dân Cẩm Nhượng. Chị Hoàng Thị Lịch - Bí thư Chi bộ thôn Lâm Hoãn cho biết: “Ở đây, kinh tế biển luôn được đặt lên hàng đầu. Để người dân có điều kiện vươn khơi sản xuất, chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, tư vấn, hỗ trợ và đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến tận người dân. Nhờ đó, thôn Lâm Hoãn có nhiều tàu công suất lớn nhất xã”.

Ngoài vai trò là bí thư chi bộ, chị Lịch cũng như bao người dân vùng khác, luôn yêu biển và biết làm kinh tế từ biển. Không ra biển khai thác được như đàn ông, chị lại tổ chức thu mua hải sản tại nhà để chế biến nước mắm và xuất khẩu cua, ghẹ, mực, cá. Chị còn là Chủ nhiệm HTX Cửa Nhượng với 13 thành viên, trong đó, có 10 cơ sở chuyên sản xuất nước mắm, hải sản.

Ông Nguyễn Sỹ Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng chia sẻ: Tiềm năng lớn nhất của Cẩm Nhượng là biển. Do vậy, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, BCH Đảng ủy xác định lấy kinh tế biển làm trọng tâm, bởi có khai thác được hải sản mới có thể phát triển các nghề thương mại, dịch vụ khác, tạo việc làm, thu nhập cho người dân...

Trong nhiệm kỳ qua (2010-2015), BCH Đảng bộ xã Cẩm Nhượng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nghề cá; thành lập nghiệp đoàn nghề cá và các tổ hợp tác trên biển; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân phát triển chế biến hải sản và hậu cần nghề cá. HĐND xã đã ra nghị quyết phê duyệt đề án về phát triển nghề cá; kịp thời nắm bắt và phổ biến, hướng dẫn ngư dân tiếp cận các cơ chế, chính sách của cấp trên và ban hành chính sách của địa phương nhằm khuyến khích việc đóng mới, cải hoán tàu thuyền công suất lớn và đầu tư phát triển các nghề mới.

Trục xoay kinh tế biển ảnh 2

Chuốt lưới trước một chuyến ra khơi

Đến nay, tổng công suất máy đạt 8.200 CV, tăng 127% so với đầu nhiệm kỳ; phát triển thêm 9 phương tiện có công suất máy từ 60-90 CV và 7 phương tiện 100-360 CV. Sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 3.400-3.600 tấn. Ngoài các nghề truyền thống như mành, câu khơi, lưới mực, bà con ngư dân còn có thêm một số nghề khai thác mới như: bóng mực lá, bóng ghẹ, kéo dạ… Khai thác phát triển, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá có cơ hội “ăn nên làm ra”. Toàn xã hiện có 108 cơ sở sản xuất, thu mua, chế biến thủy sản như chế biến nước mắm, phơi sấy, đông lạnh… và 22 cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo cho tàu thuyền khai thác sản xuất.

Cùng với phát triển kinh tế biển, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu lao động trên địa bàn cũng phát triển mạnh. Toàn xã hiện có 700 hộ kinh doanh; 7 công ty, 6 HTX; 12 nhà hàng, khách sạn; 8 hộ kinh doanh vận tải; 25 hộ làm cơ khí; 12 tổ xây dựng. Nhiều mô hình cho doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm; hàng trăm mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Đến cuối năm 2014, toàn xã có 720-750 người đi xuất khẩu lao động. Đây là lực lượng có thu nhập cao và ổn định; nhiều gia đình nhờ đó đã thoát nghèo bền vững, trở nên khá giả.

Cẩm Nhượng đang bừng lên sức sống mới. Sức sống được đong đầy từ hương vị mặn mòi biển cả và thắm tươi màu cờ Tổ quốc. Chỉ tay về phía biển, về những con tàu phấp phới cờ Tổ quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Sỹ Huyền cho biết: Sức mạnh của Cẩm Nhượng vẫn là biển, bởi vậy, BCH Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục lấy kinh tế biển làm trục xoay. Xã tăng cường vận động và có cơ chế, chính sách khuyến khích nhân dân đóng mới, cải hoán nâng cao công suất tàu thuyền, đa dạng hóa nghề đánh bắt, tạo mọi điều kiện để ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày; đồng thời, tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá…

Địa phương cũng sớm xây dựng cụm công nghiệp tập trung đã được quy hoạch bằng cách vận động các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và các hộ chủ động đầu tư trên mặt bằng được giao theo quy định để triển khai sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ thủy, hải sản; mở rộng quy mô và năng lực hoạt động của chợ đầu mối… tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2017.

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.