Từ cuộc thi, kể câu chuyện về du lịch Hà Tĩnh đầy sức sống

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia.

Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức với chủ đề “Khoảnh khắc Hà Tĩnh”, dành cho các tác phẩm ảnh màu kỹ thuật số và video clip được sáng tác tại Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 đến ngày 15/6/2026.

bqbht_br_b1.jpg
Tác phẩm "Bức tranh miền Trung Du" của tác giả Đậu Thanh Bình (Hà Tĩnh). Ảnh BTC cung cấp.

Cuộc thi mở rộng cơ hội cho tất cả các tác giả chuyên nghiệp lẫn không chuyên trong và ngoài nước, tập trung khai thác các nội dung phong phú từ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ đến nét đẹp văn hóa, ẩm thực và con người Hà Tĩnh. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 122 triệu đồng.

bqbht_br_b2.jpg
Tác phẩm "Bình minh trên biển Thiên Cầm " của tác giả Võ Thành Vinh (Nghệ An). Ảnh: BTC cung cấp

Sau khi phát động vào giữa tháng 4/2026, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người yêu nhiếp ảnh và đam mê sáng tạo nội dung số trong và ngoài tỉnh gửi tác phẩm tham dự. Không chỉ những nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội, cuộc thi còn có sự tham gia của nhiều người trẻ, những người làm truyền thông trong cả nước. Mỗi tác phẩm gửi về trong hơn một tháng qua là một mảnh ghép đầy sắc màu, phác họa nên một diện mạo Hà Tĩnh vừa mang bề dày truyền thống, vừa căng tràn sức sống đổi mới và sẵn sàng mở lòng chào đón du khách bốn phương.

bqbht_br_a3.jpg
Bộ ảnh Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập của tác giả Lê Quang Diện.

Hơn 1 tháng qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Quang Diện (xã Cẩm Xuyên) - Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh đã dành nhiều ngày rong ruổi trên chiếc xe máy cũ đến nhiều vùng quê để sáng tác. Với ông, cuộc thi lần này không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, mà là lời vẫy gọi của tình yêu quê hương xứ sở. Dày công tác nghiệp qua hàng chục chuyến đi, ông Diện đã gửi về cuộc thi 18 tác phẩm (gồm 4 bộ ảnh và 14 tác phẩm đơn), bao quát một không gian văn hóa - du lịch rộng lớn từ những lễ hội biển sôi động cho đến các địa chỉ đỏ tôn nghiêm trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a4.jpg
Tác phẩm tham dự cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026.

NSNA Lê Quang Diện bày tỏ: "Đến với cuộc thi, điều tôi hướng đến không nằm ở giải thưởng mà thông qua lăng kính của mình, tôi muốn gửi gắm cảnh sắc, văn hóa con người quê hương đến khán giả mọi miền. Qua đó, để du khách nhìn vào thấy được một Hà Tĩnh vừa sâu lắng, vừa đổi mới, từ đó thôi thúc họ tìm đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm".

Để có được những khoảnh khắc ưng ý mang đến cuộc thi, đối với ông, khó khăn lớn nhất là sức khỏe và cung đường xa xôi. Năm nay đã 68 tuổi nhưng có những chuyến đi, ông phải ở lại điểm đến 3, 4 ngày để canh bằng được ánh bình minh hay vẻ đẹp hoàng hôn. Có dày công như thế mới chụp được những phong cảnh nên thơ, những khoảnh khắc đắt giá.

Là một người trẻ chuyên sáng tạo nội dung số, anh Phan Anh - Giám đốc Công ty TNHH Lang thang Hà Tĩnh Group (phường Thành Sen) không giấu được sự hào hứng khi tham gia cuộc thi do tỉnh tổ chức.

"Khi cuộc thi được phát động, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Đây là cơ hội tuyệt vời để lan tỏa vẻ đẹp của quê hương đến với mọi người, đặc biệt là thúc đẩy du khách trong nước, quốc tế và cả những người trẻ xa quê trở về khám phá Hà Tĩnh. Dù đã có 3 - 4 năm kinh nghiệm quay, chụp các danh thắng, văn hóa quê hương, nhưng tham gia cuộc thi lần này, tôi vẫn hồi hộp và cố gắng mang đến một góc nhìn mới lạ của một người trẻ”- anh Phan Anh bày tỏ.

bqbht_br_bht-brd-b3.png
Anh Phan Anh - Giám đốc Công ty TNHH Lang thang Hà Tĩnh Group (phường Thành Sen).

Được biết, để chuẩn bị cho cuộc thi, anh Phan Anh đã dành gần 3 tuần để thực hiện các cảnh quay cho những video clip dự thi của mình. Hiện anh đang hoàn thiện hậu kỳ và dự kiến sẽ gửi dự thi 3-4 clip với nhiều chủ đề khác nhau về vẻ đẹp du lịch Hà Tĩnh. “Các cảnh quay sẽ được tôi đầu tư bằng flycam kết hợp với những trải nghiệm thực tế cá nhân. Qua những tác phẩm, tôi mong muốn thể hiện được một Hà Tĩnh thật tươi mới, đầy sức hút để hình ảnh biển trời quê hương được lan tỏa mạnh mẽ hơn"- anh Phan Anh cho biết.

Bên cạnh các tác giả trong tỉnh, cuộc thi còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều thí sinh trên cả nước. Hầu hết các tác giả đều dành cho “khúc ruột” miền Trung những niềm yêu mến đặc biệt và mong muốn “kể” câu chuyện văn hóa núi Hồng, sông La đến với bạn bè gần xa.

Video: Quảng bá hồ Kẻ Gỗ của tác giả Phan Anh (NVCC).

Tác giả Thanh Hữu (Nghệ An) nhận định: "Tôi thấy cuộc thi ảnh và video clip này là cơ hội lớn để quảng bá tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch di sản và du lịch văn hoá tâm linh. Tôi mong rằng, cuộc thi sẽ tiếp tục được Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức thường niên để chúng tôi có sân chơi lan tỏa vẻ đẹp quê hương Hà Tĩnh, qua đó thúc đẩy ngành du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển theo hướng du lịch xanh, du lịch sinh thái bền vững".

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 100 tác phẩm (bao gồm 12 video clip, 11 bộ ảnh và trên 65 ảnh đơn) của các tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về tham dự. Điều đó cho thấy sức hút của cuộc thi cũng như sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với du lịch Hà Tĩnh.

bqbht_br_a9.jpg
Tác phẩm "Đôi bờ Ngàn Phố" của tác giả Đậu Thanh Bình (Hà Tĩnh). Ảnh: BTC cung cấp

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh), thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Qua đánh giá sơ bộ, các tác phẩm đều bám sát chủ đề, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết trong việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các điểm đến du lịch của tỉnh. Nhiều tác giả đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo, góp phần khắc họa một Hà Tĩnh giàu bản sắc, năng động và hấp dẫn”.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/6 sẽ hết thời hạn nhận tác phẩm dự thi. Trong thời gian này, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục đón nhận thêm nhiều tác phẩm chất lượng từ các nhiếp ảnh gia, nhà sáng tạo nội dung và những người yêu Hà Tĩnh trên mọi miền đất nước.

Trích video: "Hà Tĩnh - những điểm đến ấn tượng" của tác giả Thanh Hữu (Nghệ An).

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Giữa núi rừng Vũ Quang (Hà Tĩnh), thôn Tân Sơn hiện lên với dáng vẻ thanh bình. Những con đường sạch đẹp, những vườn trĩu quả. Tất cả đều được tạo dựng từ sự chung sức của người dân nơi đây.
Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Từ những tuyến đường khang trang đến các mô hình sản xuất hiệu quả, thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đang đổi thay mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo nông thôn mới khang trang, trù phú.
Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến thiên của thời gian, miếu Biên Sơn ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ được nét cổ kính và giá trị tâm linh và điểm tựa tinh thần cho người dân địa phương.
Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Trải qua gần 3 thập kỷ, giữa sự phát triển ngày càng sôi động của hệ thống lưu trú tại Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà vẫn giữ được vị thế của một thương hiệu tiên phong. Điều làm nên sức sống ấy không chỉ là lợi thế "đi trước", mà còn ở tư duy đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm thước đo hàng đầu.
Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Đền Cả - Dấu thiêng giữa miền di sản

Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!