Tuyên Quang: Giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán

Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.

Chiều 9/7, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Chủ trì là ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy và ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT có hơn 17.000 thí sinh học lớp 12 ở 92 trường, với 62 điểm thi. Hơn 3.600 cán bộ được huy động để tham gia các khâu.

Theo ông Cảnh, sau khi nhận được phản ánh về điểm 10 Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở giao tất cả điểm thi rà soát các khâu, ở tất cả môn thi. Đồng thời, Sở chỉ đạo phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt điểm cao (từ 9 trở lên) hoặc có chênh lệch lớn với học bạ.

Điểm thi trung bình ở các môn thi đều thấp hơn điểm học bạ, song phù hợp năng lực học tập của học sinh, trừ điểm môn Toán.

Riêng ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ Văn có 11/326 học sinh đạt từ 9 trở lên, mức chênh lệch là 0,1 điểm so với điểm trung bình học bạ. Môn Ngoại ngữ có 207 em đạt từ 9 trở lên với 1 điểm 10, mức chênh lệch là 0,31. Sở đánh giá kết quả trên là phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Riêng môn Toán, 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi Toán là bất thường. Cơ quan chức năng xác định nằm ở khâu coi thi và đang tiếp tục điều tra.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tại họp báo chiều 9/7. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tại họp báo chiều 9/7. Ảnh: Thanh Hằng

Ông Cảnh cho biết, Sở đã gặp mặt phụ huynh học sinh, thí sinh ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng. Tất cả phụ huynh đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Do đó, Sở đề xuất phương án này với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như xem xét thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Về khâu tổ chức, Sở đề nghị Bộ sửa quy chế thi, cho phép lắp camera không nối mạng trong phòng thi để giám sát.

Sở đã tham mưu mua 295 máy dò kim loại, tất cả thí sinh trước khi vào điểm thi đều được quét dò để tránh mang thiết bị gian lận. Đây chỉ là một trong nhiều giải pháp.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi, một người khác là bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo xác minh, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị làm sai quy định. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn Toán.

Danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động cơ, mục đích việc gian lận, ông Tuấn nói đến thời điểm hiện tại xác định do "thành tích".

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Tuyên Quang, tại họp báo chiều 9/7. Ảnh: Phạm Dự
Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Tuyên Quang, tại họp báo chiều 9/7. Ảnh: Phạm Dự

"Quan điểm nhất quán của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, nói.

Theo ông, tỉnh đang phối hợp với Bộ, nghiên cứu phương án phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích cho học sinh, nhất là những em không liên quan vụ việc, không để học sinh vô tội bị ảnh hưởng.

Vụ việc lần này, theo ông Tuấn, là bài học cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tỉnh sẽ rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, giám sát độc lập, đẩy mạnh nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người tham gia tổ chức thi để không xảy ra tình trạng này nữa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tổng hợp đầy đủ các bất cập để kiến nghị Bộ nghiên cứu, hoàn thiện quy chế thi theo hướng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát. Tỉnh cũng mở rộng, tăng cường camera trong những khâu trọng yếu, tăng giám sát độc lập nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong kỳ thi.

Họp báo kết thúc lúc 16h30.

Việc tổ chức thi lại một môn thi tốt nghiệp THPT do "điểm cao bất thường" là chưa từng có trong lịch sử.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang trả lời tại họp báo. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang trả lời tại họp báo. Ảnh: Thanh Hằng

Điểm thi Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7.

Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thi tốt nghiệp, yêu cầu tỉnh có phương án xử lý trước 10/7, đúng pháp luật và nhân văn trong giáo dục.

vnexpress.net

Đọc thêm

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống để tránh sập bẫy.
Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!