(Baohatinh.vn) - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng PCCC và CNCH, phòng chống đuối nước cho học sinh, giáo viên, người dân Hà Tĩnh.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an xã Nghi Xuân tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH, phòng chống đuối nước tại Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Xuân cho gần 500 học sinh, giáo viên của trung tâm cùng người dân trên địa bàn.
Gần 500 học sinh, giáo viên của Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Xuân cùng người dân trên địa bàn xã Nghi Xuân tham gia chương trình.
Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC và CNCH, các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời, giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH thông dụng như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang và nhiều phương tiện chuyên dụng khác.
Các học sinh, giáo viên và người dân được trực tiếp tham gia trải nghiệm, thực hành nhiều kỹ năng như: thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, di chuyển người bị nạn, rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, sơ cấp cứu người bị nạn và xử lý một số tình huống tai nạn thường gặp.
Việc trực tiếp tham gia các tình huống giả định đã giúp học sinh, giáo viên và người dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn và đuối nước.
Chương trình đã huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 14 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia, góp phần nâng cao tính trực quan, thực tế và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền.
Buổi tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua việc trực tiếp tham gia các tình huống giả định, học sinh, giáo viên và người dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn và đuối nước, góp phần bảo đảm an toàn tại trường học, khu dân cư, đặc biệt trong dịp hè.
Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Nhận được hơn 1,7 tỷ đồng chuyển vào tài khoản, anh Nguyễn Viết Hoàng (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
Được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vận động, thuyết phục, sau thời gian dài lẩn trốn tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Hằng (trú tỉnh Hưng Yên) đã thay đổi nhận thức, tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú.
Từ bóc trần đời tư, thêu dệt tin đồn đến những lời quy kết cảm tính, livestream “câu view” có thể biến sự tò mò thành hành vi tiếp tay cho tin độc hại - và một cú “bấm máy” thiếu cân nhắc thành rủi ro pháp lý.
Người đăng, phát tán, bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú; khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội.
Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Bình.
Bộ Công an vừa khởi tố 3 người khai là thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Lực lượng công an các xã, phường ở Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... nhằm góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự từ cơ sở.
Chuẩn hóa đào tạo, siết chặt sát hạch lái xe ô tô tại Hà Tĩnh là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần ngăn ngừa nguy cơ vi phạm, tai nạn giao thông từ gốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Nhận 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chị Kiều Thị Thu Hiền ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã chủ động trình báo công an để phối hợp hoàn trả cho người chuyển.
Những thói quen tưởng chừng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nổ nếu thiếu sự chủ động phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu ý các nguy cơ thường gặp để hạn chế sự cố đáng tiếc.
Trào lưu dùng AI “hồi sinh” ảnh theo phong cách thập niên 1980 đang lan rộng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân.
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép.
Với nhiều quy định mới về thủ tục, thẩm định, kiểm tra và quản lý phương tiện, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Sau một năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!