Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016”

(Baohatinh.vn) - Có đến 19 nhà băng Việt góp mặt trong bảng xếp hạng “top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Asean” (Top 100 Asean Banks 2016) do The Banker - tạp chí uy tín thế giới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng - bình chọn và công bố mới đây.

Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016” ảnh 1

Nhiều ngân hàng Việt Nam lọt “top 100 Asean Banks 2016” của The Banker. Ảnh minh họa: internet

Theo nhận định của The Banker, Việt Nam đã tăng tốc thành công để trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngân hàng lớn thứ hai trong bảng xếp hạng “Top 100 Asean Banks 2016”.

Đứng thứ nhất trong xếp hạng này về tốc độ tăng trưởng ngân hàng thuộc về Campuchia, với 30,4%, mặc dù quốc gia này chỉ góp mặt trong xếp hạng năm nay với một đại diện duy nhất - ngân hàng ACLEDA Bank. Tuy vậy, đại diện của Campuchia năm nay lại có tổng tài sản chỉ chiếm 0.1% trên số lượng tổng của 100 ngân hàng lớn nhất khối Asean, giảm 0.09% so với một năm trước đó.

Có đến 19 ngân hàng Việt Nam góp mặt trong top 100 Asean năm nay. Tuy tổng tài sản của cả 19 ngân hàng này chỉ chiếm 7,46% trên tổng tài sản của 100 ngân hàng trong top (tăng 1,25% so với năm 2015), nhưng nếu xét về tốc độ tăng, nhóm 19 này lại có tốc độ tăng tổng tài sản đến 15,66% chỉ trong vòng một năm qua, cao thứ hai trong xếp hạng.

Xếp hạng năm nay của The Banker vẫn bị chi phối bởi các “ông lớn” đến từ Malaysia, Singapore và Thái Lan. Ba quốc gia này cùng nhau nắm giữ gần 3/4 tổng tài sản của 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Asean.

Tuy nhiên, tăng trưởng không nhất thiết đồng nghĩa với lợi nhuận. Thật vậy, xét về khía cạnh lợi nhuận thu được, Việt Nam hiện xếp cuối bảng xếp hạng của The Banker với chỉ số lợi nhuận ròng trên tài sản (return on assets - ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn (return on capital - ROC) lần lượt là 0.8% và 12.19%. Trong khi đó, Indonesia – “nhà vô địch” trong chỉ tiêu này năm nay – có tỷ suất ROA và ROC tương ứng là 2,7% và 25,31%.

Xét về lợi nhuận, tuy về cuối bảng xếp hạng của khối ASEAN khi tính theo tỷ số ROA và ROC, lợi nhuận trước thuế của nhóm 19 ngân hàng Việt Nam lại tăng trưởng đến 6%, mạnh hơn hầu hết các nước khác, chỉ trừ Singapore với 10,91%.

Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016” ảnh 2

Top 10 ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế mạnh nhất ASEAN. Nguồn: The Banker. Ảnh: The Banker

Xét về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, các nhà băng Việt lại có màn thể hiện hết sức ấn tượng, dẫn đầu khối ASEAN là 3 đại diện Việt Nam với Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) với mức tăng 35,02%, theo sau là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Ngân hàng Shinhan Việt Nam với tỷ lệ lần lượt là 34,22% và 33,32%. Theo nhận định của The Banker, có vẻ như các nhà băng Việt vẫn đang sẵn sàng cho một sự gia tăng lớn hơn nữa.

Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016” ảnh 3

3 đại diện Việt Nam dẫn đầu Top 10 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản lớn nhất khu vực ASEAN. Ảnh: The Banker

Xét về tính thâm nhập của các dịch vụ ngân hàng, Việt Nam hiện đang ở mức thấp nhất khu vực Đông Nam Á với chỉ 30,86% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng trên tổng số 91 triệu dân (số liệu thống kế tính đến năm 2014).

Không những thế, khi các ông chủ ngân hàng Việt tập trung mở rộng hoạt động của mình, những nhà băng này không thể làm tăng quy mô nguồn vốn cấp 1 của mình với tốc độ tương ứng. 19 ngân hàng Việt có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cấp 1 chỉ đạt 4,54%, thấp nhất trong khối ASEAN.

Philippines cũng gặp phải kịch bản tương tự khi tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng Philippines tăng 13,59% trong một năm, chỉ sau Việt Nam và Campuchia, nhưng vốn cấp 1 chỉ tăng 6,53%.

Ngược lại, ngoài tỷ lệ lợi nhuận cao, ngân hàng của Indonesia cũng chú trọng gia tăng vốn cấp 1, với tỷ lệ đạt 11,93%.

Dưới đây là bảng xếp hạng đầy đủ “top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Asean” (Top 100 Asean Banks 2016) do tạp chí The Banker giới thiệu:

Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016” ảnh 4

Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016” ảnh 5

Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016” ảnh 6

Việt Nam vụt sáng trong bảng xếp hạng “top 100 Asean Banks 2016” ảnh 7

(Theo Nikkei Asian Review)

Đọc thêm

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Sau bão số 5, hàng ngàn héc-ta rừng keo phòng hộ tại Hà Tĩnh bị đổ, ngã. Đáng nói hơn là số diện tích này đang đứng trước nguy cơ mất trắng do sự chậm trễ trong quá trình cấp phép khai thác.
Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang vào chính vụ thu hoạch. Năm nay dù năng suất đạt khá cao nhưng thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm đến 20 - 30% so với năm trước.
KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng "đón" nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, qua đó khẳng định vai trò trung tâm động lực tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bên cạnh những thương hiệu lớn, những chiếc bánh trung thu handmade đang dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng ở Hà Tĩnh, trở thành xu hướng với sự độc đáo.
Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Hàng nghìn ha rừng trồng ở Hà Tĩnh bị hư hại buộc phải khai thác ngay, nhưng thị trường đang “kén chọn”, giá xuống thấp, chi phí tăng khiến người trồng rừng thua thiệt đủ bề.
Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất ở Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả, mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Đề xuất xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý của EVN nhằm tăng hiệu lực quản lý, đảm bảo an toàn hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.