Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48%, hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48% so với cùng kỳ, giải quyết việc làm ổn định cho trên 120 lao động và hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều tối nay (9/1), Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng tham dự.

Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48%, hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên công ty, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khả quan.

Doanh thu công ty tăng gấp 2 lần so với năm 2021, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 122 lao động. Xăng dầu Giang Nam đã từng bước tạo dựng, thiết lập thị trường, hệ thống khách hàng ở cả 3 miền. Các dự án do công ty triển khai đều về đích theo đúng kế hoạch.

Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48%, hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Ông Dương Đức Thành - Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Tổng sản lượng xăng dầu đạt 110.987 m3/tấn, tăng 30% so cùng kỳ; tổng doanh thu đạt 1.634 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 5% so với cùng kỳ, nộp ngân sách đạt 251 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đã tham gia có hiệu quả và tích cực vào công tác an sinh xã hội. 2 năm 2021-2022, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đã chi trên 15 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48%, hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam định hướng một số nội dung trong năm 2023.

Trong đó, lĩnh vực y tế trên 5,4 tỷ đồng, khuyến học 500 triệu đồng, hỗ trợ các công trình đền ơn đáp nghĩa trên 5,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá cộng đồng trên 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty tham gia hiệu quả các chương trình ủng hộ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, các phong trào của đoàn thanh niên….

Năm 2023, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đặt mục tiêu sản lượng và doanh thu tăng tối thiểu 10% so với năm 2022, lợi nhuận trước thuế tăng 10%, nộp ngân sách tăng 15%. Ngoài mặt hàng chủ đạo là dầu mazut, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam phát triển mạnh mẽ các mặt hàng xăng, diezen tại khu vực phía Nam và các thị trường khác; lựa chọn và quyết liệt triển khai kinh doanh các sản phẩm hoá dầu. Bên cạnh đó, công ty sẽ phát triển hệ thống phân phối là các thương nhân nhượng quyền bán lẻ đi đôi với nhận diện, bảo vệ và phát triển thương hiệu…

Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48%, hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận và đánh giá cao những đóng của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng nộp ngân sách, giải quyết việc làm và tham gia vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, công ty nỗ lực hoàn thành tất cả các dự án, kế hoạch đã đề ra, tiếp tục đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh và đồng hành hiệu quả trong các chương trình an sinh xã hội.

Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48%, hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Lãnh đạo Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam khen thưởng cho tập thể...

Xăng dầu Giang Nam nộp ngân sách tăng 48%, hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho an sinh xã hội

...và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!