Hương Sơn tập trung hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở trước ngày 5/6

(Baohatinh.vn) - Tập trung cao cho công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai quyết liệt trong 4 tháng đầu năm.

Hương Sơn tập trung hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở trước ngày 5/6

Các hoạt động tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày lễ lớn được Hương Sơn triển khai đồng bộ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã hướng dẫn, thẩm định nội dung, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cùng với xây dựng đề án nhân sự cấp ủy huyện, Hương Sơn cũng đã điều động, bố trí cán bộ cấp huyện tăng cường 4 xã (Sơn Châu, Sơn Trà, Sơn Giang, Sơn Ninh) để chuẩn bị một bước nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Tính đến hết ngày 14/5, có 7 đảng bộ xã, 3 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan tổ chức thành công Đại hội. Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 5/6/2020.

Hương Sơn tập trung hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở trước ngày 5/6

Đảng bộ xã Sơn Bằng - 1 trong 4 đơn vị chỉ đạo đại hội điểm đã tổ chức đại hội thành công vào ngày 19, 20/3, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên

Bên cạnh công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, trên lĩnh vực xây dựng NTM, những tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 nhưng phong trào cải tạo vườn gắn với xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và người dân đồng thuận, hưởng ứng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay có 491 hộ hoàn thành cải tạo vườn; 691 vườn hoàn thành chặt bỏ cây tạp; trồng mới 50,26 km hàng rào xanh và xây dựng 22,86 km hàng rào thoáng; trồng trên 11.600 cây ăn quả; 5,48 ha rau các loại.

Hương Sơn tập trung hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở trước ngày 5/6

Nhân dân Sơn Long ra quân xây dựng hệ thống mương thoát thải khu dân cư góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020

Triển khai kế hoạch cứng hóa giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đến nay, các địa phương trong huyện đã nhận 2.416 tấn xi măng; cứng hóa 13,14 km đường GTNT (đạt 20,2% kế hoạch), 7,69 km rãnh thoát nước (đạt 14,6% kế hoạch).

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast