Hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam"

(Baohatinh.vn) - Các tham luận tại hội thảo đã phân tích sâu hơn những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

bqbht_br_img-9183.jpg
Đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề về “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), chiều 20/4, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị và dòng họ Hà Huy.

bqbht_br_aimg-9443.jpg
Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
bqbht_br_aimg-9656.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội thảo.
bqbht_br_aimg-9244.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập không chỉ là hiện thân của nhà lãnh đạo, nhà lý luận tài năng mà còn là một mẫu hình tiêu biểu về người cộng sản chân chính, kiên định nhưng không giáo điều, sắc bén lý luận nhưng không xa rời thực tiễn, quyết liệt hành động và luôn đặt sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết. Chính sự gắn kết từ trí tuệ và hành động đã tạo nên phẩm chất nổi bật của một người lãnh đạo cách mạng tài năng.

bqbht_br_aimg-9315.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, việc nghiên cứu, tôn vinh đồng chí Hà Huy Tập không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lịch sử mà còn mang giá trị thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển của đất nước hiện nay.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia tập trung làm rõ vai trò và tầm vóc của đồng chí Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên, nhà lãnh đạo chủ chốt xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà lý luận tiêu biểu, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng; tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ và phát huy giá trị di sản tư tưởng, lý luận của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Tổng Bí thư Hà Huy Tập mãi là tài sản tinh thần vô giá, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

bqbht_br_123456.png
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chào mừng.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và giá trị to lớn từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn xác định việc gìn giữ, phát huy di sản của đồng chí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với một nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương.

bqbht_br_aimg-9333.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đại biểu dự hội thảo.

Thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, những kết quả đó là minh chứng sinh động cho việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trong phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối các thế hệ đi trước, tiêu biểu là tấm gương mẫu mực của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Qua đó, tiếp tục khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quê hương Hà Tĩnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm bày tỏ, thông qua hội thảo, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và các khuyến nghị thiết thực của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các đồng chí đại biểu nhằm tôn vinh và làm sâu sắc hơn những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời vận dụng hiệu quả hơn di sản của đồng chí Hà Huy Tập vào thực tiễn phát triển của tỉnh, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học trên phạm vi cả nước; trong đó có 7 tham luận trình bày trực tiếp.

bqbht_br_aimg-9404.jpg
Được sự ủy quyền của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp (Văn phòng Trung ương Đảng) trình bày tham luận về chủ đề "Hoạt động và cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương".

Các tham luận đã phân tích và làm sâu sắc hơn hình ảnh đồng chí Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó, các tham luận tiếp tục làm sáng tỏ cơ sở hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

bqbht_br_aimg-9494.jpg
PGS.TS Bùi Đình Phong tham luận chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng".

Khẳng định tầm vóc, những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, các đại biểu phân tích sâu những đóng góp quan trọng của đồng chí Hà Huy Tập trong việc gây dựng cơ sở, khôi phục phong trào, đào tạo cán bộ và tổ chức, chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935), đánh dấu sự hồi phục của hệ thống tổ chức Đảng, lập lại các cơ quan lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở, đưa phong trào cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách.

bqbht_br_aimg-9464.jpg
TS. Nguyễn Trọng Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) tham luận về những đóng góp nổi bật của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác xây dựng Đảng.
bqbht_br_aimg-9572.jpg
PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tham luận "Quan điểm của đồng chí Hà Huy Tập về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng".

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã triệu tập và chủ trì nhiều hội nghị quan trọng, cùng cơ quan lãnh đạo của Đảng đưa ra những quyết sách chiến lược; tận dụng mọi điều kiện thuận lợi, biến thời cơ thành hiện thực trước những biến chuyển sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước. Đồng chí đã dấn thân, vượt qua mọi gian khổ, chấp nhận mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

bqbht_br_aimg-9605.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham luận với chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập với Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định".

Là một nhà lý luận chính trị sắc sảo, một cây bút giàu tính chiến đấu, đồng chí Hà Huy Tập có đóng góp quan trọng với công tác tư tưởng, lý luận, trong việc xây dựng đường lối của Đảng sát hợp từng thời kỳ. Đồng thời góp phần đập tan các luận điệu xuyên tạc của thế lực phản cách mạng, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng.

bqbht_br_aimg-9616.jpg
TS Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham luận với chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh".

Các tham luận cũng khẳng định, di sản đồng chí Hà Huy Tập để lại là biểu tượng về nhân cách cao đẹp của người cộng sản chân chính, kiên trung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, anh hùng, bất khuất trước kẻ thù; là tư duy lý luận gắn liền với thực tiễn, không ngừng tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận trong quá trình lãnh đạo cách mạng; là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quần chúng; là tấm gương mẫu mực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc…

Những giá trị đó không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn mang tính định hướng bền vững, tiếp tục soi sáng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

bqbht_br_aimg-9643.jpg
ThS Hà Huy Trinh - hậu duệ đời thứ 3, gọi Tổng Bí thư Hà Huy Tập bằng ông chú tham luận về chủ đề "Truyền thống dòng họ và gia đình hun đúc nhân cách, lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập".

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, nhấn mạnh những nội dung cốt lõi đã được phân tích, làm rõ, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tham luận của đại biểu. Các tham luận đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ tinh thần khoa học nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm chính trị cao cũng như tình cảm trân trọng đối với Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

bqbht_br_aimg-9666.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu bế mạc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là dịp để chúng ta thành kính tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông điệp "kiên định, bản lĩnh, kỷ luật, đổi mới" là những giá trị mà tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập để lại cần được vận dụng sáng tạo trong xây dựng Đảng hiện nay.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả của hội thảo hôm nay, nhất là những bài viết, bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học để khẳng định và làm sâu sắc hơn tấm gương tư tưởng, đạo đức và những tầm vóc to lớn của đồng chí Hà Huy Tập.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước trong đó có Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, kế thừa và lan tỏa những giá trị cao đẹp của đồng chí Hà Huy Tập. Từ đó nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự chủ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!