Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

(Baohatinh.vn) - Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.

Dù tuổi đời chưa đến đôi mươi, thầy giáo Hà Huy Tập đã sớm bộc lộ một tư duy giáo dục hiện đại. Bằng vốn kiến thức uyên bác và một tâm hồn nhạy cảm trước vận mệnh đất nước, thầy đã thổi hồn vào từng bài giảng trở thành những bài học về lòng tự tôn dân tộc. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ của một nhà giáo và nhiệt huyết của một người yêu nước đã tạo nên phong cách sư phạm độc đáo: vừa nghiêm túc, chuẩn mực, vừa truyền cảm hứng mãnh liệt, biến bục giảng thành nơi nhen nhóm những lý tưởng cao đẹp cho thế hệ trẻ.

70d3223049t3055l7-127d2152336t7550l1-t.jpg
Chân dung Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: Tư liệu.

Ngay khi mới bước chân vào Trường Tiểu học Pháp - Việt ở Nha Trang, ngoài giờ dạy học, thầy Hà Huy Tập đã vận động lớp thanh niên trí thức có tinh thần yêu nước tiến bộ, mở lớp học chữ Quốc ngữ buổi tối cho công nhân và con em của họ. Thông qua các lớp học chữ, thầy Hà Huy Tập đã khéo léo đưa các bài thơ văn yêu nước của cụ Phan Bội Châu để tuyên truyền tinh thần yêu nước và truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.

Phong trào cách mạng ở Nha Trang lúc bấy giờ không sục sôi như Vinh hay Huế, nhưng lại là điểm dừng chân của nhiều chí sĩ yêu nước trên đường lánh nạn hoặc kết nối phong trào cách mạng. Thầy Hà Huy Tập đã bí mật liên lạc với các thành viên của Hội Phục Việt. Việc thầy thường xuyên có những cuộc gặp gỡ, trao đổi sách báo tiến bộ đã khiến mật thám Pháp đưa thầy vào danh sách "đối tượng chính trị” cần giám sát đặc biệt.

Những dòng chữ ghi lại dấu tích hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập được khắc ghi tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (tiền thân là Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang). Ảnh: Baokhanhhoa.vn.
Những dòng chữ ghi lại dấu tích hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập được khắc ghi tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (tiền thân là Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang). Ảnh: Baokhanhhoa.vn.

Những năm tháng ở Nha Trang là bước đệm quan trọng để thầy giáo Hà Huy Tập dấn thân vào con đường cách mạng. Dưới con mắt của mật thám Pháp, trường học là nơi đào tạo ra những lớp người phục vụ cho bộ máy cai trị của chúng. Nhưng thầy Hà Huy Tập đã làm ngược lại. Trong các giờ giảng, thầy đã khéo léo đưa những câu chuyện về các anh hùng dân tộc, về non sông gấm vóc đang bị giày xéo. Sự "chệch hướng" này đã khiến hiệu trưởng người Pháp coi thầy là người có tư tưởng "phản nghịch".

Năm 1926, sau khi tham gia lễ truy điệu Phan Châu Trinh và phong trào đòi thả Phan Bội Châu, thầy Hà Huy Tập bị chính quyền thực dân sa thải khỏi Trường Tiểu học Pháp - Việt ở Nha Trang. Đây là bước ngoặt quan trọng để thầy Hà Huy Tập từ một "thầy giáo yêu nước” thành một nhà cách mạng. Sau này, ông đã viết trong tác phẩm lý luận của mình: “Sức mạnh của Đảng không nằm ở số lượng đảng viên, mà nằm ở mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng lao khổ”.

Sau khi rời Nha Trang, thầy Hà Huy Tập trở về Trường Tiểu học Cao Xuân Dục giữa lòng thành Vinh sục sôi. Ở đây, thầy tiếp tục đứng trên bục giảng. Nhưng lần này, trong giáo án của thầy, ngoài con chữ, còn có cả vận mệnh của dân tộc. Trường Tiểu học Cao Xuân Dục đã trở thành “trạm giao liên”, giúp thầy Hà Huy Tập cùng các đồng chí của mình đặt những viên gạch đầu tiên cho sự ra đời của các tổ chức tiền thân của Đảng.

Trường Tiểu học Pháp - Việt Vinh (hay còn gọi là Trường Tiểu học Cao Xuân Dục) - nơi đồng chí Hà Huy Tập từng dạy học. Ảnh tư liệu.
Trường Tiểu học Pháp - Việt Vinh (hay còn gọi là Trường Tiểu học Cao Xuân Dục) - nơi đồng chí Hà Huy Tập từng dạy học. Ảnh tư liệu.

Nếu Nha Trang là nơi "gieo mầm" thì thành Vinh là "mảnh đất đỏ" để lý tưởng cách mạng của thầy Hà Huy Tập phát triển rực rỡ. Tại ngôi trường danh tiếng này, thầy giáo Hà Huy Tập đã biến bục giảng thành một diễn đàn tư tưởng thầm lặng nhưng quyết liệt. Ở đây, thầy giáo Hà Huy Tập đã gặp gỡ và thắt chặt mối quan hệ với những người đồng chí kiệt xuất như Trần Phú (bạn học cũ tại Quốc học Huế) và các trí thức yêu nước như Lê Văn Huân (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Xuân Dục lúc đó), Ngô Đức Diễn...

Dưới danh nghĩa những nhà giáo tâm huyết, thầy Hà Huy Tập cùng các đồng chí của mình đã bí mật tham gia và củng cố Hội Phục Việt (tổ chức tiền thân của Tân Việt Cách mạng Đảng). Tại đây, "nghiệp vụ sư phạm" đã hỗ trợ đắc lực cho "sự nghiệp cách mạng". Các thầy giáo đã dùng tri thức để soạn thảo cương lĩnh, dùng uy tín nhà giáo để vận động thanh niên, học sinh và trí thức cùng đứng lên.

Những năm tháng dạy học đã giúp thầy Hà Huy Tập trưởng thành về lý luận và tình đồng chí. Quá trình hoạt động trong Hội Phục Việt giúp thầy kết nối với những tư tưởng tiến bộ. Khi thực dân Pháp ráo riết truy đuổi và buộc thầy phải thôi giảng dạy (năm 1926), thầy hiểu rằng đã đến lúc phải rời bục giảng nhỏ bé để bước lên "bục giảng lớn" của lịch sử.

Năm 1927, đồng chí Hà Huy Tập rời quê hương sang Trung Quốc, một thời gian sau lại sang Liên Xô học tập. Đồng chí Hà Huy Tập chính thức khép lại trang đời của một thầy giáo để mở ra chương mới của một nhà lý luận, một Tổng Bí thư kiên trung. Trong công tác lý luận, đồng chí Hà Huy Tập thể hiện phong thái của người thầy giáo ưu tú: sự nghiêm túc, khoa học và logic. Những tác phẩm lý luận của đồng chí, đặc biệt là cuốn "Sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản ở Đông Dương", không chỉ là những văn bản chính trị mà còn là một "giáo trình" lịch sử của Đảng. Trên cương vị Tổng Bí thư, Hà Huy Tập đóng vai trò như một người thầy lớn trong việc "chỉnh huấn" tư tưởng.

Khu mộ đồng chí Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh.

Khu mộ đồng chí Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh.

Cho đến giây phút cuối cùng trước pháp trường Ngã Ba Giồng năm 1941, người thầy giáo - nhà cách mạng ấy vẫn giữ phong thái ung dung, gửi lại lời nhắn nhủ đầy yêu thương: “Gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn, trái lại nên xem tôi như là người còn sống nhưng đi vắng một thời gian vô hạn... mà thôi!”. Lời từ biệt ấy không chỉ là tình cốt nhục, mà còn là bài giảng cuối cùng về sự hy sinh thầm lặng, dạy cho hậu thế biết thế nào là sống và chết cho một lý tưởng cao đẹp.

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!