Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể - nòng cốt là các HTX đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây là “bà đỡ”, có vai trò trung gian, kết nối để phát triển các lĩnh vực SXKD ở khu vực nông thôn, vừa giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Hợp tác xã Dịch vụ chăn nuôi tổng hợp Phú Sơn ở xã Ân Phú (Vũ Quang) là một trong những mô hình HTX chăn nuôi đầu tiên của tỉnh hình thành từ sự liên kết giữa một bên là doanh nghiệp (Tổng Công ty KS&TM) với các hộ nông dân góp cổ phần chăn nuôi lợn thương phẩm và trại nái. Từ một người lính, một cán bộ địa phương nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Xoan cùng 7 xã viên góp vốn lập nên HTX dịch vụ tổng hợp quy mô lớn. Cùng với các nguồn vay ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, HTX đã có trong tay 1.000 con lợn thương phẩm, 450 lợn nái, 100 con lợn rừng, 30 con bò và hàng ngàn con gà. Thu nhập bình quân xã viên đạt 3-3,5 triệu đồng/người/tháng.

Để quy hoạch và tổ chức sản xuất theo mô hình HTX với mục đích nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, ông Lê Xuân Hùng ở xã Mai Phụ (Lộc Hà) đã vận động các hộ có diện tích nuôi nghêu “hợp tác” lại, thành lập HTX Nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ môi trường Hùng Thuận. HTX có 20 xã viên tham gia với hơn 37 ha nuôi nghêu xuất khẩu, 4 ha nuôi tôm, cua, hàu và 4 bè nuôi cá lồng; đồng thời, kiêm luôn dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh ảnh 1

Toàn cảnh khu căn nuôi tập trung HTX Phú Sơn, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang)

Nhờ quản lý tốt, năng động, nhạy bén trong cơ chế thị trường, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, HTX Nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ môi trường Hùng Thuận đã đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra với doanh thu hơn 3,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân xã viên đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. Niềm vui lớn đối với ông Hùng là hàng chục người dân ở vùng “nước mặn, chua phèn” tham gia HTX đã có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.

Những năm qua, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hợp tác và hình thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. Chị Hoàng Thị Châu - Giám đốc HTX Hoàng Châu ở thôn Kim Tiến, xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh) cho biết: “Nếu không có chính sách hỗ trợ của tỉnh cùng sự hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp con giống và bao tiêu sản phẩm của Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh, chúng tôi đã không dám đầu tư trang trại chăn nuôi với số vốn lên đến hơn 12 tỷ đồng, quy mô 500 lợn giống siêu nạc, 1.000 lợn thương phẩm”.

Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh ảnh 2

Các HTX nông nghiệp kiểu mới đang tạo ra chuỗi sản phẩm chủ lực

Việc quan tâm, phát triển loại hình kinh tế tập thể đã phát huy nguồn lao động dồi dào của khu vực nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 5 năm qua, kinh tế tập thể Hà Tĩnh mà nòng cốt là HTX đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về hình thức hợp tác, chất lượng hoạt động dịch vụ được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 1.653 tổ hợp tác, 914 HTX. Các HTX thành lập mới đã có sự tham gia góp vốn, tài sản, hoạt động thực chất hơn, bước đầu đã khắc phục những hạn chế, yếu kém của HTX kiểu cũ. Hiện, trên địa bàn có 120 HTX điển hình tiên tiến.

Đầu tư cho HTX là khâu đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới mà Hà Tĩnh thực hiện khá thành công trong những năm qua. Đây cũng là cơ sở để thực hiện mục tiêu “mỗi năm, mỗi xã có ít nhất 3-5 doanh nghiệp, 4-6 HTX, 10 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả” do nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.