Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc dùng mức thu nhập khổng lồ của siêu sao Lionel Messi để chứng minh cho sự thiếu bình đẳng giữa bóng đá nam và bóng đá nữ hiện nay.
Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) đang thực hiện chiến dịch đòi lại công bằng cho các cô gái theo nghiệp quần đùi và áo số. UN Women lấy dẫn chứng bằng mức thu nhập 84 triệu USD của Lionel Messi , gồm các khoản: tiền lương, thưởng, quảng cáo cùng nhiều khoản khác.
Tổng thu nhập chảy vào túi Messi gần gấp đôi mức lương hàng năm của 1.693 cầu thủ nữ trong top 7 giải đấu hàng đầu (42,6 triệu USD). “Một mình Messi đã có thu nhập bằng tiền lương của tất cả cầu thủ trong 7 giải đấu nữ tốt nhất. Thông qua World Cup nữ 2019, hãy cùng UN Women yêu cầu có sự bình đẳng trong thể thao”, tổ chức UN Women viết.
UN Women lấy dẫn chứng bằng mức thu nhập của Messi.
Trước thềm World Cup nữ 2019, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) – ông Gianni Infantino - nhấn mạnh mục tiêu từng bước cải thiện sự bình đẳng giữa cầu thủ nam và nữ. FIFA quyết định tăng gấp đôi tiền thưởng ở sân chơi World Cup nữ từ 15 triệu USD lên 30 triệu USD. Đội vô địch sẽ nhận 4 triệu USD.
Dẫu vậy, con số này vẫn khiêm tốn so với bóng đá nam. Cụ thể là ở kỳ World Cup 2018, FIFA chi tổng cộng 400 triệu USD để thưởng cho các đội giành vé tới Nga. Tuyển Pháp là nhà vô địch và nhận 38 triệu USD - gấp gần 10 lần tập thể sẽ giành ngôi vương World Cup nữ 2019. Riêng số tiền FIFA thưởng cho tuyển Pháp đã bằng cả kỳ World Cup nữ năm nay.
World Cup nữ 2019 đang diễn ra trên đất Pháp.
Chủ tịch Infantino khẳng định FIFA sẽ làm mọi cách để lấy lại sự bình đẳng giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Thế nhưng chiến dịch này không phải hoàn thành trong ngày một, ngày hai, mà cần sự chung tay từ các tổ chức lẫn cổ động viên yêu bóng đá.
Tại World Cup nữ 2019, FIFA đẩy mạnh công tác truyền thông và thực hiện nhiều chính sách lôi kéo cổ động viên đến các sân. Thế nhưng các trận đấu diễn ra ở Pháp vẫn còn nhiều ghế trống.
Võ sĩ Lò Thị Phung đánh bại Mobina Akbaridastgerdi bằng đòn khóa cổ tam giác ở chung kết hạng dưới 49kg nữ, tại giải võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) 2026, chiều 11/1.
Ban Tổ chức Cúp Chiến thắng lần thứ 9 năm 2025 vừa công bố danh sách chi tiết 11 hạng mục đề cử tranh giải thưởng, trong đó có sự góp mặt của 6 VĐV đoàn Hà Tĩnh và quê Hà Tĩnh.
Các VĐV Việt Nam giành HC vàng, bạc, đồng Olympic sẽ lần lượt được nhận 3,5 tỷ, 2,2 tỷ và 1,4 tỷ đồng, gấp 10 lần mức cũ, theo Nghị định mới của Chính phủ.
Đối diện nhiều khó khăn, thử thách nhưng những năm qua, đội điền kinh Hà Tĩnh đang có sự lớn mạnh thần tốc, gặt hái được nhiều huy chương ở đấu trường trong nước lẫn khu vực.
Sau thời gian dài điều trị chấn thương, chủ công Trần Tú Linh (SN 1999, trú xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) tiết lộ, cô sẽ trở lại tập luyện và thi đấu từ vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Giải thể thao Pickleball kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng thu hút 50 vận động viên tham gia. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và gắn kết đoàn kết nội bộ.
Tròn một năm Erling Haaland gia hạn với Man City, người đại diện Rafaela Pimenta hé lộ lý do cốt lõi phía sau quyết định "đi ngược dòng chảy" của bóng đá hiện đại.
Cơ thủ Trần Quyết Chiến lên ngôi vô địch Blois 3-Cushion Masters 2025 (Pháp) sau chiến thắng rất thuyết phục trước "thiên tài" Frederic Caudron ở trận chung kết.
Tại SEA Games 33, thể thao Hà Tĩnh góp mặt 12 VĐV, tranh tài ở 6 môn thi đấu. Bằng ý chí và khát khao chinh phục vinh quang, các VĐV đã lập nên kỷ lục khi giành được 11 tấm huy chương (8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), góp phần vào thành công rực rỡ của đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao tỉnh nhà.
Ngày thi đấu thứ 10 của SEA Games 33 (19/12) được đánh giá căng thẳng và then chốt, khi đoàn Thể thao Việt Nam có cơ hội giành HCV ở loạt môn thế mạnh với mục tiêu vượt Indonesia.
Tối 18/12, ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 và đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng đã gửi thư chúc mừng.
Khá đông người hâm mộ Hà Tĩnh đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan để giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Trong buổi thi đấu chiều nay, 2 VĐV Hà Tĩnh là Nguyễn Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc tiếp tục mang về thêm 1 tấm huy chương vàng và 1 tấm huy chương bạc cho điền kinh Việt Nam.
Sáng nay, ở môn đua thuyền rowing, 2 VĐV Hà Tĩnh là Dư Thị Bông và Nguyễn Văn Hiếu cùng các đồng đội xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.
“Bông hồng thép” karate Hà Tĩnh kết thúc SEA Games 33 với 2 tấm huy chương vàng. Dù đối diện với thử thách, áp lực nhưng mỗi khi bước lên sàn đấu, Tâm luôn cho thấy bản lĩnh và tinh thần không chịu khuất phục của một nhà vô địch thực thụ.
Khá đông người hâm mộ Hà Tĩnh đã có mặt tại Thái Lan để cổ vũ, khích lệ đoàn thể thao Việt Nam nói chung và các VĐV quê hương đang thi đấu tại SEA Games 33.
Giành tấm huy chương vàng đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung tiếp sức 4x400m nam nữ, 2 chân chạy người Hà Tĩnh cùng đồng đội nhận thưởng nóng từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.
Ở nội dung 4x400m nam nữ, 2 VĐV điền kinh Hà Tĩnh là Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã cùng đồng đội vượt qua các đối thủ để giành huy chương vàng SEA Games 33.
Xuất sắc đánh bại đối thủ Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 11-2, VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm (xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) giành tấm huy chương vàng nội dung kumite nữ - hạng cân 61kg.
Gặp chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, có lúc chân chạy Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh) lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Thế nhưng, cô đã có màn bứt tốc để giành HCV.