Bẫy like, share trên TikTok

Từ phản ánh của các nạn nhân bị các nhóm like và share trên TikTok lừa đảo, suốt hơn 1 tuần, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào vai người tìm việc làm thêm để vào trang Facebook "Tìm kiếm việc làm". Khi truy cập trang Facebook này, phóng viên được giới thiệu vào một nhóm với công việc là chỉ cần bấm like và share những video trên TikTok.

Từ "nhiệm vụ TikTok 120" đến phòng VIP

Nhóm kín trên do một phụ nữ có tên “Phương Phương” quản lý. Khi vừa vào, người này lập tức “truyền đạt” với mỗi lần like và share 1 video trên TikTok, phóng viên sẽ được trả 10.000 đồng, gọi là tiền lương. Quy định tiền lương từ 200.000 đồng trở lên thì mới được rút tiền. Sau đó, “Phương Phương” hướng dẫn chúng tôi tải app để nhận số tài khoản cá nhân do họ chỉ định. Sau khi tải app xong, “Phương Phương” hướng dẫn chúng tôi qua nhóm “nhiệm vụ TikTok 120” do chuyên viên “Bảo Bảo” quản lý để like và share video. Mỗi lần thực like và share video trên TikTok, “Phương Phương” đều yêu cầu chụp ảnh lại gửi lên nhóm để người quản lý làm căn cứ chấm tiền lương.

Sau khi phóng viên miệt mài like và share hàng chục video TikTok thì được hệ thống trên app xác nhận “bạn đã có 300.000 đồng trong tài khoản”. Thế nhưng, khi vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để rút tiền về tài khoản cá nhân thì hệ thống thông báo “vui lòng hoàn thành nhiệm vụ để rút tiền”. Lúc này, phóng viên thắc mắc nên nhắn tin lên nhóm thì “Phương Phương” cho biết muốn rút tiền trên hệ thống về tài khoản cá nhân thì phải đóng phí 2 triệu đồng. Khi phóng viên yêu cầu được đóng ít hơn vì trong tài khoản không đủ tiền thì “Phương Phương” hạ giá phải đóng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mới nhận được tiền lương. “Bạn đóng nhiều thì phúc lợi của bạn sẽ được tăng lên. Bạn đã sẵn sàng chuyển tiền chưa? Thời gian của bạn chỉ được 5 phút. Hãy nhanh tay để được nhận tiền lương sớm hơn” - “Phương Phương” nhắn tin thúc giục rồi nhắn cho phóng viên số tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền vào.

Tuy nhiên, khi yêu cầu “Phương Phương” cho số điện thoại để gọi điện xác nhận thì người này từ chối. Sau đó, người này liên tục nhắn tin thúc giục phóng viên gửi tiền vào tài khoản với mồi nhử sẽ đưa phóng viên vào phòng VIP chỉ có 4 người tham gia, do hiện còn thiếu 1 người. “Những người được đưa vào phòng VIP chơi có thể kiếm tiền từ hàng trăm triệu đến 1 tỉ đồng tiền lương thông qua việc mua các gói hàng shopee” - “Phương Phương” cam kết. Khi nghe phóng viên khoe nhiều tiền, “Phương Phương” đồng ý đưa vào nhóm VIP cùng 3 người đang ngồi chờ. Lúc này, “Phương Phương” tiếp tục gửi đường link yêu cầu phóng viên bấm vào để xác nhận. Khi phóng viên bấm vào đường link này thì nhận được thông báo qua hệ thống: “Chúc mừng bạn may mắn trúng món quà trị giá 978 triệu đồng từ nhóm TikTok”.

Khi liên hệ để “lấy quà” thì “Phương Phương” không ngớt chúc mừng và nhắn muốn rút số tiền này về tài khoản cá nhân thì phải chuyển phí 200 triệu đồng. Thấy phóng viên chưa đồng ý, 3 người được giới thiệu là khách hàng đang ngồi làm việc trong phòng VIP liên tục nhắn tin hối thúc chuyển tiền. Sau nhiều giờ hối thúc phóng viên với lời lẽ “cơ hội ngàn vàng”, một người trong nhóm của “Phương Phương” nhắn tin: “Gặp phải kẻ lừa đảo rồi, cho nó ra khỏi nhóm đi”. Vừa nhắn tin xong, phóng viên bị nhóm đối tượng xóa khỏi phòng VIP và các nhóm đã đăng ký trên Facebook.

Bẫy like, share trên TikTok

Chị H. kể về việc bị lừa gần 1 tỉ đồng và mong công an sớm tìm ra nhóm lừa đảo Ảnh: HƯNG NGUYÊN

Bị lừa gần 1 tỉ đồng

Việc “đặt bẫy” của nhóm người trên tuy không quá tinh vi nhưng nếu ai không đề phòng hay biết trước như chúng tôi thì cũng chưa chắc thoát bẫy. Minh chứng là chị B.T.H (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vừa gửi đơn đến Công an TP Hồ Chí Minh tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng trên Facebok và TikTok.

Trao đổi với phóng viên, chị H. kể ngày 19-7, chị lên Facebook để tìm kiếm việc làm thêm. Sau đó, tài khoản có tên “Tìm kiếm việc làm thêm tại TP Hồ Chí Minh” có gửi cho chị đường link để tải ứng dụng có tên “CTV Chat”. Sau khi tải và đăng nhập ứng dụng này, chị H. được giới thiệu vào nhóm kín do người phụ nữ giới thiệu là Trúc Quỳnh quản lý. Nhiệm vụ của chị H. là like và share những video được nhóm đối tượng chỉ định trên TikTok. Mỗi lần like và share, chị H. được trả 10.000 đồng tiền lương. Sau 3 ngày like và share nhiều video trên TikTok, hệ thống tài khoản do các đối tượng cung cấp qua app cho chị H. thông báo tiền lương chị được thanh toán 250.000 đồng. “Tôi vào tài khoản này để rút tiền về tài khoản cá nhân thì nhận được thông báo”nhiệm vụ của bạn chưa hoàn thành“. Tôi nhắn tin lên nhóm hỏi lý do thì người quản lý tên Trúc Quỳnh cho biết muốn nhận được tiền trong tài khoản phải chuyển 1,6 triệu đồng và mua thêm 1 món hàng. Bọn chúng khẳng định số tiền phí phải chuyển sẽ được hoàn trả lại cùng tiền lương trong tài khoản cá nhân” - chị H. kể.

Chị H. tưởng thật đã chuyển 1,6 triệu đồng vào tài khoản do Trúc Quỳnh cung cấp có tên “Le Minh Tien” thì hệ thống lại thông báo “vui lòng chờ trong giây lát”. Thấy lâu không nhận được tiền, chị H. nhắn tin lên nhóm hỏi thì Trúc Quỳnh cho hay do hệ thống ngân hàng đang bị lỗi. Tiếp đó, chị H. lại nhận được tin nhắn: “Chúc mừng bạn đã trúng món hàng trị giá 200 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi sẽ thanh toán vào tài khoản cá nhân trong ít phút tới”. Chị H. chuyển số tiền 20 triệu đồng tiền phí cho nhóm Trúc Quỳnh để được nhận số tiền trên thì tiếp tục nhận được tin nhắn: “Xin bạn chờ trong giây lát”. Không thấy tiền vào tài khoản, chị H. nhắn lên nhóm thì được giải thích do hệ thống ngân hàng đang bị lỗi.

Biết chị H. đã “cắn câu”, nhóm đối tượng dụ dỗ chị vào phòng VIP đang có 3 khách hàng làm việc chờ sẵn để được thanh toán nhanh hơn. Chị H. đồng ý thì nhóm đối tượng yêu cầu mua 1 món hàng trị giá 15 triệu đồng để làm quà ra mắt. Chị H. vừa mua hàng xong lại nhận được tin nhắn qua hệ thống: “Chúc mừng bạn đã trúng món quà trị giá 1 tỉ đồng từ chương trình. Vui lòng làm theo hướng dẫn để nhận tiền từ món hàng trên”. Ba khách hàng trong nhóm VIP cũng nhắn tin chúc mừng chị H. Chị H. hỏi làm thế nào để nhận được tiền thì Trúc Quỳnh yêu cầu chị phải chuyển thêm 200 triệu đồng. Chị H. chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản cho nhóm Trúc Quỳnh nhưng vẫn không nhận được quà.

Cứ thế, chị H. chuyển tổng cộng 960 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng có tên “Le Minh Tien” cho đến khi hết sạch tiền thì bị loại ra khỏi nhóm.

Chị H. cho biết sau khi hết tiền, một người trong phòng VIP còn cho chị mượn 100 triệu đồng rồi chuyển thẳng vào tài khoản của nhóm Trúc Quỳnh. Người này sau đó nhắn tin hỏi nợ liên tục.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo gì?

Công an TP Hồ Chí Minh đã phát thông báo cảnh báo người dân về chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới xuất hiện, cảnh giác người dân cẩn thận khi nhận được thông tin tuyển dụng, cộng tác viên online các sàn thương mại điện tử.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia nhận được nhiều email cảnh báo và cuộc gọi phản ánh về việc các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram...) để tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời chào tuyển làm cộng tác viên bán hàng online. Đồng thời, thường xuyên chia sẻ, cảnh báo với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức tuyển cộng tác viên online.

Theo PLO

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.