Bóng chuyền Hà Tĩnh có qua được"khe cửa hẹp" ở vòng trụ hạng?

(Baohatinh.vn) - Ở vòng trụ hạng, bóng chuyền Hà Tĩnh gặp rất nhiều bất lợi. Để giành được tấm vé ở lại giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam, Trần Đức Hạnh và đồng đội cần hết sức nỗ lực và thực sự bản lĩnh hơn.

bqbht_br_b2.jpg
Đội bóng chuyền Hà Tĩnh (áo đỏ) phải thi đấu vòng trụ hạng.

Vòng 1 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2024 đã chính thức khép lại. 4 đội bóng đầu bảng lần lượt là: Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng và LP Bank Ninh Bình sẽ bước vào vòng chung kết. Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 5 và chính thức trụ hạng. 4 đội bóng đứng cuối bảng gồm: Hà Nội, Lavie Long An, Hà Tĩnh và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long sẽ bước vào vòng trụ hạng để tìm ra 2 cái tên xuống hạng mùa giải sau.

Theo điều lệ giải đấu, tại vòng trụ hạng, 4 đội sẽ đối đầu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Kết quả ở vòng tranh trụ hạng được cộng dồn với thành tích các đội gặp nhau tại vòng bảng, 2 đội có điểm số thấp nhất sẽ rớt hạng. Như vậy, lúc này Hà Nội là đội có điểm số cao nhất với 7 điểm, Lavie Long An xếp ở vị trí thứ 2 với 6 điểm, Hà Tĩnh xếp thứ 3 với 4 điểm, còn Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đứng cuối bảng với 1 điểm.

Ngoài Vĩnh Long gần như đã xuống hạng, lúc này Hà Tĩnh đang gặp rất nhiều khó khăn. Đoàn quân của HLV Trần Đăng Thành không chỉ thua kém 2 đội đứng trên về điểm số mà còn gặp bất lợi về mặt lực lượng khi đối chuyền Đinh Văn Phương gặp chấn thương không thể thi đấu.

bqbht_br_a1.jpg
Gặp nhiều khó khăn khiến bóng chuyền Hà Tĩnh không đạt được kết quả như ý muốn.

Việc xáo trộn đội hình, nhiều trụ cột ra đi đã khiến Hà Tĩnh không thể giành được kết quả tốt ở vòng bảng. Thiếu vắng Đinh Văn Phương đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng, ban huấn luyện đã đưa đối chuyền trẻ Nguyễn Ngọc Huy thay thế.

Một vấn đề nữa của bóng chuyền Hà Tĩnh nằm ở khâu chuyền hai khi Phan Minh Chiến lẫn Nguyễn Văn Đức vẫn chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Ngoại binh Hà Tĩnh Jorge Gonzalez Garcia có lợi thế về chiều cao nhưng do chuyền hai chưa được ưng ý khiến tay đập này vẫn chưa phát huy hết được năng lực của mình.

aimg-0673-4941.jpg
Đội Long An (áo xanh) là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hà Tĩnh ở vòng trụ hạng.

Vòng trụ hạng là cơ hội cuối cùng cho Hà Tĩnh để ở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Trần Đức Hạnh và các đồng đội sẽ phải cố gắng hết mình để có thể giành chiến thắng trước các đối thủ. Có hai kịch bản để bóng chuyền Hà Tĩnh giành tấm vé trụ hạng, đầu tiên phải thắng cả ba trận đấu, khi đó với 13 điểm Hà Tĩnh chắc chắn trụ hạng mà không cần quan tâm kết quả các trận đấu khác.

Kịch bản thứ hai là Hà Tĩnh giành 2 chiến thắng và Lavie Long An thua 2 trận. Khi đó Hà Tĩnh với 10 điểm vươn lên vị trí thứ 2 khi hơn Lavie Long An 1 điểm, hơn Vĩnh Long 1 điểm.

Rõ ràng, cơ hội vẫn còn đối với bóng chuyền nam Hà Tĩnh. Lúc này, điều quan trọng nhất là ban huấn luyện và các cầu thủ cần bản lĩnh để vượt qua “sóng gió”. HLV Trần Đăng Thành cùng các cộng sự cần ổn định tâm lý cho các học trò, tập trung tập luyện, triển khai các bài tấn công.

Theo lịch thi đấu, ở vòng trụ hạng, Hà Tĩnh sẽ đối đầu Hà Nội, trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28/11. Trận thứ 2, Hà Tĩnh gặp Lavie Long An lúc 14 giờ ngày 30/11 và trận cuối Hà Tĩnh chạm trán Vĩnh Long lúc 17 giờ ngày 1/12.

bqbht_br_58643c86db03605d3912.jpg
Bóng chuyền Hà Tĩnh cần bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

Đông đảo người Hà Tĩnh sinh sống và làm việc tại Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đến nhà thi đấu TDTT để động viên, “tiếp lửa” cho đội bóng quê hương. Hy vọng rằng bóng chuyền Hà Tĩnh sẽ nỗ lực, bản lĩnh để lách qua "khe cửa hẹp".

Đội bóng gặp rất nhiều khó khăn ở vòng trụ hạng. Cơ hội là vẫn còn, em cùng các đồng đội sẽ thi đấu hết sức mình, nỗ lực để giành chiến thắng trong từng trận đấu. Mong rằng toàn đội sẽ gặp may mắn để giành được tấm vé trụ hạng.

Đội trưởng đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh Trần Đức Hạnh

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bế mạc SEA Games 33

Bế mạc SEA Games 33

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 được tổ chức tối 20/12 ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.
Thể thao Hà Tĩnh “bùng nổ” tại SEA Games 33

Thể thao Hà Tĩnh “bùng nổ” tại SEA Games 33

Tại SEA Games 33, thể thao Hà Tĩnh góp mặt 12 VĐV, tranh tài ở 6 môn thi đấu. Bằng ý chí và khát khao chinh phục vinh quang, các VĐV đã lập nên kỷ lục khi giành được 11 tấm huy chương (8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), góp phần vào thành công rực rỡ của đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao tỉnh nhà.
Bản lĩnh nhà vô địch của võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm

Bản lĩnh nhà vô địch của võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm

“Bông hồng thép” karate Hà Tĩnh kết thúc SEA Games 33 với 2 tấm huy chương vàng. Dù đối diện với thử thách, áp lực nhưng mỗi khi bước lên sàn đấu, Tâm luôn cho thấy bản lĩnh và tinh thần không chịu khuất phục của một nhà vô địch thực thụ.
Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) cho biết việc đoàn thể thao Campuchia rút toàn bộ khỏi 12 nội dung thi đấu tại SEA Games 33 gây ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của đại hội.