Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cử tri ngành Điện lực Hà Tĩnh đã đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng liên quan tới quy hoạch điện, cơ chế tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi các công trình điện được đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước...

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 16/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với ngành Điện lực Hà Tĩnh.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10, bế mạc vào ngày 13/11 và tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 - họp trực tuyến từ ngày 20/10 đến ngày 3/11; đợt 2 - họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 8/11 đến ngày 13/11.

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Các vị ĐBQH Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong đã thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, điện thương phẩm toàn công ty đạt 909,984 triệu kWh, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 77,12% kế hoạch năm tổng công ty giao. Các thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng cao như: công nghiệp xây dựng và quản lý tiêu dùng đều có sự tăng trưởng.

Số lượng khách hàng sử dụng điện tính đến ngày 30/9 là 459.917 khách hàng, tăng 2,02% so cùng kỳ; số lượng công tơ quản lý là 460.729 công tơ, tăng 2,22% so cùng kỳ.

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021

Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn tích cực thực hiện các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn. Nhờ vậy, 9 tháng năm 2021, đã tiết kiệm được 17,9 triệu kWh; tương đương 1,9% điện thương phẩm.

Trong công tác phòng chống dịch, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến tháng 9 năm 2021, đã hỗ trợ cho 805.990 lượt khách hàng với tổng số tiền 91,938 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện, toàn công ty thực hiện sửa chữa 238/255 phiên, đạt 92% kế hoạch; vệ sinh sứ 517/480 phiên, đạt 108% kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2021, tổng mức đầu tư lưới điện đạt 4.891,502 tỷ đồng.

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, toàn ngành Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật do tổng công ty giao như: giảm tổn thất điện năng, nâng cao giá bán điện bình quân, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng điện.

Chỉ tiêu điện thương phẩm phấn đấu >1.180 triệu kWh; chỉ tiêu tổn thất điện năng: < 7,52%; chỉ tiêu giá bán điện bình quân: > 1.904,51 đ/kWh. Tỷ lệ thu nộp đạt 100%; khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ >44%. Đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn theo kế hoạch.

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Trưởng phòng Kỹ thuật Nguyễn Trí Dũng đề nghị các địa phương cần sớm vào cuộc tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt hơn đối với xử lý việc vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc như: một số địa phương vào cuộc chưa thực sự quyết liệt trong công tác xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án điện trên địa bàn; việc thu tiền điện qua ngân hàng, các tổ chức trung gian và thanh toán sử dụng tiền điện không sử dụng tiền mặt chưa được triển khai rộng rãi....

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Trần Đức Sơn đề nghị Đoàn ĐBQH cần sớm làm việc với Bộ Tài chính để đẩy nhanh việc bàn giao các công trình điện thuộc cơ quan Nhà nước, vốn Nhà nước cho ngành điện.

Đại biểu đề nghị Đoàn ĐBQH cần sớm làm việc với Bộ Tài chính để đẩy nhanh việc bàn giao các công trình điện thuộc cơ quan Nhà nước, vốn Nhà nước cho ngành điện; sớm ban hành hướng dẫn về giá và thủ tục các công trình đầu tư xây dựng điện mặt trời; có cơ chế tháo gỡ khó khăn trong việc điều chuyển các công trình công trình điện được đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước...

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Công thương Dương Thanh Hòa làm rõ các vấn đề liên quan tới giá điện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương dành quỹ đất để thực hiện các dự án điện theo quy hoạch; tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm (theo Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 21 tháng 09 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ); ký biên bản thỏa thuận tham gia về các giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) và tiết kiệm điện với Điện lực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục...

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Hà Tĩnh cần chủ động đề xuất các nội dung liên quan tới Quy hoạch điện VIII nhằm cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân; gắn chiến lược phát triển ngành điện với xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025.

Kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Sớm bàn giao các công trình điện vốn Nhà nước cho Điện lực Hà Tĩnh

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến để gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tập trung vào các nội dung trọng tâm: quy hoạch ngành điện; nghiên cứu cơ chế tháo gỡ khó khăn trong công tác chuyển đổi các công trình có vốn đầu tư Nhà nước; hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật ngành ngân hàng nhằm phối hợp tốt hơn với ngành điện, phục vụ Nhân dân được hiệu quả.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!