Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 29,04 triệu kWh trong năm 2023

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực cấp điện phục vụ sinh hoạt và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn; phấn đấu điện thương phẩm đạt ≥ 1.369,324 triệu kWh, tiết kiệm 29,04 triệu kWh.

Sáng 6/4, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) tổ chức hội nghị trực tuyến “EVNNPC chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”.

Hội nghị được kết nối tới 27 điểm cầu tại 27 công ty điện lực trực thuộc.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 29,04 triệu kWh trong năm 2023

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương nhấn mạnh: Năm 2022, EVNNPC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân ở 27 tỉnh, thành miền Bắc với sản lượng điện thương phẩm đạt trên 86,5 tỷ kWh (tăng 5,77%, đứng đầu trong 5 tổng công ty phân phối).

Năm 2022, EVNNPC khởi công 98/98 dự án, đóng điện 60/62 dự án, tổng giá trị đầu tư khoảng 17.818 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành toàn bộ chương trình xây dựng trung tâm điều khiển xa tại 27 tỉnh, thành; cải tạo, chuyển đổi toàn bộ 278 trạm biến áp 110 kV đang vận hành sang chế độ trực từ xa/không người trực.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 29,04 triệu kWh trong năm 2023

Hội nghị được kết nối tới 27 điểm cầu trực thuộc EVNNPC.

Sản lượng điện tiết kiệm của EVNNPC năm 2022 đạt 2% tổng sản lượng điện thương phẩm.

Năm 2023, dự báo sản lượng điện thương phẩm cả nước đạt khoảng 251,28 tỷ kWh (tăng khoảng 9 tỷ kWh so với năm 2022); tại 27 tỉnh miền Bắc là 90,3 tỷ kWh, trong đó điện công nghiệp chiếm trên 65%, tăng khoảng 9%.

EVNNPC sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiết kiệm giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải điện DR với 3 mục tiêu chính: Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển phụ tải điện trong EVNNPC, các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, dự báo phụ tải trong mùa nắng nóng tới gắn với biện pháp giảm thiểu sự cố lưới điện...

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 29,04 triệu kWh trong năm 2023

20 khách hàng sử dụng điện có phụ tải lớn trên địa bàn Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất của EVNNPC năm 2023 là huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, quyết liệt chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Với chương trình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, EVNNPC sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu như nghị quyết của Hội đồng Thành viên EVNNPC đã đặt ra, cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được điều này, mong muốn nhận được sự hỗ trợ của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp tại miền Bắc.

Mùa nắng nóng năm 2023, đề nghị khách hàng chủ động bố trí hợp lý sản xuất, tránh sản xuất vào các giờ cao điểm; tăng cường bảo dưỡng thiết bị sản xuất nhằm giảm tải cho lưới điện

Yêu cầu các công ty điện lực chủ động làm việc với các khách hàng về kế hoạch điều chỉnh phụ tải điện DR trên nguyên tắc luân phiên, công bằng và minh bạch để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; rà soát, đóng điện toàn bộ công trình điện chống quá tải mùa nắng nóng, đảm bảo các lực lượng và vật tư dự phòng tốt nhất, sẵn sàng cho công tác quản lý vận hành trong năm 2023…

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 29,04 triệu kWh trong năm 2023

Lãnh đạo Sở Công thương và Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng quà tri ân các khách hàng.

Dịp này, EVNPC đã tặng quà tri ân các khách hàng tiêu biểu có sản lượng tiêu thụ điện lớn trong năm 2022. Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng tặng quà tri ân cho 20 khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn.

Năm 2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện toàn tỉnh là 336,553 tỷ đồng; sự cố trên lưới điện giảm 46,06% so với năm 2021.

Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 1.271,014 triệu kWh, tăng 7,69% so với năm 2021; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 7,01%, giảm 0,27% so với năm 2021.

Năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn; hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chủ đề “Thực hành tiết kiệm - chống lãng phí”.

Công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm ≥ 1.369,324 triệu kWh, tổn thất điện năng ≤ 6,04%, tiết kiệm 29,04 triệu kWh, tương đương 55,759 tỷ đồng.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!