Doanh nghiệp Hà Tĩnh hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến sản xuất

(Baohatinh.vn) - Không chỉ những công ty lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chú trọng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến sản xuất

Công nhân Công ty CP An Hồng phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công xưởng...

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ với hơn 50 lao động làm việc, những ngày này, Công ty CP An Hồng (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) đang đặt yếu tố phòng dịch lên hàng đầu.

Bà Lê Thị Kim Hòa – Phó Giám đốc công ty cho biết: “Chúng tôi quán triệt phòng dịch là ưu tiên số một, sau đó mới đến sản xuất kinh doanh. Theo đó, toàn bộ người lao động phải tuân thủ quy định 5K, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe. Công nhân trước khi vào làm việc đều được đo thân nhiệt, hệ thống máy móc được kéo giãn đảm bảo khoảng cách. Cùng đó, tổ chống dịch của công ty thường xuyên giám sát việc thực hiện phòng dịch, rà soát xem ai tiếp xúc với người từ vùng dịch về để có phương án xử lý”.

Theo bà Hòa, từ đầu năm tới nay, hoạt động sản xuất và đơn đặt hàng của công ty tương đối ổn định. Công ty vẫn đảm bảo việc làm cho hơn 50 lao động, hiện có 2 công nhân đang phải tạm nghỉ việc do cư trú tại TP Vinh (Nghệ An). Hàng hóa công ty chủ yếu xuất bán ở thị trường Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, khi tình hình ổn định sẽ vận chuyển đi các tỉnh, thành để cung cấp cho đối tác.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến sản xuất

...và trang bị bảo hộ phòng dịch trong quá trình làm việc.

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phần đông người lao động làm việc tại hiện trường, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Anh Tú (thị trấn Cẩm Xuyên) luôn tuân thủ nghiêm quy trình phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Mục tiêu công ty đặt ra là đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hoàn thành các công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ theo hợp đồng đã ký.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến sản xuất

Công nhân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Anh Tú tuân thủ phòng dịch trong quá trình làm việc.

Anh Lê Văn Hòa - Phó Giám đốc công ty thông tin: “Hiện doanh nghiệp có trên 35 cán bộ, nhân viên, người lao động, đang thi công 4 công trình tại huyện Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh. Để đảm bảo mục tiêu kép, công ty đã quán triệt người lao động khi đến công trường làm việc hạn chế ra ngoài, không tiếp xúc với người lạ. Trong khi làm việc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, những người có dấu hiệu ho, sốt phải kịp thời kiếm tra sức khỏe, đủ điều kiện mới đến công trường. Hiện trên 50% lao động có nguy cơ cao đã được xét nghiệm và âm tính với virus SARS-CoV-2”.

Với đặc thù công việc tiếp xúc với nhiều khách hàng như: sửa chữa, ghi công tơ… nên ngay từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 trên địa bàn, các biện pháp phòng dịch được Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh áp dụng triệt để. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất của doanh nghiệp tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến sản xuất

Người đến làm việc tại văn phòng Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang

Ông Trần Văn Hóa – Phó Giám đốc phụ trách công ty cho biết: “Đơn vị đã triển khai các biện pháp để vừa đảm bảo công việc thông suốt, vừa đáp ứng phòng dịch. Bộ phận tại văn phòng chia ca làm việc luân phiên, khách đến giao dịch phải khai báo y tế và đo thân nhiệt. Việc thu tiền nước được công ty phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán thông qua chuyển khoản, hoặc tạm lùi thời gian thu. Đối với khu vực thành phố, trạm vận hành được bố trí 50% nhân lực ăn ở tại chỗ để đảm bảo ổn định”.

Theo ghi nhận, yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách, khử khuẩn và không tập trung đông người là yêu cầu tối thiểu được các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn áp dụng. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng dịch cho người lao động.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến sản xuất

Công nhân Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh sửa chữa công tơ cho khách hàng.

Cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid-19 các địa phương cũng thường xuyên giám sát tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Hải – Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Nghi Xuân cho biết: “Tổ công tác địa phương vừa kiểm tra tại 18 doanh nghiệp trên địa bàn. Các doanh nghiệp cơ bản đã triển khai đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các đơn vị cũng đã thành lập tổ chống dịch, xét nghiệm Covid-19 cho nhóm công nhân có nguy cơ cao…”

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lê Đức Thắng, cộng đồng doanh nghiệp đang chung tay cùng hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia phòng chống dịch Covid-19 và góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà. Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp và tập thể người lao động vẫn đang làm mọi cách để có thể giữ vững mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất trong năm 2021.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!