Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất, đảm bảo phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Nằm trong vùng thực hiện cách ly y tế để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, các doanh nghiệp đóng chân tại TP Hà Tĩnh đang thực hiện nghiêm các quy định và tăng cấp độ phòng dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, từ 12h ngày 8/6, TP Hà Tĩnh đã thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tăng lên trong những ngày vừa qua. Từ 5/6 đến nay, toàn tỉnh đã có 16 ca.

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất, đảm bảo phòng dịch

Công nhân điện lực TP Hà Tĩnh được trang bị bảo hộ lao động phòng dịch trong khi làm việc.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đã linh hoạt thay đổi cách làm việc, nâng cao cấp độ các biện pháp phòng dịch.

Đóng tại phường Hà Huy Tập, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (sản xuất hàng may mặc xuất khẩu) chịu nhiều ảnh hưởng khi thành phố thiết lập vùng cách ly y tế. Ông Hồ Văn Cát – Phó Giám đốc công ty cho biết: “Công ty có hơn 300 công nhân, tuy nhiên, từ 12h trưa 8/6, TP Hà Tĩnh bắt đầu thiết lập vùng cách ly y tế nên công nhân trú tại các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên… đã tạm nghỉ việc để trở về nhà trong sáng cùng ngày.

Với số lượng lao động còn lại hơn 50 người, công ty vẫn nỗ lực làm việc và thực hiện quy định phòng dịch. Người ra vào cổng công ty được kiểm soát chặt chẽ, người lao động khi đến làm việc đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn. Giờ ăn, công nhân được chia làm nhiều ca để đảm bảo khoảng cách an toàn, đồng thời, hệ thống máy móc làm việc cũng được kéo giãn khoảng cách tối thiểu 2m. Đến ngày 9/6, số công nhân đang làm việc cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19”.

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất, đảm bảo phòng dịch

Công ty CP sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh duy trì sản xuất trong điều kiện chống dịch Covid-19.

Để ứng phó trong tình hình mới, Điện lực TP Hà Tĩnh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cũng đã triển khai kịch bản đảm bảo cấp điện trong mọi tình huống và đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định.

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất, đảm bảo phòng dịch

Công nhân trực ca vận hành Điện lực TP Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin sự cố từ khách hàng.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, người lao động, đặc biệt là người làm việc ở môi trường có nhiều tiếp xúc được trang bị các bảo hộ lao động phòng dịch như kính, áo quần. 100% công nhân bộ phận trực ca vận hành đã được cách ly tập trung tại nơi làm việc. Các bộ phận hành chính được bố trí làm việc online.

Đối với những công việc có 2 người thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch theo hướng dẫn, các nhóm đi thực hiện công việc lệch thời gian nhau 5-10 phút để hạn chế tiếp xúc. Bên cạnh đó, một số cán bộ, người lao động cư trú ở các huyện, thị đều ở lại đơn vị để đảm bảo vận hành lưới điện trong toàn TP Hà Tĩnh được thông suốt”.

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất, đảm bảo phòng dịch

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đảm bảo nguyên tắc phòng dịch để phục vụ nhu cầu của người dân.

Thực hiện công tác phòng chống dịch, Công ty CP Lữ hành Thành Sen cũng đã tạo điều kiện để 18 nhân viên làm việc tại nhà, tránh tiếp xúc nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây cũng là giải pháp được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong bối cảnh hiện nay.

TP Hà Tĩnh có hơn 1.800 doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Việc thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn thành phố ít nhiều tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Song, nhiều doanh nghiệp vẫn ủng hộ chủ trương thực hiện vùng cách ly y tế bởi trong lúc này, chống dịch là quan trọng hàng đầu.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Dù khó khăn, các doanh nghiệp tại TP Hà Tĩnh vẫn cố gắng để duy trì hoạt động. Đồng thời, nỗ lực thực hiện các hướng dẫn phòng chống dịch như: làm việc online tại nhà, chia ca sản xuất, giữ khoảng cách giữa các lao động, đặc biệt ở khu vực sinh hoạt chung, nhà ăn để giảm thiểu rủi ro, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thời điểm này, thông qua nhóm chat trao đổi công việc giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống dịch. Cộng đồng doanh nghiệp xác định an toàn là trên hết, vì vậy, mỗi đơn vị luôn ý thức trách nhiệm, cùng chính quyền và người dân phòng, chống dịch”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!