Doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch để duy trì chuỗi sản xuất...

Doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất

Người lao động Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc.

Là doanh nghiệp đóng tại thị xã Kỳ Anh, ngay khi trên địa bàn xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đã tăng cường các biện pháp phòng dịch so với thời điểm trước đó.

Ông Phạm Văn Túc - Giám đốc Công ty cho hay: “Công ty hiện có khoảng 300 lao động. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là không để dịch bệnh xuất hiện trong nhà máy làm ảnh hưởng đến sản xuất. Do đó, bên cạnh soát chặt quy định 5K về phòng chống dịch đối với người ra vào công ty, chúng tôi đã tiến hành rà soát yếu tố dịch tễ đối với người lao động. Ngoài ra, người lao động phải khai báo lịch trình đi lại trong những ngày nghỉ cuối tuần để công ty kịp thời nắm bắt thông tin. Rất may mắn là đến hiện tại chưa có người lao động nào phải nghỉ làm do yếu tố dịch tễ”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đang dồn sức để “về đích” kế hoạch năm.

Theo ông Túc, năm 2021, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu 125 tỷ đồng. Từ đầu năm tới nay, do tác động của dịch bệnh khiến nguồn nguyên liệu nhập về chậm trễ làm ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, đến hết tháng 10, công ty mới đạt hơn 108,7 tỷ đồng. Hiện còn chưa đầy 2 tháng là kết thúc năm, công ty đang dồn sức để đạt kế hoạch.

Thời điểm này, Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) cũng đang nỗ lực để đạt 100% kế hoạch. Bởi vậy, bên cạnh việc duy trì tiến độ sản xuất, công ty siết chặt các biện pháp phòng dịch. Ngay khi TP Hà Tĩnh xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, công ty đã truy vết được 1 trường hợp F2 và đã cho nghỉ ở nhà theo dõi sức khỏe.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất

Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh bố trí tăng ca để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh cho hay: “Trường hợp F2 là tổ trưởng nên việc điều hành dây chuyền may có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời bố trí người khác đảm nhiệm. Nằm trong vùng cấp độ 2, có nguy cơ lây nhiễm nên hiện nay, công ty đang siết chặt các biện pháp phòng dịch như: đo thân nhiệt cho người lao động, yêu cầu đeo khẩu trang trong khi làm việc, người lao động phải rửa tay sát khuẩn khi đến và khi ra về”.

Ông Cát cho biết thêm, từ tháng 9, công ty sắp xếp, bố trí lại nhân lực và cách thức hoạt động nên năng suất sản xuất được nâng lên. Nhờ vậy, doanh thu từ tháng 9 đến nay tăng hơn so với trước từ 10 – 20%. Mức lương của công nhân cũng được cải thiện rõ rệt, tăng hơn 1 triệu đồng/người/tháng. Hiện, công ty đang bố trí tăng ca 30 phút mỗi ngày để đảm bảo tiến độ giao hàng. Đến thời điểm này, doanh thu công ty đạt khoảng 24 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2021.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất

Các doanh nghiệp chủ động các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K để bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh.

Theo tìm hiểu, khi trên địa bàn tỉnh tái bùng phát các ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 4/11, các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất cũng đã tái kích hoạt các biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch. Đối với hầu hết doanh nghiệp, giai đoạn này là chặng nước rút, tăng tốc thực hiện các đơn hàng để hoàn thành kế hoạch năm. Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là không để dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi sản xuất.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất

Cán bộ Sở Công Thương theo dõi doanh nghiệp cập nhật tình hình trên Bản đồ sống chung an toàn với COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, vừa qua, Sở Công Thương đã gửi văn bản đề nghị các cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Xuân Từ cho biết: “Sở đã chỉ đạo các cơ sở sản xuất chủ động kiểm soát tốt diễn biến, tình hình dịch bệnh; nắm bắt thông tin đi lại/di chuyển của người lao động tại các cơ sở, đặc biệt là thông tin di chuyển ngoài thời gian làm việc để có các giải pháp vừa thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh lên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại địa chỉ antoancovid.vn”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!